Ronaldo đang cực tệ về sút phạt tại các giải đấu lớn

Trung Nghĩa
15:02 ngày 21-06-2021
Siêu sao Cristiano Ronaldo đang sở hữu những kỷ lục ấn tượng trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, thống kê về sút phạt tại các giải lớn của anh lại cực tệ.

CR7 đã ghi 107 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha và sở hữu hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Sau trận thắng Hungary 3-0 ở ngày ra quân EURO 2020, Ronaldo đã chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 5 kỳ EURO liên tiếp là các năm 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020.

Cũng nhờ trận đấu này, CR7 đã có 39 lần ra sân ở một giải đấu lớn (World Cup và EURO) cho ĐT Bồ Đào Nha. Anh vượt qua Bastian Schweinsteiger (38 trận cho ĐT Đức) để trở thành cầu thủ châu Âu ra sân nhiều nhất ở EURO và World Cup.

Kỷ lục thứ 3 được Ronaldo xác lập là việc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử EURO với 12 bàn. Đó là các pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 và 3-0 cho Bồ Đào Nha trước Hungary ở các phút 87 và 90+2. Mới nhất là pha ghi bàn mở tỷ số ở trận Bồ Đào Nha vs Đức.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được 2 bàn trong một trận đấu tại EURO, khi đã 36 tuổi và 130 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về Andriy Shevchenko, người lập cú đúp vào lưới Thụy Điển tại EURO 2012 ở 35 tuổi 256 ngày.

Nhưng bất chấp nhiều kỷ lục mà Ronaldo đang nắm giữ, thống kê về sút phạt trực tiếp của anh tại các giải đấu lớn là cực tệ. Theo đó, ngôi sao 36 tuổi đã thực hiện tới 50 quả đá phạt nhưng mới chỉ có đúng 1 bàn thắng.

Lần duy nhất cho đến nay mà Ronaldo ghi bàn từ đá phạt tại 1 giải đấu lớn là tại World Cup 2018. Đó là khi anh đánh bại David De Gea trong trận hòa 3-3 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại vòng bảng.

Để so sánh, người đồng đội cũ của Ronaldo là Gareth Bale đã có 2 bàn từ đá phạt tại các giải lớn (đều ở EURO 2016). Thậm chí, Eric Dier của ĐT Anh cũng từng có 1 bàn thắng từ đá phạt tại World Cup 2018.

Thực tế là phong độ đá phạt của Ronaldo trong những năm gần đây đã đi xuống rất nhiều. Theo thống kê, anh chỉ có được đúng 1 bàn từ đá phạt sau 72 lần thực hiện tại Juventus.

Carlo Pinsoglio, thủ môn thứ 3 của Juventus, cho rằng tỷ lệ đá phạt chính xác của Ronaldo đi xuống chỉ là do sự kém may mắn. "Cristiano luôn thành công khi đá phạt trong các buổi tập", Pinsoglio nói với Tuttosport. "Tôi không biết tại sao anh ấy không thể làm điều đó trong các trận đấu, có lẽ đó là do đen thôi".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x