Ronaldo, Benzema & những 'ông lão' hứa hẹn sẽ tung hoành tại EURO 2020

Trung Nghĩa
08:56 ngày 10-06-2021
VCK EURO 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 11/6 tới đây với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu châu Âu. Trong số này, có những "ông lão" đã ngoài 30 nhưng hứa hẹn vẫn sẽ khiến nhiều đàn em phải e ngại như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema.
#1
Cristiano Ronaldo (36 tuổi - Bồ Đào Nha)

Ronaldo là "ông lão" đáng chú ý nhất tại EURO 2020

Dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Ronaldo vẫn là Vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng. Anh đang hướng đến những cột mốc vĩ đại trong màu áo ĐTQG và vẫn là niềm hy vọng chính của ĐT Bồ Đào Nha trên hành trình bảo vệ ngai vàng châu Âu.

Selecao đang sở hữu dàn sao hùng hậu rải đều ở các tuyến như Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes và Diogo Jota. Với sự hỗ trợ của những người này, Ronaldo hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ như cách đây 5 năm.

#2
Karim Benzema (33 tuổi - Pháp)

Benzema chỉ còn cơ hội duy nhất để ghi danh cùng ĐT Pháp

Việc Benzema được triệu tập trở lại ĐT Pháp tham dự EURO 2020 là một bất ngờ lớn khi trước đó tưởng như anh sẽ không bao giờ được gọi nếu Didier Deschamps còn tại vị. Tuy nhiên phong độ chói sáng của cầu thủ 33 tuổi đã khiến Deschamps phải thay đổi.

Benzema vẫn chưa giành được một danh hiệu lớn nào cùng với ĐT Pháp. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh ghi dấu ấn cùng với đội bóng quê nhà. Tiền đạo của Real Madrid sẽ hợp cùng Kylian Mbappe và Antoine Griezmann thành tam tấu đáng kỳ vọng trên hàng công của Les Bleus.

#3
Robert Lewandowski (32 tuổi - Ba Lan)

Lewandowski sẵn sàng đua Vua phá lưới EURO 2020

Tiền đạo của Bayern Munich đã trải qua mùa giải vô cùng thăng hoa khi phá kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller với 41 bàn tại Bundesliga 2020/21. Tính trên mọi đấu trường, Lewandowski đã ghi được 48 bàn sau 40 trận.

Cầu thủ 32 tuổi chắc chắn là ngôi sao sáng nhất của ĐT Ba Lan. Tuy nhiên, anh không đơn độc khi có những vệ tinh khá tốt như Arkadiusz Milik. Ba Lan nằm ở bảng E với Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển, vì vậy suất vào vòng loại trực tiếp không dễ dàng đối với đội bóng của Paulo Sousa.

#4
Luka Modric (35 tuổi - Croatia)

Modric là thủ quân của ĐT Croatia

Luka Modric đã giành Quả bóng vàng tại FIFA World Cup 2018 và sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Croatia tại EURO 2020. Tiền vệ này đã giành Quả bóng vàng năm 2018 và được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, anh đã 35 tuổi và EURO 2020 có thể là giải đấu lớn cuối cùng.

Croatia nằm ở bảng D với Anh, CH Czech và Scotland. Cơ hội qua vòng bảng của họ là khá cao. HLV Zlatko Dalic sẽ tin tưởng vào hàng tiền vệ chất lượng với những cái tên như Ivan Rakitic, Mateo Kovacic và Marcelo Brozovic để hỗ trợ cho Modric.

#5
Manuel Neuer (35 tuổi - Đức)

Neuer chỉ còn thiếu mỗi chức vô địch EURO trong bộ sưu tập danh hiệu của mình

Neuer có thể đã 35 tuổi nhưng vẫn vô cùng chắc chắn trong khung gỗ. Tuyển thủ Đức là một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá và có thể hoàn thành sự nghiệp hoành tráng của mình bằng cách giành chức vô địch EURO 2020 với tư cách đội trưởng của Die Mannschaft.

Neuer đã giành được mọi danh hiệu lớn cùng Bayern Munich và cũng từng vô địch World Cup 2014 với đội tuyển Đức. Tại EURO 2020, Đức nằm ở bảng F tử thần với Pháp, Hungary và Bồ Đào Nha. Vì vậy, Neuer sẽ phải cố gắng hết sức để qua vòng bảng trước khi mơ tới chức vô địch châu Âu, danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu.

Top 5 'ông già gân' khiến tất cả khiếp sợ ở EURO 2020

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x