Balotelli và Rojo chơi dại trên Instagram

HÀ BÌNH
09:54 ngày 08-01-2015
Không thể phủ nhận mạng xã hội ngày càng gắn kết với cuộc sống thường nhật của dàn sao tại Premier League. Thôi thì có đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, đủ mọi thứ chuyện cả trong lẫn ngoài sân cỏ được cánh cầu thủ xứ sương mù chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
Balotelli và Rojo chơi dại trên Instagram
Chỉ có điều, niềm hứng khởi chẳng thấy đâu, thay vào đó không ít ngôi sao đang trở thành nạn nhân từ những cơn bão do chính họ gây ra.

Cái tên đầu tiên được nhắc tới là hậu vệ đang khoác áo Man United, Marcos Rojo. Chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà ngôi sao người Argentina đã bất ngờ thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho một nhân vật có tên Pablo Escobar, vốn là trùm ma túy khét tiếng. Cần nói rõ hơn, Escobar được coi là đối tượng tình nghi liên quan đến hàng trăm vụ giết hại cảnh sát tại Colombia vào thập niên 80 và 90 ở thế kỷ trước. Theo tính toán, Escobar đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 20 tỷ bảng từ việc buôn bán ma túy trước khi bị cảnh sát bắn chết hồi năm 1993.


Không chỉ đẩy lên tài khoản cá nhân trên trang mạng Instagram hình ảnh về Escobar, Rojo còn gây sốc khi trích dẫn câu nói cửa miệng của tên trùm ma túy khét tiếng một thời này. Đại ý của câu nói kể trên là Escobar “chỉ ngồi cùng bàn ăn với những ai đã từng đồng cam cộng khổ” với hắn. Chỉ ngay sau khi đẩy lên Instagram hình ảnh cũng như câu nói cửa miệng của Escobar, Rojo đã vấp phải sự công kích dữ dội từ không ít người. Có ý kiến cho rằng, đây là hành động “dốt nát và không thể nào chấp nhận được”. Và rằng việc Rojo bày tỏ ngưỡng mộ với Escobar chẳng khác nào cổ xúy cho bạo lực, cho ma túy…

Cùng chung cảnh ngộ Rojo có thể kể tới trường hợp của chân sút Mario Balotelli (Liverpool). Hau háu “săn” chân dài, tay tiền đạo vốn dĩ lắm tai tiếng này đã lọ mọ mò lên Instagram để đong đưa tán tỉnh. Chưa kịp cưa đổ chân dài nào, Balotelli đã bị một CĐV lớn tiếng cảnh cáo vì lừa tình bạn gái của anh này. Như để chứng minh, CĐV này không ngần ngại đưa ra hình ảnh chụp được từ màn hình mớ từ ngữ mà Balotelli dùng để tán tỉnh bạn gái mình. Kiểu này Balotelli sẽ còn hứng chịu điều tiếng sau những gì gây ra. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x