Kiessling nhờ vợ kiểm tra y tế hộ

HẠNH NGUYỄN
12:45 ngày 08-12-2018
Cựu chân sút nổi tiếng người Đức, Stefan Kiessling, tiết lộ sự thật như đùa. Ai mà ngờ Kiessling từng vượt qua các bài kiểm tra thể lực ngon ơ ở Leverkusen trước đây nhờ mánh “vợ làm hộ”.
Kiessling nhờ vợ kiểm tra y tế hộ
Của chồng, công vợ
Trong chuyện vợ chồng, người ta đã quá quen thuộc với câu “của chồng, công vợ”. Với trường hợp của cựu tiền đạo Kiessling, câu này được chi tiết hóa là “kết quả kiểm tra y tế của chồng, công đeo thiết bị của vợ”. Ngôi sao từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại Bundesliga mùa 2012/13 này vừa không khảo mà xưng bí mật chẳng ai ngờ ấy trên tờ Bild.

Số là sau mỗi kỳ nghỉ Hè, các cầu thủ phải “trả bài” đội bóng chủ quản bằng những bài kiểm tra thể lực. Một số bài kiểm tra được thực hiện tại đội bóng thì không nói làm gì. Một số bài kiểm tra khác được cầu thủ tự thực hiện tại nhà, sau đó nộp lại kết quả cho đội bóng. Với trường hợp thứ hai này, Kiessling đã ma mãnh ăn gian. 

Kiessling tiết lộ: “Tôi chưa bao giờ tự mình thực hiện 100% các bài kiểm tra thể lực trước mùa giải mới cả. Lấy ví dụ sau kỳ nghỉ Hè, tôi được phát thiết bị đo nhịp tim để tự đo sau mỗi lần chạy ở nhà. Vợ tôi là người cũng rất mê hoạt động thể thao. Thế là có nhiều lần cô ấy đeo thiết bị đo nhịp tim thay tôi.

“Đồng phạm” mà Kiessling nhắc đến ở trên là Norina. Vợ chồng Kiessling và Norina cưới nhau hồi tháng 12/2008, đến nay đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ.


Trở lại chuyện vợ Kiessling làm bài test thể lực giúp anh, cựu tuyển thủ Đức kể thêm: “Vợ tôi làm hộ tôi cực khéo. Không ai phát hiện ra chuyện này”. Chuyện ăn gian này trót lọt một phần cũng vì khi trở lại sân tập và trở lại sân đấu cùng Leverkusen, Kiessling đều thể hiện tốt. Không ai có cớ gì phải nghi ngờ kết quả kiểm tra của anh cả.

Những chiêu siêu độc
Cũng liên quan đến chuyện thiết bị đo nhịp tim, cựu tiền đạo Ian Marshall của Bolton còn dùng “kẻ đóng thế” khó tưởng tượng hơn. Thời đầu quân cho Bolton, Marshall từng có giai đoạn bị HLV Sam Allardyce bắt đeo thiết bị đo nhịp tim ngay cả khi ở nhà. Marshall thấy vô cùng bí bức. Chẳng khác nào bị ép đeo vòng kim cô vậy. 

Marshall liền nghĩ ra chiêu nhờ chú cún cưng Tess của mình làm thay. Marshall đeo thiết bị đo nhịp tim vào Tess rồi bắt chú cún cung chạy mấy vòng trong công viên. Khác với trường hợp Kiessling nhờ vợ làm hộ, tiểu xảo nhờ chó làm hộ của Marshall sau đó bị bóc mẽ. Các bác sỹ của Bolton phát hiện “nhịp tim của Marshall” quá bất thường.

Cậu bé vàng Diego Maradona còn có chiêu dị hơn nhiều. Thời còn khoác áo Napoli, Maradona từng dùng “súng” giả khi phải trải qua thủ tục kiểm tra nước tiểu. “Súng” giả được bơm sẵn nước tiểu sạch nên kết quả thử doping của Cậu bé vàng yên tâm là âm tính.

Đó có thể coi như mánh lách luật mang tính lịch sử của Maradona. “Công cụ lách luật” của huyền thoại bóng đá người Argentina được ông giữ lại. Sau này, nó được đem trưng bày trong… một bảo tàng ở Buenos Aires. Kỳ lạ hơn, “súng” giả của Maradona bị trộm lấy mất hồi tháng 12/2003. Hiện chưa rõ “hiện vật lịch sử” này đang lưu lạc nơi đâu.

Chỉ biết rằng chưa thấy ai khác dám cả gan lên tiếng chuyện từng lách luật theo kiểu dùng “súng” giả như Maradona. Thế mới thấy Cậu bé vàng “bản lĩnh” và giàu trí tưởng tượng nhường nào.

Có một không hai
Kiessling treo giày rồi nên mới dám tiết lộ chuyện nhờ vợ làm hộ bài kiểm tra thể lực. Đội ngũ y tế của Leverkusen chỉ còn biết cười trừ. Họ quả quyết sẽ cẩn thận hơn trong khâu kiểm tra để từ nay về sau sẽ không còn trường hợp nào tương tự tái diễn trót lọt nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x