Dani Ceballos & sở thích tạo... khẩu nghiệp

HẠNH NGUYỄN
13:45 ngày 27-07-2019
Dani Ceballos đang thu hút nhiều sự chú ý của mọi người sau khi anh gia nhập Arsenal theo diện hợp đồng cho mượn từ Real. Tiền vệ sắp 23 tuổi người Tây Ban Nha này hứa hẹn sẽ là nhân vật ưa thích của báo giới Anh, bởi chuyện nhiều người yêu mà cũng lắm người ghét của mình.
Ceballos vừa ngoan lại vừa hư

Giàu nghị lực, yêu đương nghiêm túc

Ceballos đang được kỳ vọng là người lấp đầy khoảng trống mà Aaron Ramsey để lại trong đội hình Arsenal. Ceballos cập bến Arsenal với hành trang là danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” tại giải U21 châu Âu năm 2017, cùng 2 kỳ liên tiếp được bầu vào “Đội hình tiêu biểu của giải” ở giải U21 châu Âu (2017 và 2019). Anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch giải U21 châu Âu 2019.

Song ít ai biết rằng trước khi có được những thành quả kể trên, Ceballos suýt chút nữa đã phải dang dở nghiệp quần đùi áo số vì bệnh tật. Sinh ra tại vùng Utrera thuộc tỉnh Seville của Tây Ban Nha, Ceballos gia nhập lò đào tạo của Sevilla từ hồi 2004 khi mới lên 8 tuổi. Ceballos ăn tập ở đây đến năm 2009 thì bị loại. Nguyên nhân không phải Ceballos kém tài mà vì anh kém sức. Hồi ấy Ceballos thường xuyên gặp vấn đề về phổi. Anh gần như bị viêm cuống phổi mãn tính.

Tưởng như giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của Ceballos tan tành từ ấy. Nhưng không, Ceballos vẫn kiên cường và kiên trì tìm cho mình lối đi khác để hiện thực hóa giấc mơ đó. Ceballos bắt đầu lại từ lò đào tạo của CD Utrera, đội bóng thuộc giải hạng Tư của Tây Ban Nha. 

Hồi bé, Ceballos khổ sở vì bệnh phổi

Tiếng lành đồn xa, tài năng của Ceballos lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của Betis. Năm 2011, Ceballos được Betis nhận vào lò đào tạo của mình. Năm 2014, khi mới 17 tuổi, Ceballos đã được đôn lên đội Một của Betis. Sự nghiệp của Ceballos sớm lên hương từ ấy. Năm 2017, anh được Real chiêu mộ.

Tài không đợi tuổi, Ceballos được nhiều cô gái theo đuổi. Anh không màng. Vì trái tim anh đã được sớm trao cho cô nàng Maria Sanchez Del Mora. Maria cùng quê Seville với Ceballos. Ceballos và Maria được ví là cặp uyên ưng nghiêm túc bậc nhất ở hậu trường bóng đá Tây Ban Nha.

Khác với nhiều nàng WAG khác, Maria không phải ngôi sao đình đám trong giới showbiz. Cô theo học ngành sư phạm để tương lai trở thành giáo viên tiểu học. Maria tự hào nhà mình có “nghề giáo viên gia truyền”. Mẹ của Maria cũng là giáo viên.

Trở thành bạn gái của một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Tây Ban Nha hiện nay, Maria được không ít người xúi “học nhiều làm gì cho đầu to mắt cận” ra. Tiền bạc đã có Ceballos kiếm rồi còn đâu. Mặc kệ, Maria vẫn miệt mài theo ngành sư phạm. Cô quyết phấn đấu trở thành giáo viên để mẹ cô và gia đình được tự hào và cũng để thể hiện tính tự lập của mình. Maria đến với Ceballos vì tiếng gọi trái tim chứ cô không phải dạng “gái đào mỏ”.

