Rodri vs Bellingham: Chung kết vì Quả Bóng Vàng

Hà Trang
16:00 ngày 14/07/2024
Jude Bellingham chỉ còn cách Quả Bóng Vàng đúng một trận đấu, nhưng nếu Tây Ban Nha đánh bại Anh ở chung kết EURO 2024, Rodri mới là người xứng đáng với danh hiệu cá nhân này.

Rodri vs Bellingham: Chung kết vì Quả Bóng Vàng

Rodri và sự vinh danh xứng đáng

Giải thưởng danh giá này thường thuộc về những chân sút, nhưng tiền vệ của Man City đang dần nhận được sự công nhận xứng đáng nhờ những đóng góp không thể thiếu cho đội bóng.

Rodri từng chia sẻ rằng khi còn nhỏ, anh say mê tìm hiểu về bóng đá hơn là tận hưởng nó. Tiền vệ của Man City ám ảnh với việc “nó hoạt động như thế nào”.

“Tôi xem rất nhiều trận đấu - cả nhà đều phát ngán - và có thể đánh giá xem một cầu thủ đang nghĩ gì”, Rodri từng nói với tờ El Pais. “Tôi cố gắng áp dụng điều đó vào lối chơi của mình, bởi tôi hiểu rằng nếu hiểu được trò chơi, tôi sẽ có lợi thế, đặc biệt là ở độ tuổi trẻ khi ít cầu thủ có được sự hiểu biết về mặt chiến thuật”.

Những nghiên cứu ấy đã giúp ích rất nhiều cho Rodri. Đây là một cầu thủ sở hữu trí thông minh sánh ngang với tầm ảnh hưởng của anh lên trận đấu. Anh kiểm soát thế trận, và đôi khi còn có thể tạm dừng nó. Thật vậy, chúng ta thường ca ngợi những tài năng đặc biệt có khả năng điều khiển trận đấu bằng cách “giữ bóng” - và Rodri đã làm chính xác điều đó trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước Georgia tại EURO 2024.

Rodri là tiền vệ cầm nhịp hay nhất thế giới

Khi La Roja bị dẫn bàn và tỏ ra bối rối lần đầu tiên tại giải đấu, tiền vệ này đơn giản là tạm dừng cầm bóng trong vài giây. Trận đấu không diễn ra theo kế hoạch, vì vậy Rodri thực sự đã nhấn nút “reset”. “Lúc đó tôi nghĩ đó là điều mình phải làm”, anh nói. “Đó là 10 phút hơi điên rồ khi chúng tôi mất kiểm soát”. Nhờ Rodri, Tây Ban Nha đã lấy lại thế trận.

Đầu tiên, anh gỡ hòa cho Tây Ban Nha với một bàn thắng quan trọng trước giờ nghỉ giải lao. Sau đó, anh điều khiển trận đấu ở hiệp hai khi giúp đội bóng của Luis de la Fuente giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

Trận đấu đó tóm gọn hình ảnh một Rodri mới, cải thiện và không ngừng phát triển. Một tiền vệ phòng ngự hàng đầu đã bổ sung thêm khả năng ghi bàn vào lối chơi của mình trong hai năm qua, đồng nghĩa với việc hiện tại gần như không có cầu thủ nào toàn diện hơn anh.

Chỉ vì lý do đó thôi, anh cũng xứng đáng với Quả Bóng Vàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ giành được nó.

Rodri hiểu rõ bóng đá cả trên sân cỏ lẫn hậu trường. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa đăng quang Champions League cùng Man City, sau đó được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Nations League. Tuy nhiên, anh chỉ đứng thứ năm trong cuộc đua Quả Bóng Vàng, xếp sau Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Kevin De Bruyne.

Khiêm tốn, Rodri tự nhận mình là "người phàm trần giỏi nhất" và chúc mừng Messi xứng đáng với danh hiệu nhờ màn trình diễn tại World Cup 2022. Dẫu vậy, việc cầu thủ hay nhất của đội giành "cú ăn ba" lại đứng sau hai đồng đội vẫn là điều khó tin.

Nhưng không sao, Rodri hiểu nguyên nhân.

Rodri bùng nổ trong màu áo Man City

Quay lại với nước Đức, Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại EURO 2024, và Rodri là một trong những nhân tố chính tạo nên sự thống trị này. Trong khi Bellingham đang gặp những đối thủ tương đối dễ thở, tiền vệ của Man City đang tỏa sáng rực rỡ trước các chướng ngại hàng đầu thế giới. Sự xuất sắc và ổn định của anh xứng đáng được ghi nhận.

Dĩ nhiên, đúng với phong cách của mình, Rodri không mấy quan tâm đến các danh hiệu cá nhân. Với anh, chiến thắng cùng tập thể mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, tiền vệ này cũng thừa nhận rằng anh sẽ rất hạnh phúc nếu có thể giành được Quả Bóng Vàng.

