ĐT futsal Việt Nam thi đấu giao hữu: HLV Giustozzi muốn tìm kiếm những nhân tố mới

Đức Nguyễn
10:33 ngày 27-05-2023
Hai trận đấu giao hữu với ĐT Solomon tại TP.HCM trở thành bài kiểm tra quan trọng với ĐT futsal Việt Nam trước chuyến tập huấn dài ngày tại Nam Mỹ.
ĐT futsal Việt Nam thi đấu giao hữu: HLV Giustozzi muốn tìm kiếm những nhân tố mới

Ở trận giao hữu lượt đi ĐT Việt Nam đã thắng Solomon với tỷ số 5-0 nhờ các pha lập công của Đoàn Phát, Trần Duy, Thịnh Phát, Ngọc Linh và thủ môn Hữu Phúc. Còn ở trận lượt về, thầy trò HLV Giustozzi Diego cũng vượt qua đối thủ thấp hơn 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cũng với tỷ số 5-0 nhờ các pha lập công của Minh Quang, Minh Trí (cú đúp), Thịnh Phát và Văn Tuấn. Nhìn lại cả hai trận đấu với ĐT Solomon, có thể thấy ĐT Việt Nam chủ yếu đưa ra những sự thử nghiệm về nhân sự nhằm chuẩn bị cho chuyến tập huấn dài ngày tại Nam Mỹ mà cụ thể là Paraguay và Argentina. 

Cũng phải nhắc lại, hồi tháng 2 vừa qua, ĐT futsal Việt Nam đã tập trung với 23 cái tên. Sau đó, HLV Giustozzi Diego đã chọn lựa 16 cầu thủ và trao cơ hội cho 3 gương mặt mới. Đó là sự trở lại của thủ thành Nguyễn Hoàng Anh (Sahako) và 2 tân binh lần đầu tiên góp mặt là thủ thành Nguyễn Hữu Phúc (Sanvinest Khánh Hòa) và Ala Trần Nhật Trung (Sahako). Đáng chú ý, trong số 16 cầu thủ được giữ lại qua đợt rèn quân đợt 1, có 3 cầu thủ trẻ lọt vào tầm ngắm của HLV Giustozzi gồm thủ môn Lưu Thanh Bảo (Sahako), fixo Đinh Công Viên (Sahako) và pivo Nguyễn Văn Tuấn (Thái Sơn Bắc).

ĐT Việt Nam (giữa) trong trận thắng Solomon 5-0 mới đây

Có thể thấy, nhà cầm quân người Argentina lựa chọn thêm những phương án nhân sự ở vị trí thủ môn, tiền vệ (ala) và tiền đạo (pivo). Hữu Phúc đã ghi điểm khi đã chơi rất tốt, thậm chí thủ môn của đội bóng phố Biển đã có một bàn thắng vào lưới Solomon ở lượt đi. Ở vị trí fixo, Công Viên đã ghi điểm với ông thầy người Argentina nhờ sự năng nổ và quyết đoán. Để tìm kiếm thêm nhân sự, thậm chí, ala Quang Toàn cũng được tập để chơi ở vị trí fixo.

Chắc chắn, vị trí pivo là nơi mà HLV Giustozzi Diego tìm kiếm nhiều nhất. Có thể hiểu điều này bởi trong thời gian qua, ĐT futsal không có nhiều sự lựa chọn. Minh Trí vốn là pivo nhưng dưới triều đại của ông Giustozzi Diego đã được sử dụng như một ala. Thịnh Phát gần như là sự lựa chọn tốt nhất khi Nguyễn Đắc Huy dính chấn thương. Do vậy, ở đợt tập trung lần này, ĐT futsal đã triệu tập trở lại Trần Duy, Vua phá lưới giải futsal VĐQG 2022. Văn Tuấn cũng được gọi sau những màn trình diễn khá ấn tượng tại giải VĐQG. Rõ ràng, sẽ có một cuộc cạnh tranh rất lớn, đặc biệt ở vị trí pivo và fixo. Đây là những dấu hiệu tích cực của ĐT futsal Việt Nam để chuẩn bị cho những chiến dịch lớn.

Hai trận đấu với Solomon thực sự là một sự sàng lọc quan trọng với HLV Giustozzi, trước khi rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ vào ngày 31/5 tới đây. Trong chuyến tập huấn tại Nam Mỹ, việc được đối đầu với ĐT Paraguay (xếp hạng 9 trên BXH thế giới) và Argentina (xếp hạng 4) sẽ giúp cho ĐT futsal có những trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Sẽ có 6 trận giao hữu chất lượng khi tập huấn
Ngày 31/5 tới, ĐT futsal Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn tại Nam Mỹ. Tại Paraguay, thầy trò HLV Giustozzi Diego sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với ĐT futsal Paraguay (ngày 4, 6 và 8/6). Còn tại Argentina sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu rất chất lượng với ĐTQG và các đội tuyển futsal của nước chủ nhà, lần lượt vào các ngày 10,12 và 14/6.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x