Ronaldo nên sớm chia tay ĐT Bồ Đào Nha

HANAH
09:58 ngày 27-03-2024
Chuỗi toàn thắng của ĐT Bồ Đào Nha đã dừng lại ở con số 11 trong ngày lão tướng Cristiano Ronaldo trở lại. CR7 chơi cả trận nhưng Seleccao vẫn bị Slovenia đánh bại 2 bàn không gỡ và là trận thua đầu tiên dưới thời HLV Roberto Martinez.

Sau chiến thắng hoành tráng 5-2 trước Thụy Điển ở ở Guimaraes hôm thứ Năm tuần trước, Bồ Đào Nha có sự trở lại của Ronaldo nhưng lại thiếu đi nguồn cảm hứng từ hai ngôi sao Bruno Fernandes và Bernardo Silva. Và, tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Seleccao đã phải trải qua một buổi tối đáng quên khi đoàn quân HLV Roberto Martinez bị đánh bại 0-2.

Hàng thủ hớ hênh là điều đã khiến Bồ Đào Nha phải nhận 2 bàn thua trước Slovenia - đội bóng cũng đã giành vé tới Đức Hè này. Nhưng ở bên trên, Ronaldo gần như mất tích. Lão tướng 39 tuổi chỉ có một pha tắc bóng và một pha dứt điểm đi chệch cột dọc.

Cả trận hầu như Ronaldo chỉ dành thời gian để than vãn, phàn nàn

Và, trang Goal chấm điểm Ronaldo thấp nhất toàn toàn đội, cùng với… HLV Roberto Martinez - 4 điểm (trên thang điểm 10). Nếu CR7 chỉ còn là cái tên đúng nghĩa trên sân khi anh dành rất nhiều thời gian để than vãn và cau có, thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha đáng ra không nên xáo trộn quá nhiều đội hình xuất phát so với trận gặp Thụy Điển.

Roberto Martinez không điền tên hai ngôi sao Bruno và Bernardo Silva vào danh sách đăng ký thi đấu. Nên khi cần tạo sự khác biệt thì ông chẳng có người để thay. Nuno Mendes cũng ngồi dự bị cả trận… Sau khi vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng 10 trận, Bồ Đào Nha tiếp tục hủy diệt Thụy Điển 5-2 ở trận giao hữu trước đó.

Tức là, trước khi bị Slovenia hạ gục, Bồ Đào Nha sở hữu chuỗi 11 trận toàn thắng trong đó có 1 trận giao hữu và 10 trận ở vòng loại EURO 2024 khu vực châu Âu. Sau trận đấu đáng buồn này, "Seleccao châu Âu" còn 3 trận giao hữu đầu tháng 6 nữa với Phần Lan, Croatia và CH Ireland để rèn quân trước trận đánh lớn trên đất Đức.

Gánh nặng tuổi tác đã hằn rõ trên khuôn mặt và những bước chạy mệt mỏi của CR7

Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez cần nghiêm túc cân nhắc về sự hiện diện của Ronaldo. Liệu ĐT Bồ Đào Nha có thực sự cần lão tướng 39 tuổi này cũng như trung vệ 41 tuổi Pepe (bị thay ra sau hiệp 1 ở trận thua Slovenia rạng sáng nay) nữa hay không trên hành trình chinh phục chức vô địch EURO lần thứ hai hay không?

Bởi, nhà cầm quân 53 tuổi cần nhìn vào một thực tế rằng, với Pepe thi đấu, hàng thủ của Seleccao có phần chậm chạp, hay lỗi nhịp và không đủ nhanh trong những pha chống phản công. Trong khi đó, với việc CR7 đá cắm, Bồ Đào Nha đã đánh mất đi sự linh hoạt vốn có trong lối chơi, khiến họ dễ dàng bị đối thủ bắt bài.

Hãy nhìn vào con số thống kê ở trận thua Slovenia, giới mộ điệu sẽ thấy Bồ Đào Nha thi đấu tệ đến thế nào, đặc biệt ở hàng công. Họ kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà, nhưng chỉ có số cú sút tương đương (cùng 10 cú), thua về số pha dứt điểm trúng mục tiêu (2 so với 4 của Slovenia) và tất nhiên thua cả về bàn thắng (0 so với 2).

HLV Roberto Martinez nên cân nhắc không gọi Ronaldo lên tuyển

Các cầu thủ Slovenia biết chắc rằng mỗi khi có bóng, Bồ Đào Nha lại nhồi lên cho CR7. Mà một khi đã ở tuổi xấp xỉ 40, Ronaldo không còn những pha bứt tốc, rê bóng tốc độ, đầy sung mãn nữa. Khi không đủ nhanh, đủ dẻo dai thì tất nhiên sẽ bị bắt bài. Và một khi đá như chấp người, thì Bồ Đào Nha thua trận cũng là điều dễ hiểu.

Hành trình chinh phục EURO 2024 của Seleccao hứa hẹn sẽ đầy khó khăn nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra. CR7 nên đưa ra quyết định chia tay ĐTQG. Bởi lựa chọn như vậy sẽ tốt cho cả siêu sao 39 tuổi này lẫn ĐT Bồ Đào Nha.

VIDEO Bàn thắng Slovenia vs Bồ Đào Nha 2-0

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

  • HLV ĐT U23 Iraq: ‘Tôi không quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng U23 Việt Nam để vào bán kết là được’ HLV ĐT Iraq: ‘Tôi chỉ quan tâm thắng U23 Việt Nam để vào bán kết’

    Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x