Kỳ EURO lạ lùng nhất lịch sử

Thạch Long
07:55 ngày 10-06-2021
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, một giải đấu lớn được tổ chức giữa thời điểm cả thế giới đang gồng mình chống dịch. “EURO-COVID-19” sẽ diễn ra thế nào và liệu những nhà tổ chức sẽ làm gì để kỳ EURO này không đi vào lịch sử trên tư cách là… ổ dịch lớn nhất thế giới?

EURO sẽ được bảo vệ thế nào?

12 tháng của những chờ đợi, đồn đoán, xáo trộn, hoài nghi đã qua đi, điều an ủi lớn nhất cho fan bóng đá lúc này là EURO 2020 chuẩn bị khởi tranh. Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra trong bối cảnh Covid-19 vẫn là mối đe dọa với hơn một nửa thế giới, nên điều dư luận quan tâm trước tiên là liệu EURO 2020 sẽ né đòn ra sao trước sự tấn công của Covid-19?

Ai cũng biết ban tổ chức EURO đã tiến hành giảm số lượng thành phố đăng cai các trận đấu, giảm lượng khán giả vào sân và yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định an toàn khi di chuyển, nhưng cụ thể ra sao? 

Thông tin đầu tiên mà NHM nên biết là UEFA đã cho phép mỗi đội tuyển đăng ký tới 26 cầu thủ thay vì 23 như trước đây, nhằm tránh tình trạng thiếu quân nếu lỡ như một cầu thủ dương tính với Covid-19. Nói tới chuyện dương tính, UEFA hướng dẫn thêm: Nếu đội tuyển phát hiện ra những ca dương tính với Covid-19 thì cầu thủ đó và những F1 của anh ta sẽ phải cách ly ít nhất 10 ngày. 

UEFA cũng lên phương án để các trận đấu được phép hoãn trong 48 tiếng nếu như một trong hai đội tuyển tham dự chỉ còn dưới 13 cầu thủ. Đội tuyển được phép triệu tập cầu thủ thay thế, nhưng người được thay thế phải đảm bảo chắc chắn đã chính thức rời đội chứ không có chuyện thay thế tạm thời. Nếu sau 48 tiếng mà đội tuyển thiếu người vẫn không thể đủ quân để thi đấu, họ sẽ bị xử thua 0-3. 

Để giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm, UEFA yêu cầu các cầu thủ và nhân viên đội tuyển tuyệt đối không trả lời phỏng vấn báo chí trực tiếp. Quy trình trả lời truyền thông sẽ được thực hiện online.

Covid-19 khiến các sân vận động khó có thể lấp kín khán giả

CĐV ra sao, SVĐ có kín không?

Tất cả các SVĐ đều được yêu cầu giảm số lượng khán giả dự khán, ngoại trừ điểm thi đấu ở thủ đô Budapest (Hungary). Địa điểm diễn ra “bảng tử thần” của Bồ Đào Nha, Đức, Pháp và Hungary và một số trận đấu thuộc vòng 1/8 đang là nơi duy nhất chuẩn bị cho phương án đón số lượng CĐV tương đương với sức chứa của sân. 

Trong khi đó thánh địa Allianz Arena ở Đức chỉ cho phép 14.500 fan vào sân, tương đương với 22% sức chứa, thánh đường Wembley cũng chỉ phục vụ 25% sức chứa, sân đấu ở Sevilla sẽ lấp kín 30% sức chứa. 

Số lượng khán giả dự khán có thể tăng dần theo thời gian nếu quốc gia chủ nhà kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong điều kiện lý tưởng nhất thì 2 trận bán kết và trận chung kết diễn ra trên sân Wembley có thể đón trọn vẹn 90.000 CĐV. 

Mỗi địa điểm thi đấu sẽ yêu cầu CĐV vào sân phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khác nhau. Ví dụ như thủ đô Budapest yêu cầu CĐV tới sân thứ nhất là phải có vé, thứ hai là có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 hoặc vòng tay chứng minh đã được tiêm vaccine. Kể cả đáp ứng các yêu cầu đó thì CĐV còn phải tới sân sớm để thực hiện các kiểm tra y tế cơ bản và mỗi nhóm CĐV chỉ có thời gian tối đa 30 phút để vào sân, ổn định chỗ ngồi. Như vậy, rất có thể là sẽ có những nhóm fan phải tới sân sớm tận… 3 tiếng trước giờ bóng lăn.

Do tình hình Covid-19 ở mỗi quốc gia là khác nhau nên nước chủ nhà có thể áp dụng quy định cách ly hoặc miễn cách ly tùy theo quốc tịch. Ví dụ những CĐV từ Anh sang Nga sẽ được yêu cầu cách ly đủ 14 ngày. Đức cũng yêu cầu fan từ Anh, Scotland và Xứ Wales phải cách ly 10 ngày.

Anh thì yêu cầu tất cả các khách du lịch tới nước này phải cách ly 10 ngày. Một số fan có thể kết thúc cách ly sau 5 ngày nếu có kết quả âm tính ở ngày thứ 2, thứ 5 hoặc thứ 8 sau khi nhập cảnh. Một kỳ EURO với quá nhiều quy định ngặt nghèo, quá nhiều hạn chế nhưng tất cả cũng đều vì một cái đích là để giải đấu có thể diễn ra một cách an toàn trọn vẹn.

Nguy cơ lây nhiễm ở fan zone
Một fan zone với sức chứa lên tới 12.500 người sẽ được mở cửa tại quảng trường Trafalgar (London, Anh) vào những ngày ĐT Anh thi đấu và cả bán kết lẫn chung kết EURO 2020. Fan zone này sẽ không yêu cầu người vào phải kiểm tra Covid-19. Vậy nên theo Giáo sư Sakthi Karunanithi, đây có thể trở thành một ổ siêu lây nhiễm. Hiện tại fan zone ở Anh chính là nơi dễ dãi nhất đối với người tham dự.

Fan Anh dở khóc dở cười
Nếu ĐT Anh lọt vào tứ kết, thầy trò Gareth Southgate sẽ phải thi đấu ở Nga vào ngày 2/7 và đây là cơn ác mộng cho các fan xứ sương mù. Bởi Nga yêu cầu fan Anh phải cách ly tới 14 ngày sau khi nhập cảnh, trong khi đó thời gian giữa trận ở vòng 1/8 đến tứ kết chỉ là 5 ngày. Như vậy, gần như là bất khả thi để các fan trung thành của ĐT Anh có thể vừa hoàn thành cách ly, vừa kịp dự khán trận tứ kết của Tam sư.

20.000 Tuần trước, UEFA phải hủy 20.000 vé tới dự khán các trận đấu tại EURO 2020 do quy định giảm số lượng fan vào sân. Dự kiến số lượng vé bị hủy sẽ còn tăng lên sau khi từng quốc gia công bố các quy định phòng dịch. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x