Rooney sẽ ăn mừng nếu sút tung lưới M.U

Quang Minh
20:10 ngày 04-03-2020
Thủ thành kỳ cựu Shay Given cho rằng tiền đạo Wayne Rooney vẫn sẽ dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng cũ Man United, nhưng đồng thời tin cầu thủ người Anh sẽ ăn mừng nếu như ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ thành Manchester.
Rooney sẽ ăn mừng nếu sút tung lưới M.U

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trong sự nghiệp của mình, Rooney từng có quãng thời gian 13 năm gắn bó với Man United, ghi được 253 bàn thắng trên tất cả các đấu trường, giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League cùng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Năm 2017, Rooney đã quyết định rời M.U để trở lại đội bóng cũ Everton, trước khi sang Mỹ khoác áo D.C. United. Đầu năm 2020, cựu thủ quân ĐT Anh trở lại quê nhà và chọn đội bóng Hạng nhất Anh, Derby County làm bến đỗ mới, đồng thời kiêm nhiệm thêm vai trò trợ lý HLV.

Giữa tuần này, Rooney sẽ có cơ hội tái ngộ M.U khi hai đội chạm trán nhau ở vòng 5 FA Cup trên sân nhà Pride Park. Với phong độ ổn định từ thời điểm gia nhập Derby, ghi 4 bàn, 2 đường kiến tạo sau 14 trận, NHM đội bóng đang kỳ vọng Rooney sẽ tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ.

Theo chia sẻ của cựu thủ môn Shay Given - hiện là HLV thủ môn của Derby County, Rooney sẽ tỏa sáng trong trận đấu này và sẵn sàng ăn mừng bàn thắng nếu chọc thủng lưới đội bóng cũ. Tuy nhiên, đây sẽ là điều không dễ, bởi trong sự nghiệp Rooney từ 7 lần chạm trán M.U, chưa thắng trận nào và chưa ghi được bàn thắng nào.

Rooney sẽ ăn mừng bàn thắng nếu chọc thủng lưới đội bóng cũ

"Rooney mong chờ trận đấu, cậu ấy thực sự mong chờ được thi đấu với đội bóng cũ. Rooney có một quá khứ tuyệt vời tại M.U, nhưng trong 90 phút hoặc 120 phút tới đây, tôi tin chắc cậu ấy muốn ghi bàn thắng vào lưới Quỷ đỏ. Tôi nghĩ Rooney sẽ làm được dù rất tôn trọng đội bóng cũ. Thậm chí cậu ấy có thể ăn mừng nếu làm được điều đó", Given chia sẻ.

"Tôi không thể hiểu những cầu thủ không ăn mừng bàn thắng, bởi vì ngay cả khi tôi chơi ở ngoài sân và ghi bàn trong tập luyện, tôi sẽ thực hiện một cú trượt đầu gối, chỉ vì khi bóng chạm vào lưới, đó là một cảm giác đặc biệt", cựu thủ thành của Newcastle nói thêm.

Về phần Rooney, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử M.U cũng không giấu được cảm xúc đặc biệt trong ngày gặp lại đội bóng mà mình từng gắn bó cả tuổi thanh xuân: "Tôi yêu câu lạc bộ, đó là đội bóng tôi muốn làm tốt và giành chiến thắng. Thời gian của tôi ở đó rất tuyệt, chúng tôi đã vô địch Premier League, Champions League, mọi thứ".

"Tôi sẽ nhớ về nơi đó với những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, trong 90 hoặc 120 phút này, tôi muốn M.U thua và chúng tôi đi tiếp", Rooney nói thêm.

XEM THÊM

3 thông số chứng tỏ Bruno Fernandes đã giúp M.U 'lột xác'

Ighalo: 'Đó là giấc mơ trở thành sự thực'

Bruno Fernandes chưa hài lòng với phong độ của bản thân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x