Hà Lan cho phép cầu thủ nữ chung đội với nam

ĐIỆP ANH
08:32 ngày 15-05-2021
Bóng đá Hà Lan nói riêng và bóng đá thế giới nói chung vừa ghi nhận một quyết định lịch sử. Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) thông báo sửa luật: cho phép cầu thủ nữ đá chung đội với cầu thủ nam từ mùa giải 2021/22.
Hà Lan cho phép cầu thủ nữ chung đội với nam

Quyết định lịch sử

Theo quyết định mới được KNVB ban hành, kể từ mùa giải 2021/22, các cầu thủ nữ sẽ được phép đá chung đội với các cầu thủ nam tại các đội bóng nghiệp dư ở Hà Lan. Tuy mới chỉ dừng lại ở phạm vi các đội bóng nghiệp dư song đây vẫn được coi là quyết định lịch sử. Bởi nó chưa có tiền lệ, không chỉ tại Hà Lan mà trên toàn thế giới. KNVB tự đánh giá bóng đá nghiệp dư thế giới vừa trải qua “thời khắc lịch sử”.

Giám đốc mảng bóng đá nghiệp dư của KNVB, Jan Dirk van der Zee phát biểu: “Chúng tôi muốn những cô bé và cô gái có thể tìm được vị trí thích hợp cho mình trong bức tranh bóng đá dựa trên năng lực và tham vọng của họ. Không phải vô cớ mà việc các cầu thủ nữ chung đội với các cầu thủ nam đã được cho phép trong toàn bộ hệ thống bóng đá trẻ ở Hà Lan”.

Việc quyết định lịch sử kể trên được đưa ra bởi KNVB quả thực không phải điều ngẫu nhiên. Trong lịch sử bóng đá, Hà Lan chính là quốc gia đi tiên phong trong việc xóa nhòa phân biệt giới tính trong giới cầu thủ. Nếu nói về chuyện bình đẳng giới trong bóng đá trên thế giới thì không đâu bằng Hà Lan.

Năm 1986, lần đầu tiên các cầu thủ nữ thuộc lứa U12 được phép đá chung đội với các cầu thủ nam (tất nhiên cũng ở lứa U12) tại Hà Lan. Kết quả thu về từ thay đổi này rất tích cực. Đến cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, lứa tuổi để các cầu thủ nữ được phép đá chung đội với các cầu thủ nam tại Hà Lan được nâng lên thành U19.

Fokkeman (giữa) rất tự tin thi đấu chung đội cùng các đồng nghiệp nam

Giờ thì rào cản U19 tiếp tục được tháo dỡ. Các nữ cầu thủ trưởng thành tại Hà Lan đã được mở cánh cửa pháp lý để có thể đường hoàng bước vào những đội bóng đá nam trên xứ hoa tulip, miễn là những đội bóng đá nam ấy chưa được xếp vào hàng chuyên nghiệp.

Người thay đổi lịch sử

Để có được quyết định lịch sử kể trên, lịch sử bóng đá thế giới cần ghi danh một người. Đó là Ellen Fokkema. Chính nữ tiền đạo 19 tuổi này là người đã tạo ra ngoại lệ quan trọng làm tiền đề tạo ra tiền lệ nữ được phép chung đội với nam trong làng bóng đá Hà Lan.

Năm ngoái, Fokkema bước sang tuổi 19. Theo đúng luật, Fokkema không được phép đá chung đội với các cầu thủ nam nữa. Việc nam nữ chung đội chỉ được KNVB cho phép với lứa U19 mà thôi. Fokkema không cam tâm. 

Fokkema sinh ra ở vùng quê Menaam của Hà Lan. Dân số của Menaam chỉ có 2.600 người. Nơi đây không có đội bóng nữ. Thực ra KNVB quy định nếu cầu thủ nữ từ 19 tuổi trở lên muốn đá chung đội với các cầu thủ nam, họ có thể xin vào biên chế đội B của những đội bóng nghiệp dư trên xứ hoa tulip. Nhưng Fokkeman thì không muốn sự nghiệp của mình chỉ dừng ở đội B của các đội nghiệp dư. Cô muốn đá cho đội A của đội bóng VV Foarut của quê nhà. Foarut là đội bóng nghiệp dư chơi trong giải hạng 9 của Hà Lan. 

Việc Menaam không có đội bóng nữ khiến Fokkeman thêm quyết tâm tìm cho mình đặc cách được xin vào đội A của Foarut. Fokkeman kể lại: “Tôi đã hỏi lãnh đội Foarut xem việc xin cho tôi được đá cùng đội A của Foarut có khả thi. Rồi cả tôi và cả Foarut cùng làm đơn kiến nghị lên KNVB. Các cầu thủ của Foarut đều rất hưởng ứng quyết định của tôi”.

Những nỗ lực táo bạo của Fokkeman đã được đền đáp. Tháng 8 năm ngoái, cô nhận được đặc cách thi đấu với đội Foarut tại giải hạng 9 của Hà Lan trong mùa giải 2020/21. Ngoại lệ này chỉ mang tính thử nghiệm và chỉ diễn ra trong một mùa giải mà thôi. Sau đó, phía KNVB xem xét và đánh giá lại trước khi quyết định có sửa luật hay không.

Vì đại dịch Covid-19, mùa giải 2020/21 của bóng đá nghiệp dư Hà Lan gần như bị tê liệt. Dù vậy, sau khi mổ băng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia tại Hà Lan, KNVB quyết định đã đến lúc cần thay đổi. Van der Zee tuyên bố: “Căn cứ vào tình hình hiện tại và những kết quả nghiên cứu gần đây, chúng tôi thấy rằng chẳng có lý do gì để giữ mãi điều luật trước đây. Chúng tôi lựa chọn sự bình đẳng và đa dạng về giới trong bóng đá”.

Bóng đá nữ Hà Lan hưởng lợi

Việc KNVB có quan điểm thoáng về bình đẳng giới trong bóng đá Hà Lan giúp đội tuyển nữ của Hà Lan được hưởng lợi. Bằng chứng là kết quả thi đấu của ĐT nữ Hà Lan ngày càng ấn tượng. ĐT nữ Hà Lan đã vô địch bóng đá nữ châu Âu năm 2017 và giành vị trí á quân tại World Cup nữ 2019.

“Thật tuyệt vời làm sao khi tôi được tiếp tục thi đấu với những đồng nghiệp nam của mình. Các bạn tưởng tượng mà xem, chúng tôi đã quen thi đấu cùng nhau từ năm lên 5 tuổi”. Nữ tiền đạo Fokkeman phát biểu hồi tháng 8/2020

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x