
Theo nhiều nguồn tin, câu chuyện Messi mắc hội chứng Asperger xuất hiện từ năm 2013 sau khi nhà báo người Brazil, Roberto Amado đăng tải một bài viết khẳng định tiền đạo người Argentina được chẩn đoán mắc hội chứng này từ năm 8 tuổi.
Tuy nhiên, nhà báo này không đưa ra bất kỳ hồ sơ y tế hay bằng chứng xác thực nào, mà chỉ cho biết thông tin được lấy từ những nguồn trên internet. Dẫu vậy, bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người mặc nhiên coi đó là sự thật.
Sự việc thậm chí còn trở nên ồn ào hơn khi huyền thoại bóng đá Brazil, Romario cũng đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội nhắc đến thông tin này. Sau đó, cha của Messi là Jorge Horacio Messi đã liên hệ với Romario để phản đối, và cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu tiếp tục lan truyền những thông tin sai lệch. Theo thời gian, các bài đăng của Romário đã bị xóa, nhưng những ảnh chụp màn hình vẫn tiếp tục được chia sẻ trên internet, góp phần khiến tin đồn tồn tại đến tận ngày nay.
Theo bác sĩ nội tiết Diego Schwarzstein, người trực tiếp điều trị cho Messi khi mới “chân ướt chân ráo” tới Barcelona, đội trưởng ĐT Argentina chưa bao giờ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ hay hội chứng Asperger.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Brazil, bác sĩ Schwarzstein khẳng định: "Leo Messi là một người hoàn toàn bình thường. Cậu ấy từng gặp vấn đề về chiều cao khi còn nhỏ và sau đó trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi không biết câu chuyện này bắt nguồn từ đâu, nhưng nó hoàn toàn sai sự thật".
Cần nhấn mạnh, Schwarzstein là người theo sát quá trình điều trị của Messi sau khi tài năng trẻ này rời Rosario sang Tây Ban Nha gia nhập lò đào tạo Barcelona. Khi đó, điều khiến Messi cần được chữa trị không phải bất kỳ rối loạn thần kinh nào mà là chứng thiếu hormone tăng trưởng, nguyên nhân khiến anh có vóc dáng nhỏ bé hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
Barcelona khi đó đã đồng ý chi trả chi phí điều trị, giúp Messi phát triển thể chất và tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng đá. Hiện nay, siêu sao người Argentina cao khoảng 1,70 m và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Trên thực tế, nhiều người đã nhầm lẫn giữa chứng tự kỷ và hội chứng Savant, tình trạng rất hiếm gặp ở một số người có khả năng đặc biệt về toán học, nghệ thuật hay ghi nhớ. Chính sự nhầm lẫn này khiến không ít người cho rằng thiên tài bóng đá như Messi phải có một "năng lực đặc biệt" liên quan đến bệnh lý.
Bên cạnh đó, tính cách ít nói, kín tiếng và khá hướng nội của Messi cũng góp phần khiến tin đồn lan truyền mạnh mẽ. Bản thân đội trưởng ĐT Argentina từng thừa nhận, anh là người không thích xuất hiện quá nhiều trước truyền thông và luôn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên gia đình.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định việc một người hướng nội, ít giao tiếp hay sống kín đáo hoàn toàn không đồng nghĩa với việc họ mắc rối loạn phổ tự kỷ.











_m.jpg)















