Điểm nhấn MU 1-1 Vallecano: Ronaldo nhạt nhòa, Eriksen ghi dấu ấn
Sau tất cả, Cristiano Ronaldo đã trở lại thi đấu cho MU lần đầu tiên ở mùa giải mới. Nhưng anh chỉ ra sân 45 phút ở trận đấu với Vallecano trước khi bị thay thế bởi tài năng trẻ Amad Diallo. Đáng chú ý, Diallo đã ghi bàn ngay sau khi vào sân.
Trong suốt 45 phút có mặt trên sân, Ronaldo tỏ ra khá lạc lõng với các đồng đội của mình và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Không những thế, anh còn phải nhận những tiếng la ó của các CĐV. Rõ ràng là CR7 sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn nếu như không thể ra đi.
Tân binh người Đan Mạch đã có lần đầu tiên được ra sân ngay từ đầu và anh cho thấy mình đang ngày càng hòa nhập với đội bóng mới. Phút 30, Eriksen đã suýt ghi bàn khi cú sút từ ngoài vòng cấm của canh đi ra mép ngoài của lưới.
Càng thi đấu, Eriksen càng cho thấy sự tự tin, sắc bén, khả năng chuyền bóng và quan sát ấn tượng. Rõ ràng là chưa phải lúc để anh thi đấu suốt cả trận nhưng cầu thủ người Đan Mạch cho thấy anh sẽ là một nhân tố đáng chú ý của MU trong mùa giải tới.
Trong lần đầu ra sân cho Man United, tân binh Lisandro Martinez nhận được rất nhiều sự chú ý. Anh tỏ ra khá bình tĩnh và tự tin khi đối diện với đối thủ không quá mạnh từ La Liga. Cầu thủ này cũng cho thấy sự bền bỉ và khả năng kỹ thuật khá tốt.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều dấu hỏi về cầu thủ người Argentina. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 4 hậu vệ. Nhưng với chiều cao khiêm tốn (1m75), nhiều người vẫn đang nghi ngờ khả năng thích nghi của cầu thủ này tại Premier League, nơi có những tiền đạo cao lớn và nhiều đội bóng chơi bóng bổng theo kiểu Anh truyền thống.
Alejandro Garnacho là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân của Man United. Cầu thủ 18 tuổi này đã đánh cắp sự chú ý trong một ngày mà Ronaldo trở lại thi đấu. Anh là một mối đe dọa thực sự ở cánh trái, với tốc độ và sự lắt léo đã gây ra rất nhiều vấn đề cho Vallecano.
Garnacho được Man United đánh giá rất cao, đặc biệt là sau khi đưa họ đến chức vô địch Youth Cup vào cuối mùa giải trước. Và nếu vấn để lại dấu ấn mỗi khi có cơ hội, anh sẽ được thi đấu thường xuyên trong đội một.
Tuyển thủ Hà Lan liên tục được HLV Erik ten Hag trao cho cơ hội ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải với hy vọng anh có thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau 2 năm bết bát ở Anh. Nhưng Van de Beek dường như vẫn chưa thể là chính mình.
Anh không còn bùng nổ như khi ở Ajax và thường xuyên cho thấy sự thiếu tập trung. Nếu cứ tiếp tục nhạt nhòa như vậy, Van de Beek nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ dù ngồi ghế thuyền trưởng MU có là ông thầy cũ Ten Hag.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn