Sức mạnh các ƯCV vô địch EURO 2020 dưới góc nhìn các fan

Thanh Sơn
18:47 ngày 11-06-2021
Tờ The Guardian mới đây đã tổ chức cuộc thăm dò về sức mạnh của các ƯCV hàng đầu cho chức vô địch EURO 2020 là Anh, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bỉ. Dưới đây là những ý kiến của fan hâm mộ liên quan đến những đội bóng này.
#1
Bỉ

Nếu được dẫn dắt bởi một HLV xuất sắc hơn thì có lẽ Bỉ đã vô địch EURO 2016. Thực tế ấy cộng với việc Bỉ đã giành huy chương đồng tại World Cup 2018 là cơ sở để tôi dự đoán Bỉ ít nhất sẽ vào đến bán kết EURO 2020. Bỉ hiện có trong tay thế hệ vàng. Chỉ cần Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Eden Hazard, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku không chấn thương và đá với đúng khả năng thì Bỉ đủ sức chinh phục vị trí cao nhất. 

#2
Anh

ĐT Anh đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi. Đó là lợi thế sân nhà, HLV chất lượng cùng dàn cầu thủ có sự tổng hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Từ sâu thẳm trái tim, tôi mong ĐT Anh sẽ vô địch, nhưng lý trí lại mách bảo nếu có vượt qua vòng bán kết thì Tam sư cũng thua ở trận đấu cuối cùng.

#3
Pháp

Không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp là một trong những đội bóng sở hữu đội hình trong mơ ở EURO 2020. Việc chạm trán ngay 2 đối thủ đáng gờm Đức và Bồ Đào Nha tất nhiên sẽ là thử thách lớn, nhưng Pháp vẫn có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Thật tuyệt vời khi thấy tiền đạo Karim Benzema được các đồng đội chào đón sau một thời gian dài vắng mặt ở ĐTQG. Sự xuất hiện trở lại của Benzema và phong độ ấn tượng của N'Golo Kante là cơ sở để tin ĐT Pháp sẽ đăng quang ở 2 giải đấu lớn liên tiếp.

Pháp bước vào EURO 2020 với tư cách nhà ĐKVĐ thế giới

#4
Đức

Đức rõ ràng đã rơi vào bảng đấu khó khăn với Pháp và Bồ Đào Nha. Đã vậy, đội bóng của HLV Joachim Loew lại đang thể hiện hình ảnh khá bạc nhược. Tôi không mong đợi ĐT Đức sẽ tiến xa ở EURO 2020. Nếu họ có phải dừng bước ngay từ vòng bảng thì đó cũng không phải là chuyện lạ.

# 5
Italia

ĐT Italia đã chơi tuyệt hay ở những trận đấu gần đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini, Italia đang là một tập thể gắn kết. Tôi thấy những cầu thủ tấn công của họ như Ciro Immobile và Andrea Belotti nguy hiểm hơn gấp bội khi được hỗ trợ bởi Federico Chiesa và Lorenzo Insigne. Ở tuyến giữa, nhà vô địch Champions League Jorginho mang đến sự yên tâm rất lớn, trong khi những tài năng Manuel Locatelli hay Niccolò Barella vừa nhanh nhẹn, sáng tạo và lại còn đặc biệt thông minh. Nói chung, ĐT Italia có thể tiến xa nhưng tôi không muốn nói nhiều về điều đó.

Italia thắng cả 10 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu

# 6
Hà Lan

Kỳ vọng dành cho Hà Lan lúc này tương đối thấp, đặc biệt là sau khi Oranje mới để Scotland cầm hòa 2-2 cách đây ít hôm. Với tình thế hiện nay, Hà Lan vượt qua vòng bảng cũng là tốt lắm rồi. Thật ra trong đội hình Hà Lan vẫn có những cầu thủ tài năng như Memphis Depay hay Frenkie de Jong, nhưng việc HLV Frank de Boer cứ cố sử dụng sơ đồ 5-3-2 dường như không phát huy hiệu quả.

#7
Bồ Đào Nha

ĐT Bồ Đào Nha được cho là đang sở hữu thế hệ vàng còn chất lượng hơn cả thời Luis Figo và Rui Costa. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo bây giờ đã quá chậm, còn Bruno Fernandes không chắc duy trì được phong độ như những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua. Joao Felix xứng đáng được thi đấu nhiều hơn, nhưng nếu cậu ấy thiếu tự tin thì đó là vấn đề đáng lo ngại đấy. Dẫu sao thì Bồ Đào Nha vẫn còn 2 ngôi sao của Man City là Bernardo Silva và Rúben Dias đáng tin cậy. Nếu muốn bảo vệ ngôi vương, trước hết họ phải chơi với tâm thế của đội bóng không ngán bất kỳ thử thách nào cả.

#8
Tây Ban Nha

Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ vào đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Có một thực tế là Tây Ban Nha hiện giờ không có cầu thủ nào có thể tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Tây Ban Nha là một tập thể mạnh, nhưng lại không có nhiều ngôi sao thực sự nổi trội. Nhìn chung, tôi không thấy "cửa" vô địch của Tây Ban Nha sáng sủa chút nào. Với tôi, Bỉ mới là đội xứng đáng có được ngôi vị quán quân.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x