Kết quả Thụy Điển 3-2 Ba Lan: Mình Lewandowski tỏa sáng là chưa đủ

Quang Minh
01:08 ngày 24-06-2021
Thụy Điển vs Ba Lan đã mang đến cho NHM một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn tại Saint Petersburg (Nga) với 5 bàn thắng được ghi. Robert Lewandowski tỏa sáng với một cú đúp, nhưng chừng đó là không đủ giúp Ba Lan thoát thua trước Thụy Điển và nói lời chia tay giải đấu ở vị trí bét bảng. 

Bàn thắng
Thụy Điển:
Forsberg (2', 59'), Claesson (90+4')
Ba Lan: Lewandowski (61', 84')

Bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng, các cầu thủ Ba Lan hiểu rằng họ phải thắng Thụy Điển mới có thể giành vé đi tiếp. Thế nhưng, khi mà các cổ động viên có mặt trên sân chưa kịp ổn định chỗ ngồi, bất ngờ đã xảy ra. Ngay tình huống lên bóng đầu tiên, Emil Forsberg tận dụng rất tốt tình huống phòng ngự lúng túng của hàng phòng thủ Ba Lan để thoát xuống rất nhanh và dứt điểm chéo góc trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua từ khá sớm, đội hình Ba Lan bị rối loạn và những phút sau đó liên tục xuất hiện những tình huống phòng ngự lúng túng tạo cơ hội cho các cầu thủ tấn công của Thụy Điển uy hiếp khung thành thủ môn Wojciech Szczesny. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng khiến các cơ hội bị trôi qua đáng tiếc.

Sau khoảng thời gian đầu trận thi đấu lép vế, Ba Lan dần lấy lại thế trận và bắt đầu có những đợt lên bóng tấn công. Vấn đề với Ba Lan là họ thiếu một cầu thủ tiền vệ có khả năng gây đột biến, dẫn dắt lối chơi. Chính điều này khiến các phong bóng của đội bóng này chủ yếu dựa vào nỗ lực của đội trưởng Robert Lewandowski.

Lewandowski 2 lần bị xà ngang từ chối bàn thắng

Phút 17, tưởng như bàn thắng đã đến với Ba Lan và Lewandowski, khi chân sút thuộc biên chế Bayern Munich có pha chạy chỗ rất tốt đón quả đá phạt góc của Zielinslki nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang. Ở pha bóng bật ra, Lewandowski lao vào đánh đầu bồi và một lần nữa xà ngang lại từ chối bàn thắng của chân sút mang áo số 9.

Hưng phấn sau tình huống này, Ba Lan bắt đầu tạo dựng được thế trận tấn công liên tục, nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn và tổ chức tốt của Thụy Điển. Vì thế, các cơ hội nguy hiểm xuất hiện không nhiều, ngoài cú dứt điểm đẳng cấp của Zielinski ở những phút bù giờ bị thủ thành Robin Olsen xuất sắc bay người cản phá.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Phút 59, từ tình huống phản công cực nhanh của Thụy Điển, cầu thủ mới vào sân thay người, Dejan Kulusevski có pha bứt tốc và thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Forsberg tung ra cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát mép vòng cấm, hoàn tất cúp ở trận này.

Forberg tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng

Tuy nhiên, niềm vui của Thụy Điển không kéo dài quá lâu, 2 phút sau, cũng từ một pha phản công chớp nhoáng, Piotr Zielinski chọc khe thông minh để Lewandowski bứt tốc, xâm nhập vòng cấm và có pha quặt bóng cơ bản loại bỏ trung vệ Victor Lindelof và tung ra cú cứa lòng hoản hảo đánh bại thủ thành Olsen rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những bàn thắng đến liên tục giúp thế trận trở nên cởi mở hơn, khi Ba Lan đẩy rất cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy có những sự thay đổi nhân sự tập trung cho hàng công, nhưng sự thiếu đột biến khiến các cơ hội dứt điểm không nhiều và thường đi thiếu chính xác.

Lewandowsi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng nhưng không giúp được Ba Lan có điểm

Khi mà những hy vọng dần khép lại thì một lần nữa cái tên Lewandowski lại được nhắc đến. Phút 83, thủ quân ĐT Ba Lan có pha chạy chỗ thông minh để phá bẫy việt vị và đón đường chuyền của Frankowski trước khi dễ dàng đánh bại thủ thành Olsen trong tư thế đối mặt.

Quãng thời gian 10 phút còn lại của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Thụy Điển. Rất nhiều cú dứt điểm đã được các cầu thủ Ba Lan thực hiện, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trái lại, Thụy Điển chỉ cần một tình huống phản công hiếm hoi đã có bàn thắng. Kulusevski tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Viktor Claesson ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 90+4.

Với kết quả này, Ba Lan đứng bét bảng khi chỉ giành được 1 điểm. Với Thụy Điển, chiến thắng này giúp họ hiên ngang vào vòng 1/8 trong tư thế của đội đầu bảng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x