Lothar Matthaeus ly hôn lần thứ 5

HÀ BÌNH
09:51 ngày 06-10-2021
Chẳng ai ngờ nổi cựu danh thủ người Đức, Lothar Matthaeus lại vừa xé bỏ giao kèo hôn nhân với cô vợ trẻ trung Anastasia. Càng ồn ào hơn khi đây đã là lần “đắm đò” thứ 5 của nhà vô địch World Cup 1990.
Lothar Matthaeus ly hôn lần thứ 5

Bí mật ly hôn 

Không chỉ có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng với việc từng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên tham dự 5 kỳ World Cup (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), Matthaeus còn gây ồn ào bởi những sự vụ đưa lại từ chốn hậu trường. Vào tháng 9 vừa qua, cựu danh thủ 60 tuổi và cô vợ 33 tuổi, Anastasia vẫn vui vẻ  cùng nhau dự đám cưới của cô con gái Viola mà Matthaeus có với vợ cũ Silvia. Tuy nhiên, số đông NHM hóa ra bị “việt vị” khi đích thân nhà vô địch World Cup 1990 mới đây xác nhận đã bí mật ra tòa ly dị chân dài người Hungary từ trước đó. Kết hôn trong năm 2014, cặp đôi cọc cạch đã có với nhau cậu con trai, Milan. 

Nguyên nhân vì đâu mà cuộc hôn nhân giữa cựu danh thủ người Đức và cô vợ Anastasia lại đổ vỡ? Đó hẳn là câu hỏi được khối người đặt ra lúc này. Trả lời phỏng vấn nhật báo Bild, Matthaeus đã giải thích về việc cả hai quyết định đường ai nấy đi sau một thời gian chung sống. “Tại một thời điểm nào đó, chúng tôi bất chợt nhận ra chúng tôi đã quá xa nhau. Mọi thứ không còn dành chung cho hai người mà trở thành riêng tư. Chúng tôi không hề có tranh cãi, không có giận dữ, không có đối tác nào khác”, Matthaeus chia sẻ. Cựu danh thủ Bayern Munich nhấn mạnh, cả hai vẫn thân thiết sau khi ly hôn. “Điều quan trọng nhất với chúng tôi là Milan không bị ảnh hưởng gì bởi vụ ly dị”, Matthaeus nhấn mạnh. 

Trong khi đó, cựu WAG Anastasia cũng xác nhận về màn bí mật ly hôn giữa hai người. “Đây thực sự là điều đáng tiếc cho Anastasia bởi cô ấy và Matthaeus đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Cô ấy từng rất tin tưởng vào cuộc hôn nhân bền vững nhưng tất cả giờ đây lại chấm hết”, tờ Bild trích dẫn nguồn tin thân cận từ Anastasia. Trên thực tế, từng rộ lên thông tin về sự rạn nứt trong tình cảm giữa hai người. Bằng chứng là Matthaeus và Anastasia đã không xuất hiện bên cạnh nhau trong suốt thời  gian dài, ngoại trừ đám cưới của con riêng Matthaeus. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ cặp đôi cọc cạch xé bỏ hợp đồng hôn nhân một cách bí mật và chóng vánh đến thế. 

Lothar Matthaeus và Anastasia vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi ly hôn

5 cuộc ly hôn trong 40 năm

Ngoài mác kỷ lục gia tại ĐT Đức với việc khoác áo Mannschaft nhiều nhất (150 lần), Matthaeus giờ đây còn lập thêm kỷ lục về số lần… ly hôn. Cụ thể,  đâu là lần thứ 5 mà Matthaeus dắt díu vợ ra tòa ly dị trong vòng 40 năm qua.  Năm 1981, Matthaeus kết hôn với người vợ đầu tiên Sylvia, người mà Matthaeus có hai con gái, Viola và Alisa. Cuộc hôn nhân với “tập một” Sylvia kéo dài đến năm 1992. 

2 năm sau khi chia tay Silvia, Matthaeus quen biết và kết hôn với siêu mẫu kiêm nữ MC xinh đẹp người Thụy Sỹ, Lolita Morena. Trước khi chia tay  vào năm 1999, Silvia và Matthaeus có với nhau một cậu con trai tên Loris. Tiếp đó, trong thời gian dẫn dắt FK Partizan (Serbia), Matthaeus đã chinh phục cô nàng Marijana Kostic. Hôn lễ giữa hai người diễn ra vào 27/11/2003. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này chấm dứt chỉ sau 4 năm. 

Ngày 1/1/2009, Matthaeus kết hôn lần thứ 4 với người mẫu kém 26 tuổi, Kristina Liliana Chudinova. Theo giới thạo tin, Matthaeus quen biết chân dài người Ukraine tại lễ hội bia Oktoberfest ở Munich năm 2007. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Liliana còn biết 6 ngoại ngữ Anh, Đức, Nga, Pháp, Latvia, Ukraine. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân tan vỡ chưa đầy 2 năm sau đó. Chính Matthaeus có lần thừa nhận việc ly dị cô vợ thứ 4 vừa xinh đẹp vừa tài năng như Liliana là một trong những điều tiếc nuối nhất của cựu danh thủ người Đức.

Càng già càng… “sát gái”

Ngoài 5 cuộc hôn nhân tan vỡ, Matthaeus còn cặp kè với cả tá bóng hồng, nổi bật nhất là siêu mẫu nội y người Ba Lan, Joanna Tuczynska . Trong chuyến du hý cách đây không lâu tại hòn đảo Mykonos (Hy Lạp), Matthaeus lại bị bắt gặp theo kèm sát sao một cô nàng trẻ trung, quyến rũ.

Vợ cũ Matthaeus mang bầu
Trong khi Matthaeus tan vỡ hôn nhân, cô vợ cũ Liliana lại đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Cựu WAG 33 tuổi hiện đang mong đợi đứa con cùng bạn trai là một doanh nhân người Mỹ khá bảnh trai. Quả là đối lập giữa Matthaeus và vợ cũ Liliana.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x