Ở ĐT Italia, không ai phải đứng ngoài cuộc chơi

HỒ ĐẮC
07:29 ngày 22-06-2021
ĐT Italia từng thành công trong quá khứ, khi HLV trưởng cố gắng xoay vòng cầu thủ tối đa. Tại EURO 2020, Roberto Mancini cũng đang làm điều tương tự. Sau vòng bảng, đã có 25 trong tổng số 26 tuyển thủ Italia được ra sân.

ĐT Italia đã thi đấu rất thành công ở vòng bảng EURO năm nay. Họ giành ngôi đầu bảng A với thành tích toàn thắng và không bị thủng lưới. Đáng chú ý, trong 3 trận đấu vừa qua, HLV Roberto Mancini đã sử dụng tới 25 cầu thủ, trong tổng số 26 thành viên có tên trong danh sách đăng ký lên UEFA. Hiện, chỉ duy nhất thủ môn số 3 Alex Meret chưa có cơ hội ra sân.

Có vẻ như, HLV Mancini đang muốn tạo ra một kỳ EURO cho tất cả. Ông không muốn học trò nào không được ra sân tại giải năm nay. Bởi chiến lược gia 56 tuổi này đã từng nếm trải cảm giác tồi tệ, khi phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong suốt cả một giải đấu lớn khi còn thi đấu cho ĐT Italia. 

Còn nhớ ở VCK World Cup 1990, Mancini cũng có tên trong danh sách triệu tập của đội chủ nhà Italia. Tuy nhiên, trong suốt hành trình của đội nhà cho đến vòng bán kết, ông không được HLV Azeglio Vicini cho vào sân thi đấu phút nào. Bởi khi đó, Italia đang có rất nhiều tiền đạo có phong độ tốt như Roberto Baggio, Salvatore Schillaci, Gianluca Vialli... 

Mancini không muốn bất kỳ học trò nào rơi vào hoàn cảnh giống ông tại World Cup 1990. Nhưng để làm được điều đó, ông rõ ràng phải sở hữu trong tay một đội hình với lực lượng hùng hậu và đồng đều. Nếu nhìn vào danh sách đăng ký của ĐT Italia tại EURO 2020, có thể nhận thấy rõ điều đó, cho dù ở trận cuối cùng gặp ĐT Xứ Wales, không ít cầu thủ dự bị của đội bóng áo thiên thanh chưa hẳn đã thi đấu thực sự thuyết phục.
Cái hay của HLV Mancini trong nỗ lực tạo ra một kỳ EURO 2020 cho tất cả các thành viên của ĐT Italia mang đến một lợi ích lớn. Đó là nhờ sự luân phiên cầu thủ, Azzurri đã bảo toàn được lực lượng, lại không có trụ cột nào bị mất quá nhiều sức. Do vậy, dù đối thủ của Italia ở vòng 1/8 là ai đi nữa, thầy trò HLV Mancini vẫn có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng để thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Quá khứ cho thấy, mỗi khi ĐT Italia đồng lòng vì một giải đấu cho tất cả, họ đều gặt hái thành công. Cụ thể, ở EURO 2000, nhờ HLV Dino Zoff xoay vòng cả 5 tiền đạo Del Piero, Totti, Inzaghi, Montella, Delvecchio, Azzurri đã vào đến trận chung kết (thua ĐT Pháp 1-2). Còn ở World Cup 2006, đội bóng thiên thanh đã lên ngôi vô địch khi HLV Marcello Lippi sử dụng tới 21 trong tổng số 23 cầu thủ đăng ký.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x