Karim Benzema: 'Vô địch Euro là giấc mơ lớn của tôi'

Minh Huy
11:28 ngày 08-06-2021
Nhận lời phỏng vấn độc quyền của tờ Marca, Karim Benzema đã nói về việc trở lại đội tuyển Pháp, về bảng đấu khó khăn ở EURO 2020, về giấc mơ vô địch châu Âu cùng Les Bleus. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ về cuộc chạm trán sắp tới với người đồng đội Toni Kroos, về sự vắng mặt của Sergio Ramos, ước muốn đối đầu với Tây Ban Nha tại chung kết năm nay…

Phóng viên: Chào Karim, hẳn là giờ đây anh đang là người đàn ông hạnh phúc nhất! 

Karim Benzema: Chắc chắn rồi, từ trước tới nay điều khiến tôi hạnh phúc nhất là gia đình và bóng đá. Tại Real, tôi thực sự hạnh phúc vì được chơi thứ bóng đá đỉnh cao mà mình say mê. Và bây giờ, tôi đã trở lại ĐT Pháp để tham dự EURO. Tôi chỉ có thể tự hào, hãnh diện và rất háo hức chờ đợi ngày khai cuộc.

Anh có cho rằng ĐT Pháp là ứng viên vô địch?

Chúng tôi là một đội bóng rất, rất mạnh, dù là tuyến nào đi chăng nữa. Vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo đều là những cầu thủ xuất sắc nhất tại các CLB. Vì thế, tôi muốn để người ngoài cuộc đánh giá về tư cách ứng viên của ĐT Pháp. Chúng tôi biết mình mạnh thế nào, nhưng quan trọng phải thể hiện được điều đó trên sân cỏ.

Buổi tập đầu tiên của anh diễn ra như thế nào? Đồng đội chào đón anh ra sao?

Tất nhiên nó rất đặc biệt. Mọi người rất vui vẻ và cởi mở. Sau đó, tôi tập trung vào những gì diễn ra trên sân tập, tôi cố gắng tận hưởng những điều giống như ở Real và nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.

Ở vòng bảng có trận thư hùng Pháp-Đức, nơi anh sẽ gặp người đồng đội Toni Kroos tại Real. Lần gần nhất các anh gặp nhau là trận tứ kết World Cup 2014 và Pháp đã thất bại. Liệu sẽ có một cuộc phục thù vào ngày 16/6 tới?

Không, không, tôi không nghĩ là một trận phục thù. Đã có rất nhiều điều xảy ra trong 7 năm qua. Chúng tôi đã vô địch thế giới, là á quân châu Âu… Tôi chỉ muốn tận hưởng và giành chiến thắng trận đấu sắp tới. Tất nhiên, đối đầu với Toni lúc này sẽ khác rất nhiều 7 năm trước. Bởi tôi đã quen với việc chơi cùng cậu ấy tại Real. Toni chuyền và kiến tạo cho tôi rất nhiều. Nhưng sắp tới, cậu ấy là đối thủ của chúng tôi.

Anh nghĩ sao về việc Real kí hợp đồng với David Alaba?

Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi, đã chơi cho Bayern 9 năm và giành được rất nhiều danh hiệu. David là sự tăng cường tuyệt vời cho chúng tôi ở mùa tới.

Cảm xúc của anh thế nào trong lần trở lại ở trận giao hữu với Xứ Wales?

Đó là một trận đấu hay của tôi. Đã gần sáu năm tôi không chơi cho ĐT Pháp và với tôi, được cống hiến cho màu áo này một lần nữa là niềm hạnh phúc. Tôi đã đá hỏng phạt đền, may mà đây chỉ là một trận giao hữu. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn. Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái và chúng tôi đã thắng 3-0. Ngay cả một trận giao hữu thì điều quan trọng vẫn là phải thắng.

Đâu là những ứng cử viên vô địch?

Trong bóng đá hiện đại, tôi thực sự không tin vào tư cách ứng viên. Mọi đội bóng đều có thể đánh bại bạn, bởi khoảng cách trình độ giữa các đội không chênh lệch nhiều. Những gì chúng tôi cần phải làm là tự tin vào chính bản thân và chứng minh chúng tôi là những người xuất sắc nhất trên sân.

ĐT Pháp rơi vào bảng đấu tử thần…

Thực sự đây là một bảng đấu rất khó khăn, nhưng cũng chẳng có bảng đấu nào dễ dàng. Mọi đội bóng đều là những thử thách lớn. Và trận gặp Bồ Đào Nha cũng rất đặc biệt vì tôi sẽ phải đối đầu với hai người đồng đội cũ Ronaldo và Pepe.

Vô địch EURO luôn là một giấc mơ đặc biệt. Nó càng ý nghĩa hơn khi anh trắng tay mùa này cùng Real?

Vô địch EURO là giấc mơ lớn của đời tôi. Bây giờ tôi muốn cống hiến tất cả để giành được một danh hiệu lớn cùng ĐT Pháp.

Anh nghĩ gì về sự trở lại của Carlo Ancelotti tại Real?

Đó là một tin tốt lành. Mọi người ở Real đều không xa lạ gì với ông ấy. Carletto là một HLV tuyệt vời. Tôi thích triết lý của ông ấy, thích cách nhìn nhận về bóng đá, cách quản lý đội bóng và phong cách huấn luyện của ông ấy.

Zidane cũng rất quan trọng trong sự nghiệp của anh và ông ấy đã ra đi. Anh có bất ngờ không?

Mọi người đều bất ngờ, không chỉ riêng tôi. Sự thực thì Zizou luôn cư xử với tôi như một người anh lớn. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều cả trong và ngoài sân cỏ. 

Anh thấy sao khi Sergio Ramos không được dự EURO 2020?

Sergio là một người bạn, là đội trưởng của Real nên khi  biết anh ấy không được dự EURO tôi rất buồn cho anh ấy.

Anh có muốn gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2020 không?

Tại sao không? Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng từng trận một và đi đến trận cuối cùng. Tây Ban Nha là một đội mạnh và hy vọng họ cũng sẽ lọt vào trận chung kết.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh sức khỏe và thành công!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x