HLV Villas-Boas tham dự giải đua xe đường trường

Hạnh Nguyễn
13:34 ngày 24-11-2017
HLV từng dẫn dắt Chelsea và Tottenham, Andre Villas-Boas sắp được hiện thực hóa giấc mơ mà ông ấp ủ suốt bao năm. Villas-Boas sẽ góp mặt tranh tài ở giải đua đường trường khắc nghiệt nhất thế giới, Dakar Rally, vào năm sau.
HLV Villas-Boas tham dự giải đua xe đường trường

Ông thầy ưa mạo hiểm

Chuyên trang về thông tin xe cộ, Diariomotor tiết lộ Villas-Boas sẽ tham gia giải đua đường trường Dakar 2018 ở nội dung ô tô. Nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt CLB Shanghai SIPG của Trung Quốc này sẽ mang số thi đấu 346. Đối tác song hành cùng Villas-Boas trong hành trình gian nan ấy sẽ là đồng hương Ruben Faria của ông. Faria từng giành vị trí á quân tại giải Dakar 2013 ở nội dung mô tô.

Còn nhớ hồi 2013, khi đang dẫn dắt Tottenham, Villas-Boas từng tuyên bố: “Tôi sẽ chia tay nghiệp cầm quân trong vòng 5 hoặc 10 năm tới để chuyển sang đua xe đường trường”. Villas-Boas sẽ hiện thực hóa giấc mơ đua đường trường sớm hơn dự định. Và nhiều khả năng ông có thể thỏa niềm đam mê tốc độ mà chưa cần giã từ nghiệp cầm quân.

Tuyên bố kể trên không phải lần đầu tiên Villas-Boas công khai chia sẻ về niềm đam mê tốc độ của mình. Hồi cầm quân tại Chelsea, ông từng khoe mình sở hữu 5 mô tô đua và đồng sở hữu 12 chiếc ô tô đua cổ. Villas-Boas cho biết: “Mỗi lần cưỡi trên xe đua, dù là mô tô hay ô tô, luôn mang đến cho tôi hưng phấn đặc biệt. Đua xe là niềm đam mê cả đời của tôi”. 

Trong 5 chiếc mô tô đua mà Villas-Boas sở hữu, có 2 chiếc từng chinh chiến tại giải Dakar. Villas-Boas bảo ông mua 2 cái, một cái cất vào bộ sưu tập chỉ để ngắm cho lành lặn còn một cái đem ra chạy chưa khỏi ngứa tay. Có lần phóng mô tô leo núi, Villas-Boas hú vía vì xe không may trượt bánh. Ông kể lại: “Lần ấy, đường dốc lổn nhổn những viên đá to. Và tôi suýt chết”.

Giỡn mặt tử thần như vậy nhưng Villas-Boas không chùn tay. Năm 2016, ông tham gia tranh tài ở giải đua đường trường danh tiếng nhất Bồ Đào Nha, Baja Portalegre 500 trong nội dung mô tô. Cưỡi “con” KTM, Villas-Boas kết thúc cuộc đua ở vị trí 69.

Villas-Boas từng đua đường trường tại Bồ Đào Nha năm 2016 ở nội dung mô tô
Villas-Boas từng đua đường trường tại Bồ Đào Nha năm 2016 ở nội dung mô tô

Những ngôi sao mê tốc độ

Giới sao bóng đá mê tốc độ theo kiểu tậu siêu xe đắt tiền rồi “rít” như điên trên phố đến nỗi gây ra tai nạn hoặc bị cảnh sát “hỏi thăm” thì nhiều vô kể. Nhưng mê đua xe và tham gia đua xe chuyên nghiệp như Villas thì không nhiều. Và thật ngạc nhiên là số này chủ yếu là các cựu thủ môn.

3 tên tuổi lừng lẫy một thời trong khung gỗ các đội bóng hàng đầu châu Âu gồm Fabien Barthez, Jerzy Dudek và Santiago Canizares đều đã góp mặt tranh tài ở các giải đua chuyên nghiệp khác nhau sau khi treo găng. Barthez tham gia hệ thống giải Le Mans trong 3 mùa 2014, 2016 và 2017. Dudek thì đua giải Volkswagen Castrol Cup năm 2014. Canizares đã thử sức trên các chặng đua đường trường, nhưng mới chỉ trong phạm vi nội bộ Tây Ban Nha.

Cựu tiền đạo của Milan, Daniele Massaro cũng chuyển sang đua đường trường sau khi treo giày. Massaro thậm chí còn góp mặt vào giải đua đường trường thế giới vào các năm 1998 và 1999.

Dù vậy thì tới đây góp mặt vào Dakar 2018, Villas-Boas mới là ngôi sao sân cỏ lấn sân đường đua khốc liệt nhất thế giới. Những cuộc đua kể trên mà Barthez, Dudek, Canizares và Massaro đã góp mặt không thể sánh với Dakar Rally về độ khốc liệt. Sau 39 lần đã diễn ra, Dakar Rally đã phải chứng kiến tổng cộng 70 người thiệt mạng. Trong số những nạn nhân xấu số này, có 28 người là các tay đua.

Đôi nét về Dakar 2018
Giải năm 2018 sẽ là giải lần thứ 40 trong lịch sử Dakar Rally và là lần thứ 10 cuộc tranh tài này được tổ chức tại Nam Mỹ. Dakar Rally 2018 khởi tranh từ Lima (Peru) ngày 6/1/2018 trước khi kết thức tại Cordoba (Argentina) vào ngày 20/1/2018. Các tay đua sẽ rong ruổi chinh phục 14 chặng đua với tổng hành trình 9.000km qua 3 quốc gia Peru, Bolivia và Argentina.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x