Vô địch EURO 2024 và Tây Ban Nha sẽ còn đáng sợ hơn ở World Cup 2026

HỒ PHƯƠNG
05:33 ngày 17/07/2024
Sau màn đăng quang đầy thuyết phục tại EURO 2024, Tây Ban Nha đang hướng đến mục tiêu tiếp theo là World Cup 2026. Và người hâm mộ của La Roja sẽ có rất nhiều lý do để kỳ vọng, bởi đội bóng của họ không chỉ được “chia” ở thì hiện tại, mà còn cả tương lai...

Bộ khung hiện tại của Tây Ban Nha đủ sức chinh phục ngai vàng tại World Cup 2026.

Chưa đầy 2 tháng nữa, Tây Ban Nha sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng UEFA Nations League, với các chuyến làm khách của Serbia (5/9) và Thụy Sĩ (8/9). Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu thì diễn ra từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 11/2025. Và nếu không có bất ngờ, La Roja sẽ có tên trong danh sách dự kỳ Mundial đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội sau gần 2 năm nữa.

Với tư cách nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha chắc chắn cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng tại giải đấu ở Bắc Mỹ. Dĩ nhiên, World Cup không phải EURO và để đăng quang, La Roja sẽ phải vượt qua những đối thủ tới từ nhiều trường phái bóng đá khác nhau. Nhưng nhìn vào hiện tại, người hâm mộ tại xứ sở bò tót có cơ sở để kỳ vọng.

Vì HLV Luis de la Fuente không chỉ dựng nên một đội bóng chiến thắng cho hiện tại, mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong 26 tuyển thủ Tây Ban Nha góp mặt tại EURO 2024, có tới 15 người vẫn ở độ tuổi dưới 30 tại World Cup 2026. Và 5 người trong số này thậm chí chưa đến tuổi 25, gồm Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena, Nico Williams và Lamine Yamal.

Những trụ cột của Tây Ban Nha như Pedri, Yamal và Nico Williams thậm chí chưa tròn 25 tuổi tại World Cup 2026.

Xét trên các tuyến và từng vị trí, tương lai của La Roja đều được đảm bảo. Đầu tiên là vị trí “gác đền”, cả Unai Simon (27 tuổi), David Raya (28) và Alex Remiro (29) đều đang ở đỉnh cao phong độ. Sau 2 năm nữa, bộ ba này sẽ đạt đến độ trưởng thành lý tưởng của một thủ môn tại World Cup 2026.

Chuyển lên hàng hậu vệ, Nacho (34 tuổi) và Jesus Navas (38) sẽ không tiếp tục góp mặt trong thành phần ĐTQG. Dani Carvajal cũng sẽ bước sang tuổi 34 tại kỳ World Cup tới và khó duy trì phong độ ở một vị trí đòi hỏi thể lực như hậu vệ biên. Tuy nhiên, vị trí trung vệ vẫn sẽ được đảm bảo với Aymeric Laporte (30), Robin Le Normand (27) và Dani Vivian (25), chưa kể cậu nhóc 17 tuổi đầy hứa hẹn Pau Cubarsi.

Bên cánh phải của tuyến phòng ngự, kể cả không còn Navas và Carvajal, người Tây Ban Nha sẽ có Pedro Porro và Marcos Llorente, người từng có tên trong danh sách sơ bộ dự EURO 2024 gồm 29 cầu thủ. Còn ở cánh đối diện, La Roja đang dư thừa tài năng. Vì ngoài Marc Cucurella, HLV De la Fuente còn có thể lựa chọn giữa những Alex Grimaldo, Jose Gaya, Alejandro Balde, Miguel Gutierrez và Fran Garcia.

Trên hàng tiền vệ, vị trí pivot của Rodri đương nhiên là bất khả xâm phạm. Và ở tuổi 28, cầu thủ của Man City sẽ còn đá tốt nhiều năm nữa nếu không gặp chấn thương. Nhưng ngay cả trong trường hợp Rodri gặp vấn đề, Martin Zubimendi (25 tuổi) cũng có thể đảm đương trọng trách, như tiền vệ của Sociedad từng thể hiện ở hiệp 2 của trận chung kết EURO 2024. Dự phòng cho họ sẽ là Aleix Garcia, người vừa chuyển từ Girona tới Leverkusen.

Tây Ban Nha vẫn còn những tài năng trẻ không góp mặt ở EURO 2024 vì chấn thương như Gavi và Balde.

Cho hai vị trí còn lại ở tuyến giữa, những người thường xuyên được sử dụng ở giải đấu vừa rồi là Fabian Ruiz (28 tuổi), Pedri (21) và Dani Olmo (26) thừa sức chơi tốt tại World Cup 2026. Dự bị cho bộ ba này là Mikel Merino (28), Baena (22) và Fermin Lopez (21). Và đừng quên là HLV De la Fuente còn không thể mang đến Đức những cái tên đáng chú ý như Gavi (19) và Oihan Sancet (24) vì những lý do khác nhau.

Cuối cùng là hàng công, nơi đã khá lâu rồi Tây Ban Nha không còn sản sinh ra những trung phong tầm cỡ như Fernando Torres hay David Villa nữa. Nhưng bù lại, họ lại có hai tiền đạo cánh cực kỳ lợi hại là Yamal và Nico Williams, những người đã làm lu mờ cả những Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Phil Foden, Federico Chiesa hay Jamal Musiala tại EURO 2024. Và cho kỳ World Cup ở Bắc Mỹ, Nico mới 24 tuổi còn Yamal thậm chí mới 19.

Dấu hỏi duy nhất ở hàng tiền đạo
Vị trí đáng lo nhất của Tây Ban Nha chính là “số 9”. Vì Alvaro Morata đã úp mở về việc chia tay ĐTQG sau EURO 2024. Joselu thì đã 34 tuổi và vừa chuyển sang Qatar khoác áo Al Gharafa. Trong bối cảnh ấy, Mikel Oyarzabal sẽ trở thành lựa chọn duy nhất cho vai trò trung phong, nếu những Borja Mayoral (Getafe), Samu Omorodion (Atletico) hay Abel Ruiz (Girona) không tỏa sáng ở CLB để thu hút sự chú ý của HLV Luis de la Fuente.

ĐÁNH BẠI ANH, TÂY BAN NHA TRỞ THÀNH NHÀ VUA VĨ ĐẠI NHẤT CHÂU ÂU


 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất