
Juventus khởi đầu Europa League mùa này bằng chiến thắng 5-0 trước NEC và chuẩn bị làm khách trên sân Celta Vigo. Dù không danh giá bằng Champions League, giải đấu này mang đến cơ hội thiết thực để đội bóng giành vé dự Champions League mùa 2027/28, đồng thời chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc tế kéo dài (30 năm kể từ lần vô địch C1 mùa 1995/96).
Lần gần nhất Juventus vô địch UEFA Cup là mùa giải 1992/93, khi Roberto Baggio còn thi đấu. Kể từ đó, đội bóng liên tục bỏ lỡ cơ hội, trong đó đáng nhớ nhất là thất bại trước Sevilla ở bán kết Europa League năm 2023. Với một CLB giàu truyền thống như Juventus, quãng thời gian trắng tay tại đấu trường châu Âu đã kéo dài quá lâu.

Europa League cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Spalletti. Nhà cầm quân người Italia từng giành nhiều danh hiệu cùng Roma, Zenit và Napoli, nổi bật là chức vô địch Serie A cùng Napoli, nhưng chưa từng đăng quang ở một giải đấu quốc tế cấp CLB. Chiếc cúp Europa League vì thế có thể giúp ông hoàn thiện sự nghiệp và ghi dấu ấn trong lịch sử Juventus.
Giám đốc điều hành Giovanni Carnevali thừa nhận Europa League không dễ chinh phục, bởi lịch thi đấu vào thứ Năm có thể ảnh hưởng đến hành trình tại giải quốc nội. Tuy nhiên, ông khẳng định Juventus đặt mục tiêu vô địch. Spalletti cũng đang hướng sự tập trung vào đấu trường này sau khởi đầu Serie A chưa đáp ứng kỳ vọng.
Trước trận gặp Celta Vigo, Juventus dự kiến xoay vòng đội hình, trao cơ hội cho những cầu thủ như Federico Gatti, Lloyd Kelly, Cambiaso, Alajbegovic và Woltemade. Đây vừa là cách duy trì thể lực, vừa giúp đội bóng tìm kiếm luồng sinh khí mới.
Với Juventus, Europa League không chỉ là con đường trở lại Champions League mà còn là cơ hội chấm dứt 30 năm chờ đợi danh hiệu châu Âu. Còn với Spalletti, chức vô địch có thể trở thành dấu mốc lớn nhất trong chặng cuối sự nghiệp huấn luyện.
Thực tế kém hơn khả năng
Juventus dẫn đầu Serie A về điểm kỳ vọng sau 6 vòng với 14,65 điểm, nhưng thực tế chỉ đứng thứ 6, kém hai đội đầu bảng Inter và Lazio 5 điểm. Nguyên nhân nằm ở khả năng dứt điểm kém hiệu quả: đội bóng của HLV Luciano Spalletti tung ra 110 cú sút nhưng chỉ ghi 9 bàn, với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn đạt 5,9%. Đáng chú ý, 56% số bàn thắng của Juventus đến từ phút 81 trở đi.





_m.jpg)



















