CR7, Messi suýt sát cánh ở… ĐT Australia

Hạnh Nguyễn
12:03 ngày 16-12-2015
Ông ngoại của Cristiano Ronaldo vừa qua đời tại Australia. Hóa ra rất nhiều người bên họ ngoại nhà CR7 đang định cư trên xứ kangaroo. Suýt chút nữa CR7 đã có cơ duyên khoác áo ĐT Australia. Thật bất ngờ khi biết rằng cả cha mẹ của Lionel Messi cũng từng suýt nhập cư vào xứ chuột túi.
CR7, Messi suýt sát cánh  ở… ĐT Australia
CR7 SUÝT ĐẾN AUSTRALIA
Jose Viveiros, ông ngoại của Cristiano Ronaldo vừa qua đời tại Perth (Australia), hưởng thọ 86 tuổi. Tin buồn này được thân mẫu Dolores của CR7 thông báo qua tài khoản Instagram của bà. 

Hóa ra họ ngoại nhà CR7 có nhiều người đang định cư tại Australia. Và chỉ cần một cái lắc đầu của bà Dolores cách đây gần 20 năm, biết đâu giờ này CR7 đã thành tuyển thủ Australia, thay vì trở thành thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha.

Ông ngoại CR7 vừa qua đời tại Australia

Ông bà ngoại Jose và Maria-Angela của CR7 có tới 13 người con. Năm 1999, ông bà Jose và Maria-Angela quyết định chuyển sang Australia định cư để mưu cầu cuộc sống khá giả hơn. Việc người Bồ Đào Nha, đặc biệt là những người sinh ra tại vùng quê Madeira của CR7 nhập cư vào Australia không phải chuyện lạ. Tờ Sydney Morning Herald trích số liệu của một nhân viên lãnh sự BĐN tại Perth rằng có khoảng 8.000 người BĐN hiện định cư trên xứ kangaroo và 85% trong số đó đến từ Madeira.

Ông bà Jose và Maria-Angela muốn các con sang Australia cùng mình. Có 4 người con đã theo họ. Thân mẫu Dolores của CR7 cũng đã định thu dọn hành lý để thử đi tìm cuộc sống mới trên xứ kangaroo theo đại gia đình mình. 

Ông bà ngoại và cậu của CR7 có cuộc sống rất bình dị tại Perth

Nhưng đúng thời điểm ấy, CR7 đang tỏa sáng trong lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon. Nếu Dolores đưa gia đình sang Australia định cư, con đường thành cầu thủ chuyên nghiệp của con trai bà sẽ bị gián đoạn. Nên Dolores đã thay đổi quyết định vào phút chót. Bà ở lại BĐN vì tương lai sự nghiệp của CR7.

Ông cậu Alex Viveiros của CR7 cho biết họ hàng của anh tại Australia có cuộc sống rất bình dị ở vùng ngoại ô Yangebup của thành phố Perth. Họ tự hào có người con, người cháu sở hữu tài năng chơi bóng xuất chúng như CR7. Song họ không hề khoe khoang theo kiểu ăn theo tên tuổi của siêu sao đang khoác áo Real. Nhiều người sống quanh thậm chí còn không hay biết rằng họ là người nhà của CR7.

Bà Dolores từng định đưa cả nhà sang Australia định cư

Dịp World Cup 2006, CR7 có mời ông bà ngoại cùng các cậu mợ, chú dì và anh chị em họ sang Đức cổ vũ cho ĐT Bồ Đào Nha. Còn thì anh chỉ giữ liên lạc với họ hàng bên Australia qua điện thoại.

MESSI SUÝT Ở XỨ KANGAROO
Tờ Herald Sun thì tiết lộ rằng song thân Jorge - Celia Maria của Lionel Messi đã không ít lần định rời Argentina sang Australia lập nghiệp trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Hồi ấy, ông Jorge làm công nhân còn bà Celia Maria làm lao công và cuộc sống gia đình họ rất cơ cực. Hồi ấy đã có hàng nghìn người Argentina nhập cư vào Australia. Vợ chồng Jorge - Celia Maria đã một số lần tính nộp hồ sơ xin visa sang Australia rồi.

Bố mẹ của Messi cũng không ít lần định nhập cư vào Australia

Tuy nhiên, họ cứ nâng lên đặt xuống do dự chứ không quyết đoán hẳn. Rồi việc anh em Messi lần lượt chào đời khiến Jorge và Celia Maria cuối cùng quyết định không mạo hiểm thực hiện chuyến phiêu lưu tới nơi đất khách quê người quá xa xôi. 

Giả sử ngày xưa CR7 theo họ ngoại sang Australia định cư thì cũng chưa chắc anh chọn khoác áo ĐT Australia. Giả sử ngày xưa Messi cùng gia đình ở Australia thì cũng chưa có gì đảm bảo sau đó lớn lên anh thành tuyển thủ Australia. Song khi biết được những bí mật kể trên thì các fan của đội tuyển mang biệt danh Soccceroos vẫn cứ tiếc hùi hụi: “Giá như gần 20 năm trước, mẹ CR7 gật đầu theo ông ngoại anh và giá như khoảng 30 năm trước, cha mẹ Messi quyết đoán hơn…”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x