"Tôi biết rằng chưa có tiền vệ phòng ngự nào giành được Quả Bóng Vàng, nhưng tôi rất muốn trở thành người đầu tiên", Rodri chia sẻ với France Football. "Điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với cá nhân tôi mà còn với các cầu thủ trẻ muốn chơi ở vị trí này. Nó sẽ cho thấy rằng họ cũng có cơ hội được vinh danh, ngay cả khi không ghi nhiều bàn thắng hay chơi hào nhoáng".

Như Rodri cũng thừa nhận, thông thường Quả Bóng Vàng thuộc về những chân sút. Nhưng một màn trình diễn đỉnh cao nữa ở trận chung kết có thể hoàn toàn thay đổi cục diện.

CĐV có thể thay đổi sở thích, và các nhà báo cũng vậy. Bellingham chỉ còn cách Quả Bóng Vàng đúng một trận đấu, nhưng nếu Rodri tỏa sáng trong trận chung kết, danh hiệu cá nhân cao quý này hoàn toàn có thể - và nên - thuộc về cầu thủ xuất sắc nhất.

Bellingham: Một sản phẩm hào nhoáng

Quả Bóng Vàng gần như chỉ dành cho các tiền đạo. Kể từ Fabio Cannavaro năm 2006, chưa hậu vệ nào lên đỉnh, còn thủ môn duy nhất từng đoạt giải là Lev Yashin năm 1963. Vì thế, Rodri không bất ngờ khi năm ngoái không lọt Top 3.

"Đây là điều bình thường", Rodri nói năm ngoái. "Tôi hiểu rõ cách thức hoạt động của các giải thưởng cá nhân. Chúng dựa trên marketing, tiền bạc và quảng cáo. Trước đây, đã có những tiền vệ người Tây Ban Nha không nhận được sự công nhận xứng đáng".

Chủ tịch Perez có quyền lực rất lớn

Đó là nhận định hợp lý. Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets được xem là ba tiền vệ hay nhất mọi thời đại. Họ vô địch mọi danh hiệu cùng Barca và Tây Ban Nha, định hình lại bộ môn này. Thế nhưng, không ai trong số họ giành Quả Bóng Vàng, thậm chí Busquets - người hay được so sánh với Rodri - còn không thể cạnh tranh.

Không thể phủ nhận rằng bộ ba tiền vệ xuất sắc của Barca phần nào xui xẻo khi có Messi trong đội. Cùng với Cristiano Ronaldo, hai siêu sao này biến Quả Bóng Vàng thành sân chơi riêng trong một thập kỷ. Họ đạt đến đỉnh cao ổn định hiếm thấy, nhưng cũng không thể phủ nhận nhiều ứng viên xứng đáng đã bị bỏ qua trong thời đại Messi-Ronaldo (Wesley Sneijder và Franck Ribery là những cái tên nổi bật), dẫn đến cáo buộc rằng cuộc bầu chọn trở thành cuộc thi về độ nổi tiếng, dễ dàng bị thao túng bởi những bên có lợi ích.

Pascal Ferre, giám đốc của France Football, thậm chí thừa nhận với EFE vào tháng 10/2022 rằng "có những cỗ máy như Real Madrid rất mạnh. Điểm thông minh của họ là tập trung hỗ trợ một cầu thủ duy nhất. Nhiều năm là Cristiano Ronaldo, sau đó là Karim Benzema. Điều đó ngăn phiếu bầu bị phân tán. Họ biết cách vận hành. Không phải ngẫu nhiên khi họ là CLB giành nhiều danh hiệu nhất. Florentino Perez tổ chức chiến dịch rất tốt".

Bellingham sẽ giành QBV nếu thắng chung kết EURO 2024

Tháng 10 tới, Real Madrid nhiều khả năng sẽ có thêm một người chiến thắng, với Jude Bellingham và Vinicius Jr được coi là hai ứng cử viên hàng đầu cho Quả Bóng Vàng năm nay. Cầu thủ người Anh đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch La Liga của Madrid, trong khi người đồng đội quyết định ở giai đoạn cuối Champions League.

Tuy nhiên, sau khi Brazil của Vinicius bị loại sớm tại Copa America, dư luận cho rằng Bellingham chỉ cách Quả Bóng Vàng một trận đấu. Cầu thủ 21 tuổi này có thể đã mờ nhạt ở giai đoạn cuối mùa giải CLB, và màn trình diễn ở Đức cũng không quá nổi bật ngoài một vài bàn thắng quan trọng, nhưng việc góp mặt trong trận chung kết, và càng tuyệt vời hơn nếu có thể thắng Tây Ban Nha sẽ giúp anh giành được danh hiệu này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất