HLV Lê Quốc Vượng: ‘Đức lấn lướt tuyến giữa, kết liễu ở biên trước Bồ Đào Nha’

Trí Công Trí Công
10:50 ngày 20-06-2021
HLV Lê Quốc Vượng cho rằng chiến thắng 4-2 của Đức trước Bồ Đào Nha là một đấu mà Đức vượt trội đối thủ về nhiều mặt, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

Trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức, anh từng nói về việc Đức cần có một tiền vệ đánh chặn. Nhưng ông Joachim Loew không đổi đội hình. Hai tiền vệ trung tâm vẫn là những “nghệ sỹ” như Guendogan và Kroos?

Cá nhân tôi bất ngờ. Nhưng với tính cách của Joachim Joew, một khi đã động đến cái tôi thì ông ấy càng bảo thủ (cười). Loew đã quyết liệt bảo vệ quan điểm của mình. Dù sao, ông ấy cũng từng là nhà vô địch thế giới. Và bóng đá suy cho cùng kết quả mới đến lúc luận anh hùng. Phải nói Đức đã chơi tốt trước Bồ Đào Nha ở giai đoạn đầu trận. Nhưng họ lại thua Bồ Đào Nha ở quãng thời gian ấy vì không ghi được bàn thắng. Tôi hơi lăn tăn một chút rằng nếu như Bồ Đào Nha không đá phản lưới nhà mà Đức không ghi được bàn thắng thì cũng lằng nhằng đấy. Dẫu sao, việc Bồ Đào Nha phản lưới nhà cũng đến từ áp lực mà đội tuyển Đức tạo ra trước đối thủ. Tức là Đức đã tự tạo ra may mắn cho họ. Tinh thần và ý chí của đội tuyển Đức thật sự đáng để nể trọng. Họ là tổ chức có tính tập thể cao. Chiến thắng hôm qua trước Bồ Đào Nha của Đức là xứng đáng.

Anh có thể phân tích kỹ hơn về hàng tiền vệ của Đức trước Bồ Đào Nha?

Tôi nghĩ sự khác biệt trong cách vận hành tuyến giữa của Đức trước Bồ Đào Nha so với trận đấu trước mà Đức thua Pháp đến từ sự linh hoạt của Kimmich bên cánh phải. Cậu ấy khiến người ta hình dung về một dạng tiền vệ lai, nửa đá biên, nửa chơi ở khu vực trung tâm. Điều đó giúp cho tuyến giữa của Đức mạnh hơn và linh hoạt hơn.

Thực tế, Đức đã lấn lướt tuyến giữa so với Bồ Đào Nha. Các tiền vệ trung tâm của Bồ Đào Nha không thể so sánh được với Đức cả về tấn công lẫn phòng ngự. Và Đức kết liễu Bồ Đào Nha ở những miếng đánh biên, với các bàn thắng với kịch bản tương tự nhau.

Bồ Đào Nha sử dụng lối đá phục thuộc cá nhân. Và trước một tập thể mạnh ở tuyến giữa, Đức đã lấn át cá nhân của đối thủ.

Bồ Đào Nha thua Đức vì tuyến giữa

Đúng là những bàn thắng của Đức đến từ các pha đánh biên. Anh đã nhắc đến Kimmich bên cánh phải. Vậy vai trò của Gosen bên cánh đối diện đã thể hiện ra sao, thưa anh?

Đúng là Gosen đã nổi lên sau trận đấu hôm qua. Nhưng tôi không bất ngờ với những gì mà cậu ấy thể hiện. Tôi đã xem Gosen khi cậu ấy chơi cho Atalanta, một CLB của Italia sử dụng sơ đồ 3-4-3 mạnh về đánh biên. Lúc này, Đức sở hữu cả Gosen với Kimmich thì không có lý do gì mà họ không lựa chọn cách đánh biên cả. Chỉ có điều, tốc độ lên biên của Đức không dồn dập như Atalanta. Thay vào đó, Đức triển khai trung lộ rồi từng bước mở bóng ra 2 biên.​​​​​​

Nếu để chọn ra điểm yếu của Đức, theo anh, đó là gì?

Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn ở bàn thua đầu tiên, khi Đức bị thua từ một tình huống phản công. Điều đó cũng xuất phát từ việc Đức thiếu một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x