Không ở độ tuổi lý tưởng, vẫn vô địch EURO

LINH KHANG
15:31 ngày 11-07-2016
Trước EURO 2016, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã cung cấp một thông tin về độ tuổi trung bình để vô địch EURO, đó là 26,495 tuổi. Tuy nhiên, hai đội vào chung kết năm nay lại quá già so với độ tuổi lý tưởng trên.
Nghiên cứu này dựa trên độ tuổi trung bình của các đội tuyển vô địch ở 14 kỳ EURO trong quá khứ, và Pháp là đội tuyển đăng quang có độ tuổi trung bình xấp xỉ với độ tuổi hoàn hảo, khi Les Bleus vô địch EURO 1984 với tuổi trung bình là 26,50). Nhưng đó là quá khứ, bởi ở kỳ EURO năm nay cả 2 đội tuyển lọt vào trận chung kết là Pháp và Bồ Đào Nha đều quá già so với độ tuổi lý tưởng. 

ĐT Pháp ở kỳ EURO năm nay có độ tuổi trung bình là 27,30 trong khi Bồ Đào Nha còn già hơn đội chủ nhà khi sở hữu đội hình có tuổi trung bình là 27,87. Bồ Đào Nha đứng thứ 8 trong danh sách 24 đội tuyển tham dự EURO 2016 sở hữu đội hình có độ tuổi trung bình, còn Pháp là thứ 12. Điều này cũng chứng minh một lần nữa EURO là giải đấu “không theo quy tắc nào” liên quan đến nghiên cứu độ tuổi lý tưởng để vô địch. Có thể dẫn chứng điều này, bởi Hy Lạp từng vô địch EURO 2004 với đội hình có độ tuổi trung bình già nhất (28,3), còn Đức từng vô địch EURO 1980 với độ tuổi trung bình trẻ nhất lịch sử giải đấu này (24,5).


Một dẫn chứng khác để chúng ta thấy rõ rằng, nhà vô địch EURO năm nay không theo quy tắc tuổi tác. Đó là, dù sở hữu đội hình có độ tuổi trung bình xấp xỉ với độ tuổi lý tưởng (26,495) để vô địch EURO nhưng cả Thổ Nhĩ Kỳ (26,39) và Croatia (26,30) đều bị loại sớm. Một đội tuyển khác cũng có độ tuổi lý tưởng để mơ đến ngôi vương EURO 2016 là Xứ Wales (26,83) nhưng kết cục cho thấy: Xứ Wales chỉ có thể gây tiếng vang, chứ không thể vô địch.

Thật ra, đội hình lý tưởng nhất để chinh phạt ngôi vua bóng đá châu Âu mà phần lớn các HLV điều ưa thích, đó là họ muốn sở hữu một tập thể vừa có những cầu thủ kinh nghiệm cùng những tài năng trẻ. Rõ ràng, các HLV cũng chẳng quan tâm đến chuyện độ tuổi lý tưởng để vô địch EURO mà thống kê đưa của UEFA.com đưa ra khi chọn người dự EURO 2016.

Già nhất, trẻ nhất đều bị loại sớm
Với đội hình có độ tuổi trung bình 29,39, CH Ireland là đội già nhất EURO 2016 trong khi Anh là đội bóng trẻ nhất giải (25,39). Nhưng đội già nhất giải và trẻ nhất giải đều bị loại ngay vòng 1/8.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x