Southgate hay De la Fuente đều sẽ tiếp nối thành công của HLV bản địa

PHƯƠNG LINH
21:47 ngày 13/07/2024
EURO 2024 sẽ tiếp tục chứng kiến thành công của những HLV "nội địa". Dù Anh (Southgate) hay Tây Ban Nha (De la Fuente) giành chức vô địch, cả hai đội đều sẽ tiếp nối truyền thống đăng quang với một ông thầy bản địa.

VIDEO: Thánh Vịt dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Anh

Điều này càng làm nổi bật một sự thật thú vị và đáng chú ý: cả 4 đội lọt vào bán kết EURO năm nay đều được dẫn dắt bởi những HLV người bản xứ. Đây không chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên mà còn là quy luật gần như bất biến trong lịch sử các giải đấu lớn như World Cup hay EURO.

Từ World Cup đầu tiên năm 1930 cho đến nay, ngoại trừ một trường hợp duy nhất, tất cả các đội vô địch World Cup và EURO đều được dẫn dắt bởi HLV bản địa. Đó là Hy Lạp, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Otto Rehhagel, đã gây chấn động khi vô địch EURO 2004, một chiến tích đầy bất ngờ và được coi là một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất của bóng đá.

Lý giải cho sự thành công của các HLV bản địa có thể thấy rõ qua sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, tâm lý và đặc trưng bóng đá của quốc gia mà họ dẫn dắt. HLV bản địa không chỉ hiểu rõ từng cầu thủ mà còn có khả năng truyền tải tinh thần dân tộc và lòng tự hào cho đội tuyển. David Peris, nhà tâm lý học thể thao, nhấn mạnh ĐTQG không chỉ là một đội bóng mà còn là biểu tượng của một quốc gia, mang đậm tính danh tánh và cảm xúc. Vì thế, các ĐT lớn thường ưu tiên chọn huấn luyện viên cùng quốc tịch để đảm bảo sự hòa hợp và hiểu biết tốt nhất.

“Điều đó sẽ không thể chấp nhận được,” Sam Allardyce, cựu HLV đội tuyển Anh nhấn mạnh khi được hỏi về khả năng một HLV không phải người Anh sẽ dẫn dắt Tam Sư nếu Southgate ra đi. “HLV ĐT Anh phải luôn là người Anh,” Jamie Carragher, huyền thoại của Liverpool bổ sung. Họ không muốn lặp lại trải nghiệm với Eriksson (2001-2006) và Capello (2007-2012).

“Các CĐV sẽ rất vui mừng với một người như Guardiola hoặc Klopp, nhưng sau những gì đã xảy ra với Eriksson và Capello, tôi nghĩ sẽ rất khó để họ chọn một người ngoại quốc,” các nhà báo Anh tại buổi họp báo ở Blankenhain chia sẻ.
“Nếu Deschamps ra đi, mọi người đều muốn Zidane làm người kế nhiệm”, Denis Menetrier, nhà báo của tờ Le Monde của Pháp chia sẻ. “Tôi không nghĩ rằng có ý định chọn một HLV ngoại quốc, điều đó sẽ thừa nhận sự yếu kém của các nhà cầm quân người Pháp. Tôi nghĩ rằng bóng đá Pháp chưa sẵn sàng cho việc có một HLV ngoại’, ông phân tích.

Mặc dù có những nỗ lực của Brazil với Ancelotti và những tin đồn về sự quan tâm của Anh đối với Guardiola, dường như các ĐT lớn vẫn tin tưởng vào tài năng của chính nước mình. Ở các ĐT trung bình thì khác: tại EURO 2024 có 5 HLV người Italia, Albania có HLV người Brazil Sylvinho, Georgia có HLV người Pháp Willy Sagnol... “Họ tìm kiếm HLV ngoại đơn giản vì không có HLV nội tài năng”, Peris giải thích.

Trong khi đó, bóng đá ở CLB không quan tâm đến quốc tịch và chỉ chú trọng đến chất lượng chuyên môn của cầu thủ. Thế nên, Ancelotti chinh phục đỉnh cao với Real Madrid, Guardiola với Manchester City, hay Barcelona và Atletico Madrid vẫn đặt niềm tin vào các nhà cầm quân ngoại như Flick và Simeone...

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất