
Ghi bàn
Đức: Undav (33', 56'), Wirtz (47'), Musiala (62')
Trước đối thủ yếu như Phần Lan, HLV Julian Nagelsmann quyết định tạo điều kiện cho một số gương mặt được thử sức trận này. Do đó Undav, Karl và Nmecha được đá chính từ đầu. Với đẳng cấp hơn hẳn, ĐT Đức áp đặt thế trận dù không tung đội hình mạnh nhất.
Một loạt cú dứt điểm của Đức dược đội lên khung thành của Hradecky. Tuy nhiên phải đến phút 33, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ khi Undav ghi bàn sau đường chuyền như đặt của Kimmich.
Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Đức đã có bàn nữa do công của Wirtz sau khi Markhiyev chuyền hỏng ngay trong vòng cấm Phần Lan và bị Undav cướp được. Cầu thủ thuộc biên chế Stuttgart đã chơi đồng đội khi tạp điều kiện để Wirtz lập công.

Ngay sau đó, chính Undav ghi bàn thứ 3 cho ĐT Đức trong một pha phản công vào phút 56. Đến phút 62 Musiala nâng tỷ số lên 4-0 sau một pha phối hợp ấn tượng. Nhận bóng từ Pavlovic, Musiala tung cú nã đại bác bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của Hradecky.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của Phần Lan nhưng sự chênh lệch trình độ quá lớn khiến họ bất lực. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của Đức trước khi dự World Cup. Phía trước họ còn 1 bài test cuối khi đá giao hữu với đồng chủ nhà Mỹ vào ngày 7/6 tới.
Đội hình thi đấu Đức vs Phần Lan
Đức: Baumann, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Karl, Undav.
Phần Lan: Hradecky, Miettinen, Koski, Alho, Lod, Walta, Markhiev, Suhonen, Mahuta, Kallman, Keskimen.

