Bạn gái Ceballos theo ngành giáo viên
Bạn gái Ceballos theo ngành giáo viên

Ngổ ngáo quen thói

Đến ngày 7/8 sắp tới, Ceballos mới bước sang tuổi 23. Anh không chỉ tài không đợi tuổi. Thói ngổ ngáo, thích chọc ngoáy của anh cũng không đợi tuổi luôn. Nên không ít lần anh dính “vạ bàn phím” vì những thông điệp gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khi ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2012, Ceballos (khi ấy mới sắp 16 tuổi) đã lớn tiếng chỉ trích các đàn anh Gerard Pique và Cesc Fabregas. Ceballos coi Pique và Fabregas là những nỗi hổ thẹn khi bộ đôi này ăn mừng chức vô địch châu Âu với lá cờ của xứ Catalan trên người. Anh lớn tiếng: “Biến khỏi đất nước này đi, bọn Catalan. Nếu mà ở thời Franco thì không bao giờ có cảnh tượng ấy diễn ra”.

Đến trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha giữa Barcelona và Bilbao hồi 2015, Ceballos còn có phát ngôn động chạm hơn. Chứng kiến một số fan Barca và fan Bilbao huýt sáo khi cầu thủ hai đội làm lễ chào cờ, Ceballos viết lên mạng Twitter: “Họ nên thả xuống đó quả bom để giết hết lũ cẩu Catalan và Basque đi”.

Fabregas và Pique bị Ceballos  chửi vì ăn mừng với cờ Catalan
Fabregas và Pique bị Ceballos chửi vì ăn mừng với cờ Catalan

Vì những phát ngôn đó, Ceballos bị rất nhiều người, nhất là người dân xứ Catalan “ném đá”. Họ chỉ trích nếu là người bình thường mà như thế đã là không chấp nhận được nữa là một người của công chúng như Ceballos.

Chưa hết, có lần Ceballos còn ngứa mồm chế giễu cả thủ thành Iker Casillas, cho dù cựu ngôi sao Real này không động chạm gì tới anh. Ngắm bức hình Casillas chụp chung với cô vợ Sara Carbonero trên mạng xã hội, Ceballos ngứa mồm chê bai… kích thước “cậu nhỏ” của Casillas. Ceballos ví von “bộ phận đàn ông” của Casillas bé như đồng xu thì làm sao mà xứng với cô nàng Sara cho được.

Có cảm giác Ceballos cứ thở ra câu nào trên mạng xã hội là kiểu gì anh cũng phải đâm người này, chọc người kia. Với môi trường được nhiều báo lá cải “quan tâm” đặc biệt như Premier League, nguy cơ “vạ bàn phím” của Ceballos càng cao.

Niềm hả hê của fan Arsenal
Có thể fan Betis ghét cay ghét đắng Ceballos. Có thể rất nhiều người chỉ trích Ceballos vì những phát ngôn động chạm của anh tới xứ Catalan, tới xứ Basque. Song fan Arsenal thì rất hả hê trước việc đội nhà mượn được Ceballos. Đội hình Pháo thủ có được tân binh chất lượng đã đành. Cái chính là trước Arsenal, phía Tottenham cũng cố làm mọi cách để chiêu mộ Ceballos. Nẫng được Ceballos trước mũi kình địch Tottenham, fan Arsenal còn gì sướng bằng.

Bồ Ceballos nhạy bén
Không bỏ dở con đường học hành làm giáo viên, song cô bồ Maria của Ceballos cũng rất khéo biết cách tận dụng cái mác WAG của mình. Maria tranh thủ kiếm thêm từ các hợp đồng làm người mẫu. Tài khoản Instagram của cô cũng đã thu hút hơn 40.000 người theo dõi.

Bị fan Betis ghét như đào đất đổ đi
Mỗi lần ra sân đối đầu với đội bóng cũ Betis, Ceballos lại bị các fan Betis la ó dữ dội. Họ coi anh là kẻ vong ơn bội nghĩa. Họ bảo Betis đã giang rộng vòng tay cứu giúp giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của Ceballos sau khi anh bị lò Sevilla xua đuổi vì bệnh tật. Thế mà anh lại không sắt son chung thủy với Betis thì đúng là kẻ bạc tình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x