Bóng đá Na Uy nổ ra scandal lớn nhất lịch sử

THẠCH LONG
09:12 ngày 06-11-2021
Dù đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng vụ scandal thác loạn tập thể của 12 cầu thủ đội 1 CLB Brann vẫn nóng ran trên các mặt báo. Truyền thông Na Uy không ngần ngại dán mác “vụ scandal tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Na Uy, thậm chí là bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới” cho bữa tiệc thác loạn ngay giữa đại dịch Covid-19.
Bóng đá Na Uy nổ ra scandal lớn nhất lịch sử

Từ bữa tối vui vẻ thành thác loạn

Câu chuyện bắt đầu sau trận giao hữu trên SVĐ không có khán giả giữa Brann và Fyllingsdalen ngày 9/8/2021. Brann chiến thắng 3-1. Do thời điểm đó Na Uy đang siết chặt các hoạt động xã hội để chống dịch Covid-19, nên các cầu thủ được đề nghị phải ký vào một bản giao ước đảm bảo sẽ tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng dịch.

Việc ký thì phải ký, nhưng do bị “giam cầm” quá lâu, một nhóm cầu thủ đội 1 quyết định sẽ kéo nhau vào trung tâm thành phố Bergen để cùng ăn một bữa tối thắm tình anh em. Dưới cái mác “bữa ăn gắn kết toàn đội”, một bàn ăn dành cho 20 người được đặt tại nhà hàng Boccone. “Đó chỉ là một bữa tối đơn thuần. Họ ăn và uống vài ly nhẹ nhàng”, chủ nhà hàng Boccone, ông Jaspreet Singh Kahlon nói với báo chí. 

Giá như chỉ ăn với uống thì đã chả có chuyện. Ai dè ăn xong, một dân chơi trong nhóm gợi ý anh em nên kéo vào quán bar mang tên “No Stress” ở khu Hollendergaten. No Stress thì nổi tiếng lâu rồi. Đó là nơi tụ tập của những dân chơi hệ… “hết nấc” mà. 

Đúng là danh xứng với thực. 12 cầu thủ Brann vừa ngồi xuống ghế, một đàn các em gái mơn mởn đã được kéo ra tiếp đãi. Sau quá trình chọn lựa, nhóm cầu thủ này chọn được 7 cô. Bữa tiệc bắt đầu vào khoảng 9h tối và nó kéo tới tận… 5h sáng ngày hôm sau.

Suốt 3 tháng qua, vụ scandal của Brann vẫn thường xuyên lên trang nhất các tờ báo địa phương.

Có rượu, có thuốc, có gái mà chỉ uống suông thì mất chất. Các cầu thủ bàn nhau kéo về một địa điểm nào đó kín đáo để “đi tới Z” cùng các em gái. Chọn đâu không chọn, đám cầu thủ lại quyết định sẽ thác loạn ở… SVĐ Brann. 

Sự kiện làm xấu mặt cả quốc gia

Tối hôm đó, HLV trưởng Brann, ông Eirik Horneland ở lại SVĐ tới tận 12h30. Ông tự nhốt mình trong phòng làm việc để tính toán chiến thuật giúp Brann chơi tốt hơn. Đến khổ, ông Horneland lúc đó không hề biết rằng, chỉ 15 phút sau khi ông rời phòng làm việc, 12 học trò của ông kéo theo 7 cô nàng kéo tới để thi đấu “hiệp phụ”.

Để tránh bị phát hiện, 12 cầu thủ quyết định tắt toàn bộ điện thoại vứt ngoài xe. 7 cô em đi theo cũng bị tịch thu điện thoại. 12 cầu thủ và 7 cô đào kéo nhau vào phòng thay đồ để uống rượu và quan hệ tình dục tập thể. 

Tưởng như vậy đã an toàn, ai ngờ đâu đám cầu thủ ngốc nghếch chả hiểu sao lại không biết rằng, toàn bộ SVĐ được bao phủ bởi hệ thống camera an ninh. Và như vậy, toàn bộ những gì họ làm đều đã bị ghi lại.

Sau khi cảnh sát vào cuộc, mức độ bệnh họan của vụ thác loạn được đẩy lên tầm cao mới khi 1 trong 7 cô gái cho rằng cô đã bị hiếp dâm và thậm chí còn bị một cầu thủ nào đó… cắn. 

Sau khi toàn bộ vụ scandal này được phanh phui, CLB Brann đã chịu áp lực khủng khiếp từ NHM. Một số cầu thủ tham gia vào bữa tiệc bị khủng hoảng tâm lý vì liên tiếp bị chỉ trích và dự các phiên điều trần. Thủ môn Mikkel Andersen cho biết, anh thường xuyên bị các CĐV đến tận nhà chửi mắng, quấy rối. Ngoài ra, Andersen còn bị xét xử bởi toà án đạo đức vì lừa dối với vợ và 2 con. 

Vụ scandal này không chỉ gói gọn trong câu chuyện nội bộ của một đội bóng, mà đang được truyền thông Na Uy nâng tầm là “sự kiện làm xấu mặt cả quốc gia”. Hình ảnh Na Uy trở nên xấu xí trong mắt thế giới khi các cầu thủ phần lớn đều mang quốc tịch Na Uy thản nhiên xé rào thời Covid-19 và còn làm chuyện đồi bại ở ngay trong SVĐ có hơn 100 năm tuổi đời. 

Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra bổ sung, bởi cảnh sát do liên quan tới cả nghi án hiếp dâm. 12 cầu thủ tham gia vào bữa tiệc đã có 1 người bị sa thải, 1 người bị cắt hợp đồng, 3 cầu thủ tự động xin nghỉ. 

Brann có tầm vóc thế nào?
Brann là CLB bóng đá có 113 năm lịch sử. Đội bóng này là khách quen của giải đấu cao nhất bóng đá Na Uy từ năm 1987 đến nay. Brann từng 3 lần vô địch giải hạng Nhất Na Uy, 6 lần nâng cúp Quốc gia, từng vào tới tứ kết cúp C1 mùa 1996/97.

Tóm tắt diễn biến vụ scandal động trời

- 9/8/21: 12 cầu thủ đội 1 tổ chức thác loạn ngay trong SVĐ.
- 10/8: GĐĐH Vibeke Johannesen khẳng định trong buổi họp kéo dài gần 10 tiếng rằng, không cầu thủ nào được cho phép đi vào trung tâm thành phố nhậu nhẹt.
- 12/8: CLB Brann lần đầu xác nhận sự có mặt của 7 gái làng chơi trong bữa tiệc
- 13/8: Cảnh sát chính thức vào cuộc điều tra cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.
- 15/8: Hàng trăm CĐV Brann biểu tình trong 19 phút. 
- 20/8: Cầu thủ “đầu trò” Kristoffer Barmen bị sa thải. Thủ môn Mikkel Andersen bị thanh lý hợp đồng. Thêm 3 cầu thủ tự giác xin ngừng thi đấu.
- 23/8: Dưới sự hỗ trợ “chỉ điểm” của đội trưởng Daniel Pedersen, danh sách đầy đủ 12 cầu thủ tham dự bữa tiệc lần đầu được công bố. Toàn bộ 12 cầu thủ bị phạt 1.000 euro.
- 21/10: Cảnh sát tuyên bố đang tiếp tục điều tra dựa trên quá trình thẩm vấn các cô gái có mặt trong bữa tiệc.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x