Harry Maguire & vết sẹo Đan Mạch

THẠCH LONG
13:50 ngày 07-07-2021
Lần chạm trán gần nhất của Harry Maguire với ĐT Đan Mạch đã tạo ra một vết sẹo lớn trong lòng tự tôn của trung vệ thép này. Hôm nay gặp lại Đan Mạch, liệu vết thương đó có nhói đau?

Ký ức Nations League

Lần gặp gỡ gần nhất giữa ĐT Anh và Đan Mạch đến vào gần 1 năm trước, trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League. Hôm đó (14/10/2020), Tam Sư nghênh đón Những chú lính chì tại thánh địa Wembley. Được chơi trên sân nhà, lại xuất phát với đội hình được coi là mạnh nhất vào thời điểm đó, ĐT Anh chẳng có lý do gì phải căng thẳng trước Đan Mạch.

Thế nhưng Harry Maguire không hiểu sao lại tỏ ra căng thẳng một cách khó hiểu. Ngay từ phút thứ 5, trung vệ cao lớn này đã bị trọng tài chính tặng cho một thẻ vàng vì cú lao thẳng vào chân Yussuf Poulsen, dù đó là tình huống mà Poulsen chẳng có bất kỳ cơ hội nào uy hiếp khung thành Tam Sư.

Nhưng tình huống ở phút 31 mới là thảm họa của Maguire. ĐT Anh đang tiến hành chuyền ban như “dưỡng sinh” ở khu vực giữa sân để kéo hàng thủ Đan Mạch dâng cao. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, Đan Mạch cũng không có nhu cầu áp sát. 

Thế nhưng khi nhận đường chuyền về rất đơn giản của Declan Rice, Maguire lại khống chế lỗi để trái bóng bật xa tới vài mét. Ngay lập tức Kasper Dolberg áp sát và để sửa sai, Maguire phi thẳng cái gầm giày vào chân của Dolberg. Tiếng còi cất lên, thẻ đỏ được trọng tài chính Jesus Gil rút ra. Gương mặt Maguire tỏ rõ sự thất vọng. Đó là tấm thẻ đỏ chỉ ra rất nhiều điểm hạn chế của Maguire: Kỹ thuật cá nhân chưa hoàn chỉnh và sự chậm chạp khi cố gắng sửa sai. 

Tình huống Maguire nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý với Dolberg của Đan  Mạch ở UEFA Nations League 2020

Đã tới lúc xoá sẹo?

Chỉ 4 phút sau khi Maguire rời sân, Đan Mạch thực hiện một đường chuyền dài khoét vào chính vị trí trung vệ Man United bỏ lại trong hàng thủ, và rồi thành công kiếm được một quả penalty. Christian Eriksen chiến thắng Jordan Pickford trên chấm 11m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thất bại này không chỉ là nỗi tủi hổ với ĐT Anh, mà còn đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên đầu Harry Maguire. 

Trong tay HLV Gareth Southgate không thiếu những cầu thủ có thể thay thế Maguire (như Tyrone Mings chẳng hạn). Thật ra trong giai đoạn đầu của EURO 2020, khi Maguire chưa sẵn sàng thi đấu, Mings được sử dụng và chẳng ai cảm thấy Tam Sư cần Maguire cả. Không có trung vệ của Man United trong đội hình thì hàng thủ Tam Sư vẫn vận hành khá tốt. 

Tuy nhiên, qua từng trận đấu, Maguire dần chứng minh được vị trí của anh là không thể bị thay thế ở ĐT Anh. Giá trị Maguire mang tới cho Tam Sư không chỉ là sự chắc chắn trong phòng ngự, mà còn là thêm một phương án ghi bàn mỗi khi Tam Sư gặp bế tắc. Anh chưa từng bị đánh bại tại EURO lần này và cũng đã đóng góp một pha lập công (trong chiến thắng 4-0 trước Ukraine mới đây). Có thể nói đây đang là giai đoạn Maguire tự tin nhất trong màu áo ĐTQG.

Vậy nên sẽ chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn để Maguire tái ngộ Đan Mạch. Trận đấu diễn ra gần 1 năm trước chắc chắn đã ít nhiều gì tạo ra một vết thương tâm lý trong Maguire, liệu ở lần đụng độ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này, vết thương lòng của Maguire có nhói đau? 

Đừng quên rằng trong ĐT Đan Mạch có một nhân vật nằm rất rõ những điểm mạnh-yếu của Maguire: Đó là thủ thành Kasper Schmeichel, người từng sát cánh bên Maguire trong màu áo Leicester, cùng tạo nên chức vô địch Premier League thần kỳ. Liệu có thể coi Maguire là một nguy cơ của ĐT Anh trong trận đấu lịch sử với Đan Mạch hay không?

Maguire không có duyên với Đan Mạch
Kể từ khi Harry Maguire được triệu tập vào ĐT Anh năm 2017, ĐT Anh đã 3 lần gặp Đan Mạch và không thắng cả 3 trận, trong đó có 1 trận thua, 1 trận hoà và trận giao hữu vào tháng 4/2020 thì bị huỷ do tình hình đại dịch phức tạp. 

1 - Tấm thẻ đỏ Harry Maguire nhận trong trận gặp Đan Mạch năm ngoái chính là thẻ đỏ duy nhất trung vệ này phải nhận trong màu áo ĐT Anh. Trong 4 năm gắn bó với ĐTQG, Maguire thậm chí chỉ phải nhận vỏn vẹn 4 thẻ vàng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x