Laporte, món hàng nhập khẩu quý giá cho Tây Ban Nha

TRẦN HÒA
04:42 ngày 28-06-2021
Có thể khẳng định rằng, việc LĐBĐ Tây Ban Nha thuyết phục được Aymeric Laporte thi đấu cho La Roja là một thành công lớn! Anh không chỉ là thủ lĩnh mới ở hàng phòng ngự, mà còn là “họng súng trong tay áo” lợi hại của Bò tót tại kỳ EURO lần này.

Việc Laporte chỉ chấp nhận thi đấu cho Tây Ban Nha ngay trước thềm EURO 2020 từng vấp phải nhiều định kiến, thậm chí chỉ trích. Như đã biết, dù lớn lên và được nuôi dưỡng trong làng bóng đá xứ Bò tót từ khi mới 6 tuổi ở lò đào tạo trẻ Bilbao, song ngôi sao luôn từ chối khoác áo La Roja. Mong muốn của Laporte là được bảo vệ màu áo ĐT Pháp, nơi anh sinh ra. 

Chỉ sau khi trung vệ 27 tuổi này tiếp tục bị đội bóng áo Lam phớt lờ trước thềm EURO 2020, cũng như đang gặp bất ổn trong sự nghiệp tại Man City, anh mới chịu chấp nhận về khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Đó là lý do ngay sau màn ra mắt La Roja ở trận giao hữu Bồ Đào Nha trước thềm EURO 2020, các phóng viên đã đặt cho Laporta câu hỏi “liệu anh có đủ khát vọng để cống hiến hết mình cho La Roja hay không?!”.

Tuy nhiên, đến lúc này có thể nói, những nghi ngờ về Laporte đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Ít nhất người ta cũng đã phải thừa nhận, sự đóng góp về mặt chuyên môn của Laporte ở ĐT Tây Ban Nha vào lúc này là vô cùng cần thiết. Laporte mới chỉ đá tổng cộng 4 trận cho Tây Ban Nha, gồm 3 trận lượt vòng bảng kỳ EURO này.

Song, giờ anh đã trở thành sự lựa chọn số một ở hàng thủ La Roja. Sau khi Tây Ban Nha bị cả Thụy Điển lẫn Ba Lan cầm hòa ở hai lượt đầu vòng bảng, HLV Enrique đã có một loạt sự thay đổi nhân sự, trong đó có việc gạt bỏ vị trí trung vệ của Pau Torres, song vẫn giữ lại Laporte. 

Laporte (24) là một trong những cầu thủ hiếm hoi thi đấu đủ các trận vòng bảng EURO 2020 của ĐT Tây Ban Nha

Hiện, Laporte chỉ là 1 trong 3 cầu thủ đá trên sân (trừ thủ môn) thi đấu đủ số phút của Tây Ban Nha tại vòng bảng, cùng với Jordi Alba và Pedri. Điều đó cho thấy, HLV Enrique đang đặt niềm tin tuyệt đối vào Laporte. Hay nói cách khác, vai trò của anh đang không thể thiếu trong đội hình La Roja tại EURO 2020. 

Với việc HLV Enrique đã gạt bỏ Sergio Ramos, Tây Ban Nha rõ ràng sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu như không có Laporte vào thời điểm này. Đơn giản, anh đang là trung vệ duy nhất đủ khả năng đảm nhiệm được cả 2 công việc rất khó mà Ramos để lại. Đó là khả năng triển khai lối chơi từ hàng thủ và cả biệt tài lên tham gia tấn công và ghi bàn.

Như đã biết, Laporte là một trong những trung vệ giỏi kiểm soát và chuyền bóng tốt nhất trên thế giới. Bởi vậy HLV Josep Guardiola mới đưa anh về Man City. Theo thống kê của Driblab, Laporte là một trong những cầu thủ có chỉ số kiểm soát và chuyền bóng tốt nhất tại EURO 2020, với 29,5 lần chuyền hoặc kiểm soát trái bóng với khoảng cách từ 10 mét trở lên.

Đặc biệt hơn, Laporte đã sớm thể hiện được khả năng lên tham gia tấn công tại kỳ EURO này. Anh là tác giả bàn quyết định của Tây Ban Nha trong trận thắng đại Slovakia 5-0 ở lượt cuối vòng bảng, với tình huống gật đầu rất kỹ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong sự nghiệp của mình, Laporte vốn dĩ cũng đã khẳng định được khả năng lên tham gia tấn công của mình, thậm chí thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng. Còn nhớ, anh từng ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0 ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa vừa rồi. 

Không có gì nghi ngờ, Laporte là một món “hàng nhập khẩu” vô cùng quý giá dành cho Tây Ban Nha. Dù khá muộn màng, nhưng vẫn rất kịp thời!

Laporte mới, nhưng không lạ

Việc Laporte dễ dàng hòa nhập với ĐT Tây Ban Nha là bởi anh đã rất hiểu lối chơi của La Roja, cũng như thân quen với nhiều ngôi sao trong đội bóng. Anh từng nhiều năm chơi bóng ở đỉnh cao tại La Liga cho Bilbao. Anh còn là 1 trong 4 cầu thủ Man City của ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2020, thậm chí chỉ là 1 trong 10 “lính lê dương” đang chơi tại Anh. 

2013 - Laporte từng thi đấu cho hầu hết các đội trẻ của Pháp, từ U17, U18, U19 tới U21. Anh còn là thành viên của Pháp đoạt ngôi á quân U19 châu Âu năm 2013. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x