EURO 2020: Cơ hội Ronaldo phá kỷ lục của Ali Daei

Duy Hồng
09:03 ngày 11-06-2021
Với siêu sao Cristiano Ronaldo, anh ngoài việc sẽ cố gắng để giúp Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch EURO thì cầu thủ 36 tuổi này còn muốn cân bằng và phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Ali Daei.

Cristiano Ronaldo không lạ gì việc phá kỷ lục và tại EURO 2020, cầu thủ từng giành 5 Quả bóng Vàng này đang khát khao xử lý 1 kỷ lục mà anh từng có nhiều cơ hội để giải quyết nhưng chưa thành công. Đó là việc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG. 

Cho đến nay, Ali Daei - chân sút nổi tiếng một thời của ĐT Iran vẫn đang nắm giữ vị trí số 1 khi ghi 109 bàn sau 149 trận. Ronaldo đứng thứ 2 khi có 104 bàn sau 174 trận. Khoảng cách để Ronaldo cân bằng thành tích của Daei là 5 bàn. Trường hợp Ronaldo ghi được 6 bàn, anh sẽ có 110 lần lập công cho ĐT Bồ Đào Nha và sẽ chính thức vượt qua Daei. Đó là mục tiêu cá nhân mà Ronaldo đang hướng tới bên cạnh khát khao cùng Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch EURO từng giành được cách đây 5 năm trên đất Pháp.

Với cá nhân Ronaldo, EURO 2020 là kỳ EURO thứ 5 anh được tham dự. Bản thân Ronaldo là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 4 VCK EURO khác nhau. Chưa hết, Ronaldo cũng ghi bàn ở mọi đấu trường quốc tế mà anh tham dự, bao gồm cả World Cup lẫn EURO. Thực tế, nếu tính các trận chung kết Confederations Cup và UEFA Nations League, ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện đã ghi bàn ở 10 giải đấu quốc tế liên tiếp. Đó là một kỷ lục thế giới khác.

Nếu chỉ tính riêng World Cup và EURO thì kỷ lục của Ronaldo là 16 bàn sau 38 trận. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, cầu thủ 36 tuổi chưa bao giờ có một giải đấu thực sự nổi bật về thành tích ghi bàn cá nhân. Điều đó có nghĩa là nếu Ronaldo vượt qua Ali Daei trong những tuần tới, anh chàng này sẽ cần tạo ra một thứ gì đó đặc biệt và vượt qua chính mình một lần nữa. Với Ronaldo, bạn không bao giờ có thể đặt cược vào điều đó.

Thành tích cao nhất của Ronaldo tại một giải đấu hiện là 4 bàn thắng tại World Cup 2018. Ngoài ra, anh có 2 lần ghi 3 bàn tại các kỳ EURO (2012 và 2016). Rõ ràng, Ronaldo đang đối mặt với thách thức rất lớn để có thể ghi thêm được 5 bàn nữa cho ĐT Bồ Đào Nha, qua đó cân bằng thành tích với Daei.

Đầu tiên, Ronaldo đã 36 tuổi và dù Rnaldo vừa giành giải Vua phá lưới Serie A 2020/21 thì chẳng có gì đảm bảo anh sẽ duy trì được phong độ và tỏa sáng như kỳ vọng.

Thứ 2, Bồ Đào Nha nằm ở "bảng tử thần" với Đức, Pháp và Hungary. Tính ra chỉ có trận gặp Hungary là "dễ thở" với Bồ và là cơ hội tốt nhất để Ronaldo ghi bàn. Nhưng ở 1 giải đấu như EURO, mọi thứ trên sân thực tế còn khó lường hơn so với việc nói trên giấy. Dẫu thế, với mẫu cầu thủ giàu tham vọng và luôn khát khao vượt qua những thách thức như Ronaldo, anh hoàn toàn có thể chinh phục kỷ lục của Daei ở kỳ EURO lần này.

10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho ĐTQG

STT  Cầu thủ  ĐTQG  Số bàn thắng Số lần khoác áo ĐTQG
 1 Ali Daei Iran 109 149
 2 Cristiano Ronaldo (*) Bồ Đào Nha  103 174
 3     Mokhtar Dahari Malaysia 89 142
 4 Ferenc Puskás Hungary 84 85
 5 Godfrey Chitalu Zambia 79 111
 6 Hussein Saeed Iraq 78 137
 7 Pele Brazil 77 92
8 Sándor Kocsis Hungary 75 68
    Kunishige Kamamoto  Nhật Bản 76
Bashar Abdullah Kuwait 134
11 Sunil Chhetri Ấn Độ 74 117
12 Ali Mabkhout UAE 73 89
13 Majed Abdullah Saudi Arabia 72 117
Lionel Messi Argentina 72 143


(*): Màu Cam là các cầu thủ vẫn còn đang thi đấu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x