
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao khi nữ TikToker Huyền 2K4 đăng story Instagram ghi lại khoảnh khắc đi ăn cùng một chàng trai trẻ. Trong video ngắn, cả hai xuất hiện khá vui vẻ và thoải mái. Dù nữ TikToker khẳng định đây chỉ là buổi gặp gỡ bạn bè nhân dịp tài khoản được xác minh tick xanh, nhiều người vẫn cho rằng mối quan hệ giữa cô và Zan Nguyễn không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Zan Nguyễn từng có thời gian đào tạo bóng đá ở học viện Seacoast United, đội bóng thuộc hệ thống MLS Next. Đây là một trong những môi trường đào tạo trẻ chất lượng cao tại Mỹ, nơi nhiều cầu thủ được phát triển bài bản trước khi bước lên chuyên nghiệp. Sau quãng thời gian học tập và rèn luyện tại đây, Zan quyết định trở về Việt Nam khi mới 18 tuổi để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.
Zan Nguyễn đã có những khởi đầu đáng chú ý khi được HLV Phùng Thanh Phương tạo điều kiện thử sức trong màu áo CLB TP.HCM (nay là CA TP.HCM) tại V.League 2024/25. Cầu thủ Việt kiều đã có vài trận ra sân để hít thở bầu không khí của giải đấu. Thực tế, các đồng đội của Zan khi đó cho rằng ngoài thể hình đẹp (cao 1m92), anh chàng này vẫn còn thiếu và yếu về kỹ năng chơi bóng. Điều này cũng dễ hiểu bởi Zan chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa từng khoác áo một đội bóng chuyên nghiệp nào.
Zan Nguyễn có thừa quyết tâm theo đuổi bóng đá vì đó là mong muốn của anh. Gia đình cũng luôn ủng hộ sở thích này. Tuy nhiên, bóng đá không phải là tất cả. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Zan theo đuổi bóng đá đơn thuần vì đam mê chứ không phải vì những đồng lương từ nghề cầu thủ. Đó có thể cũng là một “điểm yếu”, đôi khi khiến Zan Nguyễn trở nên chênh vênh. Thậm chí, đã có lúc cậu bất mãn vì không được vào sân thi đấu.

Kể từ khi chuyển đến CLB TP.HCM (trước đây là Bà Rịa – Vũng Tàu) chơi tại giải hạng Nhất, HLV Nguyễn Minh Phương cũng tạo điều kiện để anh có môi trường tập luyện tốt. Tuy nhiên đến nay, Zan Nguyễn vẫn chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Cho đến lúc này, khoảnh khắc mà người ta nhớ nhất về Zan là khi anh bất ngờ ghi bàn vào lưới Long An ở vòng 5. Màn lột áo khoe cơ bụng 6 múi có lẽ đã “hớp hồn” không ít chị em. Tiếc rằng, phút lóe sáng ấy vẫn chưa giúp Zan có được một vị trí chính thức trong màu áo đội bóng đang đứng thứ 3 tại giải hạng Nhất.
Từ những bước khởi đầu không tệ, nay Zan Nguyễn lại dần “bóng chim tăm cá”. Trong khi những cầu thủ Việt kiều như Khoa Ngô, Lee Williams (CA TP.HCM), Đỗ Thành Trung (Ninh Bình) hay Nguyễn Vadim (SHB Đà Nẵng)… đang dần khẳng định tên tuổi và tiến lên phía trước, còn Zan Nguyễn lại “nổi tiếng” nhờ những câu chuyện bên ngoài bóng đá.
Có thế nào đi nữa, Zan Nguyễn vẫn là gương mặt trẻ cần tiếp tục khẳng định bản thân. Dù chưa có nhiều cơ hội ra sân nhưng Zang vẫn sở hữu những điều kiện thuận lợi để phát triển nhờ lợi thế thể hình, nền tảng đào tạo khá cơ bản và đặc biệt là sự hậu thuẫn từ gia đình. Chuyện tình cảm giữa Zan Nguyễn và nữ TikToker (nếu có) cần được tôn trọng, nhưng cũng mong rằng chàng trai Việt kiều sẽ không bị cuốn vào những câu chuyện thị phi.
Đã đến lúc Zan Nguyễn cần nhận thức rõ con đường mình muốn theo đuổi nếu tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Bằng không, anh mãi chỉ là một chàng Việt kiều về quê học đá bóng.





















-ngay-21-5-202.jpg)


