Rome vững tin về một kỳ EURO an toàn

Là tâm chấn của đại dịch Covid-19 ở châu Âu, việc Italia quyết định tham gia đăng cai EURO 2020 vào phút chót được coi là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của cả chính phủ và Liên đoàn bóng đá Italia, đồng thời thắp lên tia hy vọng khởi động lại giải Serie A với khán giả trên sân.

Quyết liệt chống dịch

Tổ chức một giải đấu lớn có sự tham gia của đông người, trong đó có cả những người tới từ các quốc gia khác, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành đương nhiên không phải là điều dễ dàng. Mối lo dịch bùng phát một làn sóng mới vẫn còn đó. Tuy nhiên, chính phủ Italia đang làm tất cả những gì có thể để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Italia đã áp dụng chính sách tiêm chủng với rộng với tất cả công dân trên 30 tuổi. Ngay cả những người vô gia cư và những người không có giấy tờ cư trú cũng có thể đến các cơ sở y tế để đăng ký tiêm chủng.

Sau hơn 1 năm oằn mình chống dịch, Lazio được coi là vùng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêm chủng tốt nhất so với 19 vùng còn lại. Để có được thành quả này không thể không nhắc đến công lao của một trong những nhà lãnh đạo được mến trọng nhất Italia - cựu thủ tướng Giuseppe Conte. Vào lúc đất nước lâm nguy ông đã thường xuyên xuất hiện trên tivi để đưa ra những thông điệp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của người dân về đại dịch, đồng hành, an ủi và chia sẻ với mất mát của nhân dân.

Không như nhiều người nghĩ, Italia chống dịch khá toàn diện và quyết liệt. Vào cuối tuần tại các làng quê, sau giờ ăn sáng và trước giờ ăn tối, chính quyền địa phương sẽ cho ô-tô bắc loa chạy 2 vòng kêu gọi mọi người ở nhà, hạn chế tụ tập vì sức khỏe cộng đồng. Trên các phương tiện giao thông công cộng ở các thành phố lớn, mỗi ghế ngồi đều được dán giấy ghi dòng chữ “LÀM ƠN KHÔNG NGỒI Ở ĐÂY” hoặc “LÀM ƠN NGỒI Ở ĐÂY” bằng tiếng Anh hoặc tiếng Italia. Trước các địa điểm công cộng khác, chính quyền cũng cho vẽ những hình tròn màu sắc nổi bật xác định rõ vị trí xếp hàng để giúp người dân Italia ý thức được việc giãn cách. Gel sát khuẩn được trang bị khắp mọi nơi: trên các phương tiện giao thông công cộng, trường học, các cơ sở kinh doanh như bar, nhà hàng, tiệm tóc, cửa hàng hoa (phải, là cửa hàng hoa; người Italia không thể ngừng làm đẹp cho ngôi nhà của mình, ngay cả trong tâm dịch)...

Linh vật skillzy cùng chiếc cúp vô địch EURO trước đấu trường cổ Colosseum.

Sau tất cả, còn đó tình yêu với trái bóng

Mặc dù nền kinh tế Italia vẫn đang chìm trong khủng hoảng, nạn thất nghiệp vẫn cao, cuộc sống của đa số người dân lao động vẫn rất khó khăn, nhưng tình yêu với bóng đá ở mảnh đất hình chiếc ủng dường như không mảy may suy chuyển. Ở Italia, có rất ít người thờ ơ với bóng đá và các giải đua xe.

Như nhạc sĩ kiêm ca sĩ Cesare Cremonini từng hát rằng “từ khi Senna không còn đua xe, từ khi Baggio không còn chơi bóng, em cũng bỏ anh ra đi, thì không còn có Chủ nhật nữa”. Thế nên không có gì là ngạc nhiên khi vé xem trận khai mạc EURO 2020 đã được bán hết từ lâu, và giờ đây, trên thị trường chợ đen, giá vé được đẩy lên tận trời xanh với mức giá được cho là từ 150 đến 451 euro. Điều đó chứng tỏ sức hút của EURO 2020 là rất lớn.

