Miếng đánh chiến thuật Anh cần để đánh bại Đan Mạch

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:25 ngày 07-07-2021
Xét về danh tiếng, Đan Mạch không thể so bì với Anh nhưng sẽ không dễ để Tam sư có thể quật ngã những chú lính chì giống như những gì đã làm trước Ukraine ở tứ kết EURO 2020.

Anh sở hữu một tập thể không thiếu các cầu thủ tấn công, sáng tạo nhưng HLV Gareth Southgate lại đang lựa chọn đội hình hình xuất phát dựa trên phương pháp tiếp cận mà không cần kiểm soát bóng của Anh. Với việc không để lọt lưới bàn nào cho tới thời điểm này của EURO 2020, thật khó để nói rằng Southgate đã sai.

Trong giai đoạn vòng knock-out, gây áp lực trở thành mối quan tâm chính của Southgate. Quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3 trong trận gặp Đức, đồng thời chọn phương án đưa thêm một hậu vệ vào sân được xem như là một động thái tiêu cực. Nhưng Southgate khẳng định đó là vì ông muốn Anh chơi tích cực mà không cần kiểm soát bóng. "Chúng tôi phải tiếp tục theo cách mà chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi muốn gây áp lực mạnh mẽ trên khắp sân và cảm thấy rằng để phù hợp với lối chơi này thì đó là cách đúng đắn", Southgate nói.

Anh đã trở lại thi đấu với hàng thủ 4 người trong chiến thắng 4-0 ở tứ kết trước Ukraine, màn trình diễn tốt nhất của Tam sư tại EURO 2020 cho đến nay, kể cả lúc có hoặc không có bóng. Đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko, giống như Đức, sử dụng hàng thủ 3 người, mặc dù đá theo sơ đồ 3-5-2 chứ không phải 3-4-3. Điều này có nghĩa Anh có thể gây sức ép theo một cách khác, đó là các miếng đánh dọc biên nhờ sự cơ động của Luke Shaw và Kyle Walker, qua đó để lại hai tiền đạo của Ukraine cho bộ đôi trung vệ John Stones và Harry Maguire xử lý.

Tất nhiên, cách tiếp cận đó sẽ không khả thi khi phải đương đầu với một đội tuyển có 3 mũi nhọn tấn công như Đức, và đối thủ ở bán kết là Đan Mạch cũng vậy. Southgate đang gặp phải những khó khăn nhất định về cách lựa chọn nhân sự trước Đan Mạch, song nhìn chung, đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand chơi theo cách tương tự như Đức trong sơ đồ 3-4-3. Bởi vậy, Southgate có thể cân nhắc lặp lại những gì đã bài trí trước Đức ở vòng 1/8 thay vì cách tiếp cận mà ông đã chọn ở Rome trước Ukraine.

Đây là tất cả những gì Đan Mạch hướng tới khi xây dựng lối chơi từ hàng thủ. Andreas Christensen, Simon Kjaer và Jannik Vestergaard đều là những trung vệ chắc chắn, những người có khả năng đưa bóng lên phía trước và phân phối lên hàng tiền vệ một cách hiệu quả. Pierre-Emile Hojbjerg và Thomas Delaney là một trong những cặp tiền vệ hiệu quả nhất EURO 2020. Khi Đan Mạch triển khai lối chơi, hai cầu thủ này hiếm khi đứng song song thành một hàng, thay vào đó, thường một người sẽ lùi sâu còn người kia dâng lên phía trên, khiến họ khó bị bộ đôi tiền vệ đối phương áp sát. Ngoài ra, Joakim Maehle thuận chân phải nhưng lại thi đấu xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi Daniel Wass và Jens Stryger Larsen đang cạnh tranh một suất ở bên cánh đối diện.

Cách Đan Mạch tổ chức lên bóng từ hàng thủ

Cầu thủ làm phức tạp tình hình một chút là Mikkel Damsgaard, người từ hàng tiền đạo lùi xuống hàng tiền vệ, kéo một hậu vệ phải đi theo với anh và tìm cách tạo ra lợi thế về quân số cho hàng tiền vệ Đan Mạch. Khả năng đánh giá không gian của Damsgaard là tuyệt vời, và tuyển Anh phải rất chú ý tới tiền vệ mang áo số 14. Kasper Dolberg có thể lùi sâu hơn so với vai trò trung phong, trong khi Martin Braithwaite - người có thể hoán đổi hai bên cánh với Damsgaard - rất mạnh ở các pha dùng tốc độ cao thoát xuống hàng thủ.

Damsgaard lùi xuống hàng tiền vệ kéo theo 1 hậu vệ đối phương phải theo kèm

Một lưu ý khác là Đan Mạch đã cho thấy sự linh hoạt tuyệt vời trong cách vận hành lối chơi cho đến nay chứ không hề rập khuôn. HLV Hjulmand chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để gây bất ngờ cho Xứ Wales trong chiến thắng 4-0 ở vòng 1/8, kéo Christensen từ trung vệ lên đá như một tiền vệ phòng ngự. Một lần nữa ở hình bên dưới, Damsgaard lại di chuyển từ cánh vào trung lộ để giúp Đan Mạch nắm lợi thế về quân số ở hàng tiền vệ.

Damsgaard lại di chuyển xuống hàng tiền vệ để tạo ra lợi thế về quân số

Sơ đồ 4-3-3 ấy là một nước đi bất ngờ. Nó có thể không còn hiệu quả ở lần thứ hai, nhưng Anh vẫn cần phải cảnh giác, đặc biệt bởi vì ở tứ kết, Ukraine đã thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 3-5-2 sang 4-3-3 ở cuối hiệp 1, sau khi một cầu thủ chấn thương buộc Shevchenko phải đưa ra sự thay đổi người sớm. Do đó, nếu gây áp lực là ý định chính của Southgate, Anh sẽ làm như thế nào đây?

Đầu tiên, hãy tưởng tượng Southgate sẽ tung ra sơ đồ y chang như trận gặp Ukraine trước Đan Mạch. Jadon Sancho và Raheem Sterling chơi hẹp để tập trung quân số ở trung lộ, song dễ dàng nhận thấy một điều rằng cách chơi này của Anh sẽ giúp các hậu vệ cánh của Đan Mạch thoải mái dâng cao mà không gặp nhiều trở ngại. Anh không thể để điều này xảy ra, đặc biệt với trường hợp của Maehle. Và Tam sư cũng không thể phó mặc các hậu vệ cánh của Đan Mạch cho Shaw và Walker ứng phó, bởi Damsgaard hoặc Braithwaite có khả năng "điền vào chỗ trống" rất tốt. Nhìn chung, sơ đồ này dường như không hoạt động tốt về mặt gây sức ép.

Đây là sơ đồ Anh đã sử dụng ở trận gặp Ukraine

Nhưng nếu tuyển Anh chuyển sang sơ đồ 3-4-3, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cách tiếp cận sẽ gần giống như trận gặp Đức, đó là khớp với đội hình của đối thủ theo cách nói của Southgate, và mỗi cầu thủ Anh trên sân sẽ có một đối thủ cần phải xử lý đúng kiểu một chọi một. Đó là 3 đấu với 3 trên hàng công, 4 đấu với 4 ở giữa sân và 3 đấu với 3 lần nữa ở hàng thủ.

Sơ đồ 3-4-3 sẽ phù hợp cho Anh trước Đan Mạch

Điều gì sẽ xảy ra nếu Đan Mạch chuyển sang sơ đồ 4-3-3? Điều đó sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn một chút và có thể dẫn đến việc Anh phải chuyển 3-4-3 thành 3-4-1-2. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá lớn đối với nhóm cầu thủ này, bởi Sterling đá chính cùng với Harry Kane khá tốt ở kỳ World Cup cách đây 3 năm. Với sơ đồ này, Mason Mount, người có thiên hướng chơi tốt ở trung lộ nên là người được chọn thay vì Sancho hay Bukayo Saka - những cầu thủ giỏi chạy cánh hơn.

3-4-1-2 là sơ đồ tùy biến của Anh

Các hậu vệ cánh sẽ buộc phải dâng cao hơn sân để gây sức ép, nhưng đó cũng không phải là vấn đề đáng kể. Rốt cuộc, đây chỉ là hệ thống dự phòng của Đan Mạch. Đúng ra, sơ đồ 3-4-3 được cho là sẽ làm suy yếu khả năng tấn công của tuyển Anh. Có ít cầu thủ tấn công hơn, đồng nghĩa với việc giảm sút về khả năng sáng tạo và rê dắt, nhưng Southgate có thể tin tưởng rằng sự cải thiện gần đây của Kane, những pha ghi bàn quý giá của Sterling cùng khả năng tấn công của Shaw có nghĩa mọi thứ không phải quá thiếu dành cho Tam sư.

Cuối cùng, tấn công từ các tình huống cố định cũng có thể rất quan trọng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x