Nếu De Bruyne và Hazard ngồi ngoài, ĐT Bỉ sẽ trông cậy vào ai?

Thanh Sơn
07:35 ngày 02-07-2021
Do mới dính chấn thương ở trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 EURO 2020, 2 siêu tiền vệ Kevin De Bruyne và Eden Hazard không chắc có thể ra sân khi Bỉ chạm trán Italia tại vòng tứ kết. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, trong tay HLV Roberto Martinez còn quân bài nào đáng tin cậy?

Cần máy khoan bê tông để phá vỡ hàng thủ Italia

Ở trận đấu tới với Italia, nhiệm vụ dành cho các cầu thủ tấn công bên phía Bỉ chắc chắn sẽ rất nặng nề. Lý do là bởi Italia vốn là đội bóng nổi tiếng mạnh ở khả năng phòng ngự. Vào thời điểm hiện tại, sở trường của đội bóng áo thiên thanh lại càng được bộc lộ một cách rõ nét hơn. 

Cách đây vài ngày, đúng là tiền đạo Sasa Kalajdzic của ĐT Áo với cú đánh đầu chéo góc cực kỳ hiểm hóc sau quả đá phạt góc của Louis Schaub đã làm tung lưới thủ thành Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bàn thua đầu tiên mà Italia phải nhận sau 1.168 phút không để lọt lưới.

Trước đó, đội bóng của HLV Roberto Mancini đã thắng liền 11 trận mà không phải nhận bàn thua nào. Chuỗi trận này khởi đầu từ trận hòa Hà Lan 1-1 diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Italia mới đứt mạch 11 trận giữ sạch lưới

De Bruyne và Hazard có thể làm gì?

De Bruyne và Hazard đều là những tiền vệ hàng đầu thế giới. Do tài năng của họ đã được cả thế giới thừa nhận nên bộ đôi này mà phải làm khán giả thì sức tấn công của Bỉ hứa hẹn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Nên biết, ngay sau khi vừa bình phục chấn thương hốc mắt, chính De Bruyne đã ấn định thắng lợi 2-1 của Bỉ trước Đan Mạch ở vòng bảng bằng cú đá chân trái đẳng cấp.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Man City này không mạnh về tốc độ hay khả năng xuyên phá, nhưng nhãn quan chiến thuật, những đường chuyền thông minh hay những cú dứt điểm có độ chính xác cực cao của anh là thứ vũ khí mà bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải e ngại.

Trong khi đó, Hazard cũng là mẫu cầu thủ có khả năng đột biến. Những pha đi bóng táo bạo của tiền vệ đang đá cho Real Madrid chính là thứ mà ĐT Bỉ rất cần nếu muốn làm rối loạn phòng tuyến được tổ chức tốt của Italia. 

Hazard và De Bruyne không chắc có thể tham dự trận đấu tới

Ai có thể trông cậy nếu De Bruyne và Hazard ngồi ngoài?

Nếu De Bruyne và Hazard không kịp bình phục chấn thương, trang Sportsmole dự đoán HLV Martinez sẽ bố trí cặp đôi Dries Mertens và Yannick Carrasco hỗ trợ cho trung phong Romelu Lukaku. So với Carrasco, Mertens xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy hơn.

Ở tuổi 34, Mertens đã có đến 101 lần khoác áo ĐT Bỉ (ghi 21 bàn). Trong khi đó, Carrasco mới đóng góp 6 pha lập công trong 49 lần thi đấu cho ĐTQG. Không chỉ giàu kinh nghiệm hơn, Mertens còn sở hữu ưu điểm mà Carrasco không có, đó là kinh nghiệm 8 năm chơi bóng trong môi trường bóng đá Italia cùng Napoli.

Kể từ đầu EURO 2020 tới nay, Mertens mới được HLV Martinez sử dụng 3 lần và chưa trận nào anh được đá đủ 90 phút. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện nay, ở trận đấu tới rất có thể Mertens sẽ được trao cơ hội tối đa khi so tài với các đồng nghiệp vẫn thường xuyên đối mặt với anh ở Serie A như Donnarumma, Chiellini hay Bonucci.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x