Cho tới thời điểm này, có thể khẳng định là công tác chuẩn bị cho trận khai mạc giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/6 tới đây đã hoàn tất. Mặc dù hệ thống giao thông công cộng của Rome không được tốt như một số nước lân cận, nhưng bù lại, các cơ sở xét nghiệm Covid-19 ở đây lại được bố trí vô cùng thuận tiện. Từ các nhà ga trung tâm, bến tàu ngầm, bến xe bus, khán giả chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút đi bộ là đã đến các điểm xét nghiệm để làm xét nghiệm nhanh.

Ở EURO 2020, thủ tục vào sân sẽ khác với các giải đấu thông thường. Ngoài vé vào sân, cổ động viên còn phải trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Để tránh tình trạng tắc nghẽn ở các lối vào cửa, ban tổ chức yêu cầu các cổ động viên tải một ứng dụng miễn phí có tên là Mitiga để chọn giờ vào sân, với khung thời gian là 30 phút. Thông tin cá nhân và giấy kiểm tra y tế được khai trên ứng dụng sẽ chỉ được sử dụng một lần và có giá trị trong 48 giờ.  

Đối với Covid-19, người Italia vẫn trong tình trạng chia rẽ. Phần lớn người già và trẻ em rất sợ đại dịch này. Nhưng phần lớn thanh niên và những người đang phải hàng ngày làm việc kiếm sống, đặc biệt là những người đã khỏi bệnh, thì cho rằng vấn đề không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc hơn 30 ngàn cổ động viên của Inter tụ tập trước quảng trường của Vương cung thánh đường Duomo Milano vào ngày 3/5 vừa qua để ăn mừng chức vô địch Seria A sau hơn 11 năm chờ đợi và Milano không hề thông báo tăng ca nhiễm là một tín hiệu tích cực. Các CĐV tin rằng ngày họ được thoải mái trở lại các SVĐ không còn xa.

Nhưng trong khi chờ cho tới ngày đó, trước mắt, ở EURO 2020 này, các CĐV sẽ nghiêm túc làm mọi thủ tục cần thiết để vào sân. Tất cả vì một kỳ EURO an toàn nhất!

VỀ TÁC GIẢ

Tác giả Nữ Cầm tên thật là Cầm Thái Thư. Chị hiện đang sống và làm việc ở Rome, Italia. Tình yêu với trái bóng tròn của chị xuất phát từ những lần được bố cho đi xem các giải bóng đá phong trào mà bố tham gia thi đấu. Giải bóng đá đầu tiên mà chị theo dõi là World Cup 1986, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong chị phải là World Cup 1990. Giải đấu đó, giai điệu “mùa Hè nước Ý” do Gianna Nannini thể hiện, và Roberto Baggio chính là những ý niệm đầu tiên của chị về nước Ý.

MỘT VÒNG EURO

HÀ LAN: Bảo tàng Van Gogh mở cửa trở lại

Sau 171 ngày buộc phải đóng cửa vì Covid-19, hôm thứ Bảy vừa rồi, bảo tàng Van Gogh đã được mở cửa trở lại để đón khách. Đây là thông tin rất được những người yêu nghệ thuật trên thế giới chờ đợi. Trong thời gian qua, bảo tàng đã bổ sung vào bộ sưu tập nhiều tác phẩm của Munch, Monet và Degas, tuy nhiên chỉ có thể giới thiệu chúng qua mạng. 

TÂY BAN NHA: “Siêu fan” quảng cáo tất

Manuel Caceres, vẫn được biết tới với biệt danh Manolo el del Bombo, CĐV nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, vừa đồng ý trở thành đại sứ hình ảnh cho hãng tất Pepe Pinreles. Đây chính là hãng tất đang tài trợ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Trong video quảng bá mới phát hành của Pepe Pinreles, Manolo el del Bombo cùng một số CĐV khác chào đón đội tuyển Tây Ban Nha tới Seville chơi các trận đấu thuộc vòng bảng ở đây.

ITALIA: Phá kỷ lục tiêm vaccine

Trong nỗ lực hướng tới một kỳ EURO an toàn, chính phủ Italia trong những ngày qua đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Riêng ngày thứ Sáu vừa rồi, họ đã tiêm được gần 600.000 liều vaccine, con số cao nhất từ trước tới nay. Theo thông báo, hiện đã có hơn 37 triệu người Italia trên 12 tuổi được tiêm vaccine, và khoảng 24% trong đó đã hoàn thành các mũi tiêm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x