Tây Ban Nha ghi bàn ngay từ phút thứ 8. Nhưng đó là bàn thua mà Yann Sommer không có lỗi. Anh không thể làm gì trước cú đá phản lưới nhà bất ngờ của Denis Zakaria. Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu là màn trình diễn tuyệt vời của Sommer.
Alvaro Morata, Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres hay Mikel Oyarzabal, tất cả đều đã được trao cơ hội ngon ăn để đánh bại thủ thành của Thụy Sỹ. Nhưng không một ai làm được! Ngay cả khi Thụy Sỹ chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 77 và Tây Ban Nha tạo ra sức ép lớn trong 15 phút còn lại ở thời gian thi đấu chính thức, cộng thêm 30 phút của hai hiệp phụ, thì Sommer vẫn đứng vững. Chính anh đã khiến mọi chân sút của Tây Ban Nha phải nản lòng. Tổng cộng, một mình Sommer đã có 10 tình huống cứu thua cho đội nhà.
Chưa hết, trong trận đấu mà Thụy Sỹ mất Granit Xhaka nên không thể lên bóng tuần tự từ tuyến giữa như thường lệ, nhất là như đã thể hiện ở cuộc đối đầu với Pháp, thì nhiều thời điểm khả năng chơi chân tốt của Sommer, những quả phất bóng của anh lại là phương án triển khai bóng của đội quân do HLV Vladimir Petkovic dẫn dắt.
Tới lượt luân lưu, Sommer đã cực kỳ xuất sắc khi cản phá được 1 cú sút của Tây Ban Nha. Chỉ tiếc rằng, các đồng đội của anh lại không giữ được cái đầu lạnh như anh, khiến Thụy Sỹ thất bại trong lượt “đấu súng”, dù rằng, họ mới là đội có lợi thế lớn (La Roja sút hỏng 2 quả liên tiếp trước).
Sommer không được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Phần thưởng đó thuộc về Unai Simon. Nhưng chính người gác đền của Tây Ban Nha thừa nhận: “Thành thực mà nói, tôi muốn trao nó cho Sommer!”. Đó là lời thừa nhận chính xác nhất cho phong độ tuyệt vời của thủ thành sinh năm 1988 này. Sommer không đáng phải ở bên thua trận. Nếu các đồng đội sút chính xác hơn, anh đã có thể viết tiếp hành trình của mình tại EURO 2020.
Thụy Sỹ bị loại. Nhưng Sommer vẫn xứng đáng đứng trong hàng ngũ những thủ môn hay nhất ở EURO 2020. Nên nhớ là ở vòng 1/8, Sommer là người đẩy được quả 11m của Kylian Mbappe, đưa Thụy Sỹ vào tứ kết. Jordan Pickford, Gigi Donnarumma và Yann Sommer là ba cái tên xứng đáng được coi là những thủ thành chơi hay nhất từ đầu EURO 2020 đến nay.
Sommer sinh ngày 17/12/1988. Anh tập luyện ở lò trẻ của Basel. Năm 2007, Sommer từng bị đem cho mượn ở Vaduz, đội bóng của… Liechtenstein, để tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau khi giúp CLB này giành quyền thăng hạng, anh mới trở lại Thụy Sỹ. Năm 2011, anh cùng U21 Thụy Sỹ giành chức á quân U21 châu Âu. Giải đấu thành công này giúp Sommer được gọi lên ĐT Thụy Sỹ vào năm 2012. Hè 2014, Sommer kiếm được bản hợp đồng sang thi đấu cho M’gladbach và anh gắn bó với Bundesliga kể từ đó tới nay.
2019/20 là mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp Sommer. Mùa đó, anh vượt qua Manuel Neuer và Peter Gulacsi để được bầu chọn vào ĐHTB mùa giải của Bundesliga. Đó là thành quả xứng đáng của Sommer khi anh có 126 pha cứu thua và tỷ lệ cản phá thành công lên tới 75%, tất cả đều cao nhất của giải đấu. Trong màu áo ĐT Thụy Sỹ, Sommer luôn là thủ môn số 1 trong 4 giải đấu lớn gần nhất, World Cup 2014 & 2018 và EURO 2016 & 2020.
Sommer năm nay mới 32 tuổi, không phải quá già với một người chơi ở vị trí thủ môn. Với anh trong khung gỗ, Thụy Sỹ sẽ có một điểm tựa an toàn ở những giải đấu lớn kế tiếp.
Báo Thụy Sỹ ca ngợi Sommer và các đồng đội
Tờ Le Temp nhận xét: “Một Yann Sommer tuyệt vời” với những pha cứu thua quả cảm”. Còn tờ Neue Zurcher Zeitung cho rằng: “Thụy Sỹ đã trút bỏ gánh nặng của lịch sử, sau 67 năm không thể vượt qua vòng loại 1/8 ở các giải đấu lớn”. Thụy Sỹ về nước, nhưng rõ ràng Sommer cùng các đồng đội đã không khiến các CĐV của họ phải thất vọng.
64. Sommer đã bắt tổng cộng 229 trận ở Bundesliga và giữ sạch lưới 64 lần. Anh đang được coi là một trong những thủ thành hay nhất của giải VĐQG Đức.