Yann Sommer: Nấu ăn, chơi guitar, bắt gôn... làm gì cũng giỏi

MINH HUY
16:12 ngày 30-06-2021
Yann Sommer là một trong những người hùng giúp ĐT Thụy Sỹ bất ngờ loại ứng viên vô địch số 1 Pháp khỏi EURO 2020. Chàng thủ môn tài hoa này đã chặn đứng Les Bleus bằng đôi bàn tay nhựa cùng ý chí tuyệt vời…

Năm nay 32 tuổi, Sommer là thủ thành số 1 của Thụy Sỹ và M’gladbach. Bên cạnh niềm đam mê bóng đá, Sommer còn vô cùng yêu thích nấu ăn và chơi guitar. “Đó là hai thú vui tôi thường xuyên làm nhất, sau bóng đá”, Sommer chia sẻ.

Những lúc rảnh rỗi hay vào những kỳ nghỉ, Sommer lại lăn vào bếp để chuẩn bị cho vợ con những món ngon nhất. Vợ của Sommer là Alina, một luật sư trẻ người Đức. Cả hai có một cô con gái Milla năm nay 2 tuổi và chuẩn bị đón con gái thứ hai chào đời. “Yann nấu ăn cực ngon, chơi guitar như một lãng tử và đặc biệt rất khiêm tốn. Anh ấy luôn ngọt ngào và tuyệt vời”, Alina nhận xét về người chồng giỏi giang của mình.

Và rạng sáng hôm qua, Sommer đã trở thành người hùng của Thụy Sỹ với lần đầu tiên lọt vào tứ kết tại một giải đấu lớn từ sau… World Cup 1938, giải đấu họ đã thua Hungary 0-2 ở vòng 8 đội mạnh nhất. Thủ thành đang khoác áo M’gladbach không chỉ cản quả phạt đền quyết định của Kylian Mbappe ở loạt đá luân lưu đầy may rủi, mà trước đó anh còn hóa giải những pha dứt điểm cận thành của Benjamin Pavard và Olivier Giroud để đội nhà có cơ hội bước vào “loạt đấu súng”. 

Thủ thành Sommer rất đa tài và được ví là “Federer của bóng đá Thụy Sỹ”

Khi Thụy Sĩ bị dẫn lại 3-1, chính Sommer là chỗ dựa cực kỳ vững chắc để đồng đội an tâm lao về phía trước tìm kiếm những bàn thắng gỡ. Một chiến thắng in đậm dấu ấn của chàng thủ thành đẹp trai tài hoa 32 tuổi này.

“Tôi luôn đánh giá rất cao tài năng của Yann. Mặc dù có vẻ bề ngoài của một chàng cao bồi, trông rất tay chơi, nhưng cậu ấy lại vô cùng chuẩn mực, nghiêm túc và tôn trọng kỷ luật tuyệt đối. Yann cũng là một thủ lĩnh rất có uy trong phòng thay đồ. Cậu ấy luôn giữ được sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Yann luôn biết cách nói rõ ràng các vấn đề đội bóng gặp phải, nhưng không bao giờ to tiếng, quát tháo, lên gân lên cốt”, Steve von Bergen, cựu đồng đội của Sommer nhấn mạnh.

Trong con mắt của những người từng làm việc với Sommer, thủ thành này luôn biết cách chuyển tải mọi thông điệp cả chuyên môn lẫn bên lề tới các đồng đội. Anh thuộc mẫu người rất thu hút sự chú ý của đối phương, hài hước, tốt bụng và khát khao chiến thắng.

Bạn bè, đồng đội, những người thân của Sommer không ngạc nhiên khi anh trở thành một trong những thủ môn xuất sắc của bóng đá Thụy Sỹ. Bởi ngay từ khi tới trường học bóng đá lúc 4 tuổi, cậu bé Yann đã chọn đứng trong khung gỗ, như những gì cha cậu và chú cậu từng làm trước đó. “Có thể đó là gen trội trong gia đình. Ngay từ buổi luyện tập đầu tiên, tôi đã đứng trong khung thành. Tôi muốn chụp bóng. Tôi sinh ra để trở thành thủ môn”, Sommer chia sẻ trên tạp chí L’Homme. 

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Sommer bắt chính cho Thụy Sỹ tại một VCK ở giải đấu lớn sau 2 lần lọt vào vòng 1/8 EURO 2016 và World Cup 2018. Không thuộc mẫu thủ môn có thể hình lý tưởng, nhưng Sommer (cao 1,81m) lại chinh phục giới chuyên môn bằng lối bắt đơn giản, hiệu quả, phản xạ cực nhanh và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời. Ngoài ra, Sommer cũng chơi chân vô cùng khéo léo giúp những đội bóng sở hữu anh “có cầu thủ thứ 11 trên sân, chứ không chỉ là thủ môn”.

Sommer là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu

Lịch lãm, hào hoa và có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, Sommer hiện là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, trong đó có hãng đồng hồ cao cấp IWC Schaffhausen. Anh cũng thường xuyên được lên trang bìa tạo chí L’Homme (phiên bản ở Thụy Sỹ). “Sommer là Federer trong bóng đá. Anh ấy có một sức hút vô cùng đặc biệt. Đẳng cấp, thanh lịch và gần gũi”, nhà báo Thierry Brandt của L’Homme nhận xét.

“Tôi sinh ra trong một gia đình mê ẩm thực. Từ nhỏ, tôi đã thích đi chợ với bố mẹ, thích ngửi mùi thơm của thức ăn, quan sát màu sắc cuộc sống, nếm đồ ăn và nấu ăn nữa. Tôi có một trang review về ẩm thực. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là một đầu bếp nghiệp dư”. Yann Sommer.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x