Ancelotti, người không thù hận

HẠNH NGUYỄN
09:28 ngày 25-12-2019
Chuyển sang dẫn dắt Everton, HLV Carlo Ancelotti sẽ có nhiều dịp đối đầu đội bóng cũ Chelsea của ông. Ancelotti từng bị Chelsea sa thải vào năm 2011. Dù vậy sẽ không có chuyện Ancelotti trả đũa Chelsea. Ông không có thói quen nhớ lâu thù dai.
Ancelotti, người không thù hận

 

Không thù không oán
Tính không nhớ lâu thù dai bao giờ của Ancelotti có lẽ được hình thành từ tuổi thơ yên bình của ông. Nghèo nhưng luôn thoải mái, vô tư. Ancelotti chia sẻ trên tạp chí FourFourTwo: “Hồi nhỏ, nhà tôi rất khó khăn. Chúng tôi hầu như không có tiền tiêu. Tuy nhiên, mọi người trong nhà vẫn vui tươi. Bầu không khí gia đình tôi rất ấm áp và thanh bình. 

Chúng tôi sống chung mấy thế hệ trong nhà. Gia đình tôi đông người. Có ông bà tôi sống cùng bố mẹ tôi và em gái tôi. Cha tôi không bao giờ mắng chửi tôi. Cả nhà tôi làm nông dân. Chúng tôi làm pho mát. Sáng sáng, chúng tôi dậy sớm đi lấy sữa về làm pho mát. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cách làm pho mát. Có lẽ quãng thời gian êm đềm ấy đã góp phần quan trọng trong việc hình thành tính cách của tôi”.

Về sau, Ancelotti có giai đoạn dẫn dắt Juventus (1999-2001). Ông bị nhiều fan Juve tẩy chay. Ancelotti vẫn không lấy đó làm khó chịu. Ông lý giải: “Chuyện này cũng bình thường. Bởi hồi còn làm cầu thủ, tôi đã đầu quân cho Milan và Roma. Mà Milan và Roma lại là đối thủ khó chịu với Juve. Nên các fan Juve có khó đón nhận tôi dẫn dắt Juve cũng là chuyện thường”.

Carlo Ancelotti không bao giờ oán những ông chủ đã sa thải mình như Perez (dưới) hay Abramovich

Sau khi rời Juve, Ancelotti chuyển tới dẫn dắt đội bóng cũ Milan. Ông cùng Milan đánh bại chính Juve trong trận chung kết Champions League vào năm 2003. Khi được hỏi liệu đó có phải đòn thù mà ông dành cho các fan Juve không, Ancelotti bình thản: “Không, không có chuyện đó. Cho dù Juve sa thải tôi trước đó không lâu thì tôi vẫn không coi đó là sự trả thù. Trong lúc tột đỉnh niềm vui của chức vô địch Champions League như thế, sao phải thù hận gì cho mệt đầu. Cứ tận hưởng niềm vui thôi”.

Ngay cả với những ông chủ đội bóng từng sa thải mình, Ancelotti cũng chẳng nhớ lâu thù dai. Ông tâm sự tiếp: “Thực tế chuyện các ông chủ đội bóng sa thải tôi không có nghĩa mối quan hệ giữa chúng tôi đổ vỡ. Tôi vẫn giữ liên hệ tốt với Florentino Perez. Và dù không liên lạc thường xuyên với Roman Abramovich, tôi cũng chẳng có vấn đề gì với ông ta cả”.

Càng già càng cởi mở
Về mối quan hệ với cầu thủ, Ancelotti tự nhận rằng càng về già, ông càng cởi mở hơn. Một trong những điều đáng tiếc nhất với Ancelotti là ông không thể lôi kéo Roberto Baggio về Parma hồi giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Ancelotti lý giải: “Ngày đó, tôi và Baggio không tìm được tiếng nói chung. Baggio muốn chơi ở vị trí mà cậu ấy thích. Nhưng tôi lại muốn Baggio chơi ở vị trí mà tôi cần. Ngày đó, tôi đã quá bảo thủ. Tôi quá cứng nhắc với một sơ đồ chiến thuật của mình. Nên Baggio đã không về Parma với tôi. Nếu là bây giờ, mọi chuyện sẽ rất khác. Tôi có thể nói luôn: “OK, không có vấn đề gì. Cậu cứ về đội với tôi, tôi sẽ tìm ra sơ đồ mới để thích hợp với cậu”.

Baggio không phải là mục tiêu hụt duy nhất khiến Ancelotti tiếc hùi hụi. Thời nắm quân ở Milan, ông rất ngưỡng mộ Steven Gerrard. Ông đã thử kì công lôi kéo Gerrard sang Milan. Tiếc rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Ngoài ra, Ancelotti cũng rất muốn Wayne Rooney là học trò của mình. Mong muốn này đã không bao giờ thành hiện thực.

Ronaldo là học trò mà ông tâm đắc nhất

Còn về chuyện làm thầy của Cristiano Ronaldo, Ancelotti cho biết chuyện này không khó khăn và phức tạp như nhiều người nghĩ. Ông “bật mí”: “Ronaldo là cầu thủ rất dễ để huấn luyện. Bởi cậu ấy có tinh thần chuyên nghiệp rất tuyệt vời. Tôi không phải đốc thúc hay chỉ bảo gì nhiều cho cậu ấy. Ronaldo luôn ý thức rõ cậu ấy cần chuẩn bị những gì để có thể sẵn sàng tốt nhất cho các buổi tập, cho các trận đấu. Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi từng có Ronaldo trong đội hình của mình. Cậu ấy là cầu thủ có thể đảm bảo cỡ 50 bàn thắng mỗi mùa cho đội bóng.

Hồi cùng nhau gắn bó ở Real, tôi còn rất thích đùa với Ronaldo. Có lần tôi bảo cậu ấy: “Ngày mai, trận đấu của chúng ta sẽ bắt đầu vào 4 giờ chiều. Nhưng cậu sẽ được cất trên ghế dự bị”. Ronaldo nhìn tôi với ánh mắt không giấu nổi vẻ sốc nặng. Tôi phải vội thanh minh rằng mình chỉ nói đùa”.

Vì sao Ancelotti không đến M.U?

Ancelotti tiết lộ khi Sir Alex Ferguson về hưu vào năm 2013, ngài đã liên hệ với ông. Ferguson muốn Ancelotti tiếp quản ghế HLV ở M.U. Tiếc rằng lúc đó mọi chuyện đã quá muộn. Bởi Ancelotti đã nhận lời về dẫn dắt Real. 

Lần khó chịu hiếm hoi

Tuy không có thói quen thù hận ai, Ancelotti vẫn phải thừa nhận rằng ông không ưa cách hành xử của Gareth Bale. Có những lần Bale nhờ người đại diện đến gặp thẳng Perez để phàn nàn chuyện không hài lòng với vị trí thi đấu trong đội hình Real. Ancelotti quan niệm với những vấn đề như thế, đáng ra Bale trực tiếp trao đổi thẳng với ông thì hay hơn.

XEM THÊM

Solskjaer, M.U không cần một ông thầy chỉ giỏi đá đại chiến

Những sự kiện bóng đá nổi bật trong năm 2019 từ A-Z

Coutinho đang là cầu thủ bị mất giá nhất thế giới

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x