HƯỚNG ĐẾN VCK FUTSAL CHÂU Á 2020

ĐT futsal Việt Nam còn phải cải thiện nhiều mặt

PHAN HỒNG
12:08 ngày 30-10-2019
Đã giành vé dự VCK nhưng để lần thứ 2 góp mặt ở World Cup, ĐT futsal Việt Nam còn phải cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khả năng dứt điểm và bài toán tâm lý.
ĐT futsal Việt Nam còn phải cải thiện nhiều mặt

Cơ hội không nhỏ 
Một trong những tiêu chí hàng đầu để phân nhóm hạt giống để bốc thăm 16 đội giành quyền dự VCK futsal châu Á 2020 là dựa trên thành tích của VCK năm 2018. Với vị trí thứ sáu ở giải vừa qua, ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 2 cùng với Bahrain, Lebanon và Thái Lan. Nhóm 1 gồm chủ nhà Turkmenistan cùng với Top 3 VCK 2018 là ĐKVĐ Iran, đương kim á quân Nhật Bản và đội hạng ba Uzbekistan. 8 đội còn lại gồm Indonesia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kuwait, Saudi Arabia và Oman sẽ được phân ở 2 nhóm tiếp theo tùy theo thành tích của VCK vừa qua hoặc thứ hạng trên BXH của AFC. 

AFC được 5 suất dự World Cup 2020. 4 đội vào bán kết giải futsal châu Á 2020 sẽ nghiễm nhiên cầm vé dự World Cup. Vé thứ năm sẽ thuộc về đội thắng cuối cùng trong các trận play-off của 4 đội thua ở tứ kết. Nhìn vào danh tính các đội thì  Iran, Nhật Bản, Uzbekistan và Thái Lan có đẳng cấp cao hơn nên được đánh giá nhiều khả năng sẽ cầm 4 suất trực tiếp. Trong khi đó, các đối thủ còn lại không quá xuất sắc so với ĐT futsal Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa, cơ hội cạnh tranh ít nhất vé thứ năm đến World Cup futsal 2020 là khá sáng sủa đối với đoàn quân của ông Miguel Rodrigo. 

ở VCK năm 2016, ĐT Việt Nam đã đánh bại Nhật Bản ở tứ kết để hiên ngang giành vé trực tiếp dự World Cup. Đó là hình ảnh hào hùng để Thái Huy và đồng đội hy vọng vào suất trực tiếp chứ không chỉ qua suất vớt.

Phải thay đổi
Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu lần thứ hai góp mặt ở World Cup, ĐT Việt Nam cần phải thay đổi rất nhiều từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu. Bên cạnh lối chơi chưa rõ ràng, tâm lý có lẽ là điểm thiếu cân bằng nhất ở ĐT Việt Nam. Nói một cách khác, các học trò của ông Rodrigo chưa có “độ lạnh” cần thiết mỗi khi xung trận. Luôn nhập cuộc với thế trận chủ động hơn so với đối phương nhưng lúc gặp khó, ĐT Việt Nam thường tỏ ra lúng túng, thiếu sự tỉnh táo dẫn đến lối đá không thực sự thanh thoát, nôn nóng và rơi vào thế bế tắc. Khi thắng dễ, các học trò của ông Rodrigo lại thể hiện sự chủ quan để rồi phải trả giá. 

Một vấn đề nữa cần phải mài giũa để trở nên sắc sảo hơn là khả năng dứt điểm. Có thể thấy ở giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019 vừa qua, ĐT Việt Nam chỉ tận dụng được chưa đầy 1/4 cơ hội ăn bàn đã tạo ra. Chính sự phung phí ấy đã buộc ĐT futsal phải trả giá khi chỉ xếp nhì ở vòng bảng do kém Indonesia ở hiệu số thắng - bại và bị Thái Lan hạ ở hiệp 2 của trận bán kết sau khi bỏ lỡ ít nhất 4 tình huống ăn bàn trông thấy ở hiệp 1. 

 Dù đứng thứ ba ở giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019 để qua đó, trở thành đội thứ ba của khu vực giành quyền dự VCK châu Á nhưng nếu làm tốt hơn, ĐT Việt Nam đã có thể chơi trận chung kết. Hơn hết, với những gì đã lộ ra, HLV Rodrgio phải nghĩ cách để cải thiện. Chỉ khi khắc phục 2 nhược điểm kể trên, ĐT Việt Nam mới hy vọng lần thứ hai góp mặt ở World Cup. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x