Vô địch EURO 2028 nằm trong tầm tay đội tuyển Anh?

Duy Hồng
02 giờ trước
Với lực lượng trẻ giàu tiềm năng, Jude Bellingham ngày càng trưởng thành và những điều chỉnh từ HLV Thomas Tuchel, đội tuyển Anh có cơ sở để hướng đến mục tiêu vô địch EURO 2028.

Anh giành HCĐ World Cup 2026 - Ảnh: @mygtvsports

Hạng ba World Cup 2026 không phải kết quả mà tuyển Anh mong muốn. Dẫu vậy, hành trình trên đất Bắc Mỹ vẫn mở ra nhiều tín hiệu tích cực cho chu kỳ hướng tới EURO 2028. "Tam sư" sở hữu lực lượng có chiều sâu, nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng bộ khung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Điều Thomas Tuchel cần làm trong 2 năm tới là biến một tập thể giàu tài năng thành đội bóng đủ bản lĩnh để chinh phục danh hiệu. Hành trình ấy sẽ bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Tây Ban Nha tại UEFA Nations League trên sân Wembley vào ngày 26/9.

THẾ HỆ TRẺ MỚI

Nguồn cầu thủ trẻ là điểm tựa lớn nhất của tuyển Anh trong chu kỳ mới. Trong 2 năm tới, đội hình nhiều khả năng sẽ có nhiều thay đổi khi các tài năng trẻ từng bước cạnh tranh vị trí với những đàn anh. Rio Ngumoha của Liverpool và Max Dowman của Arsenal là hai gương mặt được kỳ vọng nhất.

Ngumoha gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự tự tin trong các tình huống một đối một. Dù còn rất trẻ, anh đã được triệu tập tham gia đợt tập huấn của tuyển Anh trước World Cup 2026, cho thấy mình nằm trong kế hoạch dài hạn của ban huấn luyện.

Trong khi đó, Dowman thu hút sự chú ý khi vừa góp mặt trong những trận đấu quan trọng của Arsenal tại Premier League, vừa tiếp tục việc học như một học sinh bình thường. Điều đó phản ánh tiềm năng đặc biệt của cầu thủ trẻ này.

Trong nhiều năm, bóng đá Anh thường bị đánh giá thiếu những cầu thủ giàu kỹ thuật. Sự xuất hiện của Ngumoha và Dowman mang đến góc nhìn khác. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, cả hai hoàn toàn có thể góp mặt trong đội hình dự EURO 2028. Điều quan trọng là Tuchel phải tạo ra môi trường phù hợp để các tài năng trẻ phát triển, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

TÌM NGƯỜI CHIA LỬA CHO KANE

Anh luôn chật vật khi vắng Kane - Ảnh: @HKane

Nếu tuyến giữa đang có nhiều lựa chọn chất lượng thì hàng công vẫn phụ thuộc lớn vào Harry Kane. Khi EURO 2028 khởi tranh, đội trưởng tuyển Anh sẽ bước sang tuổi 34. Với 85 bàn thắng sau 121 lần khoác áo đội tuyển, Kane vẫn là chân sút số một của "Tam sư" và hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Phong độ ổn định, bản năng săn bàn và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Kane tiếp tục là điểm tựa trên hàng công. Tuy nhiên, Ivan Toney, Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin hay Dominic Solanke đều chưa tạo được niềm tin tuyệt đối để thay thế vai trò của anh. Vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tuchel là tìm kiếm phương án chia lửa cho Kane, đồng thời chuẩn bị cho tương lai khi người đội trưởng nói lời chia tay “Tam sư”.

BELLINGHAM SẼ LÀ THỦ LĨNH THẾ HỆ MỚI

Nếu Kane vẫn là đầu tàu trên hàng công thì Jude Bellingham đang dần trở thành trung tâm trong lối chơi của tuyển Anh. Tiền vệ Real Madrid từng nhận nhiều hoài nghi trước World Cup 2026 nhưng đã đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục. Anh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của "Tam sư", đặc biệt ở các trận gặp Mexico và Na Uy, nơi Bellingham liên tục tạo ra khác biệt bằng nguồn năng lượng dồi dào, khả năng tranh chấp và những pha xử lý quyết định.

Điều khiến Bellingham nổi bật không chỉ là kỹ thuật hay thể lực mà còn là tinh thần chiến đấu, sự quyết đoán và bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn. Khi EURO 2028 diễn ra trên sân nhà, tiền vệ này nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp và trở thành thủ lĩnh của thế hệ mới.

TUCHEL CẦN "NÂNG CẤP"

Tuchel cũng cần nâng cấp bản thân - Ảnh: @centregoals

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, World Cup 2026 cũng để lại nhiều bài học cho Thomas Tuchel. Trận bán kết gặp Argentina là minh chứng rõ nhất. Trước khi thay đổi nhân sự giữa hiệp hai, tuyển Anh vẫn kiểm soát thế trận theo đúng ý đồ. Tuy nhiên, sau các điều chỉnh, "Tam sư" lại chủ động lùi sâu, đánh mất quyền kiểm soát và để Argentina tạo sức ép trước khi xoay chuyển cục diện.

Đó không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn là bài học về tâm lý thi đấu. Một đội bóng muốn vô địch cần biết cách duy trì sự chủ động trong những thời điểm chịu áp lực lớn. Vì vậy, các trận đấu tại UEFA Nations League, bắt đầu bằng màn tiếp đón Tây Ban Nha, sẽ là cơ hội để Tuchel kiểm chứng những điều chỉnh về chiến thuật cũng như bản lĩnh của đội tuyển.

MỘT TẬP THỂ ĐỦ BẢN LĨNH

Những thất bại tại các giải đấu lớn mang đến nhiều tiếc nuối, nhưng cũng giúp tuyển Anh tích lũy thêm kinh nghiệm cho hành trình chinh phục danh hiệu.

Lợi thế lớn nhất của "Tam sư" là phần lớn trụ cột sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao khi EURO 2028 khởi tranh. Bên cạnh đó, nền văn hóa tích cực do Gareth Southgate xây dựng vẫn được Thomas Tuchel kế thừa và phát huy, tạo nên một tập thể đoàn kết và giàu khát vọng.

Bóng đá Anh không thiếu tài năng, cũng không thiếu chiều sâu lực lượng. Điều còn thiếu chỉ là khả năng biến tiềm năng thành danh hiệu. Nếu khai thác hiệu quả lớp cầu thủ trẻ, giảm bớt sự phụ thuộc vào Harry Kane, xây dựng đội bóng xoay quanh Jude Bellingham và cải thiện bản lĩnh ở những trận đấu lớn, "Tam sư" hoàn toàn có cơ sở để tin vào mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu tại EURO 2028.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất