Các đội hạng Nhất chuẩn bị trong lặng lẽ

Đỗ Tuấn
14:18 ngày 05-02-2021
Nếu các đội V.League đã tranh tài từ giữa tháng 1 vừa qua, ngược lại những CLB của giải hạng Nhất đến cuối tháng 3 mới bắt đầu thi đấu. Thế nên, việc chuẩn bị của họ cho mùa giải mới cũng khá lặng lẽ.
Các đội hạng Nhất chuẩn bị trong lặng lẽ

Do năm nay có 2 đội rút lui khỏi cuộc chơi vào giờ chót là tân binh Gia Định và đội Tây Ninh, nên giải hạng Nhất 2021 chỉ góp mặt của 13 đội An Giang, BRVT, Bình Phước, Cần Thơ, CAND, Đắk Lắk, Huế, Khánh Hòa, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam.

Giải sẽ có 1,5 suất thăng hạng và 1 suất rớt hạng, nên thực tế áp lực cho các đội hạng Nhất không quá cao khi mục tiêu của hầu hết CLB tham dự đều ở mức vừa phải, tức chỉ trụ hạng. Nói thế, bởi phần lớn các đội tham dự giải hạng Nhất đều dựa vào ngân sách nhà nước, nên đề ra mục tiêu thăng hạng V.League phải phụ thuộc nhiều thứ, nhất là kinh phí. Vì vậy, trụ hạng vẫn là đích nhắm an toàn và vừa tầm nhất. Điểm qua các CLB có thể đua tranh ngôi vô địch, qua đó giành vé thăng hạng năm nay sẽ là Quảng Nam, BRVT, Khánh Hoà và cả Phố Hiến.

Thực tế, Quảng Nam là đội V.League vừa rớt xuống hạng Nhất hồi cuối mùa giải 2020, nên mục tiêu của họ là phải quay trở lại sân chơi chuyên nghiệp cuối mùa giải năm nay, vì thế đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Theo đó, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã tập luyện trở lại từ cuối tháng 11 năm ngoái. Sau đó từ giữa tháng 1 vừa qua họ có chuyến du đấu ở các tỉnh phía Nam gồm Đắk Lắk, Long An và Nha Trang để kiểm tra lực lượng, trước khi quay về lại đại bản doanh tại Tam Kỳ vào cuối tháng 1. Hiện dịch Covid-19 đang hoành hành, nhưng Quảng Nam vẫn là vùng an toàn, nên đội bóng này sẽ tập luyện đến hết ngày hôm nay mới nghỉ tết. Lực lượng của đội bóng xứ Quảng hiện đã ổn và chỉ còn chờ đến giờ xuất trận.

Cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Minh Tuấn

Chịu chơi nhất có lẽ là đội BRVT, á quân của mùa giải năm ngoái. Nói thế, vì sau khi tập luyện được khoảng 1 tuần vào hồi cuối tháng 11 năm ngoái, HLV Trần Minh Chiến đã cho quân xả trại nghỉ ngơi đến ngày 17/2 (tức mùng 6 Tết) mới tập luyện trở lại. Nhiều người âu lo quãng thời gian nghỉ quá dài sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội, nhưng xem ra HLV họ Trần khá tự tin về sự chuẩn bị của mình.

Trong khi đó, các đội bóng còn lại như Khánh Hoà, Phố Hiến, Long An, Đắk Lắk đều bắt đầu tập luyện trở lại từ cuối tháng 11 năm ngoái. Thậm chí, đội bóng Khánh Hoà còn cho quân tham dự giải giao hữu Thiên Long cùng các đội V.League vừa tổ chức tại Bình Dương hồi cuối tháng 12 vừa qua để kiểm tra lực lượng, bởi họ không giấu mục tiêu sẽ tranh vé lên hạng ở giải năm nay.

Trong khi đó, các đội bóng còn lại như An Giang, Bình Phước, CAND, Phú Thọ, Long An, Phù Đổng… cũng chỉ mới bắt đầu tập luyện trở lại từ đầu tháng 1 vừa qua. Đây khả năng là nhóm tranh trụ hạng nên thực tế mục tiêu của họ ở mùa giải mới không cao. Do dịch Covid-19 bùng phát nên hầu hết các đội đã được nghỉ Tết nguyên đán từ đầu tháng 2 và khả năng phải đến mùng 6 hoặc mùng 8 tết (tức ngày 17 hoặc 19/2) mới tập luyện trở lại chuẩn bị cho Cúp QG và giải hạng Nhất 2021.
Riêng đội Cần Thơ cho đến nay vẫn chưa tập trung chuẩn bị mùa giải mới. Việc này không phải họ chủ động như trường hợp của đội BRVT mà do quá trình chuyển giao cho nhà tài trợ mới vẫn chưa hoàn tất. Hiện đội bóng Tây Đô vẫn chưa có HLV trưởng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x