De Bruyne - Courtois và những cặp đồng đội ghét nhau trong bóng đá

HÀ BÌNH
13:58 ngày 30-05-2022
Bộ đôi cựu tuyển thủ Anh, John Terry và Rio Ferdinand mới đây đã khẩu chiến kịch liệt trên Twitter quanh thứ tự xếp hạng danh sách 5 trung vệ hàng đầu Premier League. Sự vụ này lại gợi nhớ tới những cặp đôi đồng đội chung chiến hào nhưng lại ghét nhau như xúc đất đổ đi, tiêu biểu là Kevin de Bruyne và Thibaut Courtois.
De Bruyne - Courtois và những cặp đồng đội ghét nhau trong bóng đá

Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois
Nhắc tới Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois không thể bỏ qua hai ngôi sao người Bỉ đã ghét nhau trong nhiều năm. Mọi chuyện bắt đầu khi Courtois lên giường với bạn gái Caroline Lijnen của De Bruyne vào năm 2012. Khi đó, cả hai người còn chơi cho CLB Genk. Theo Caroline tuyên bố, cô làm như vậy để trả đũa De Bruyne đã lừa dối cô. Mọi sự càng ồn ào hơn khi cả hai gia nhập Chelsea vào mùa Hè năm 2012 và bắt đầu được gọi vào ĐTQG Bỉ.

Mauro Icardi và Maxi Lopez
Khi Mauro Icardi gia nhập Sampdoria ở Serie A vào năm 2011, anh đã được chào đón với vòng tay rộng mở của Maxi Lopez. Hai người trở nên rất thân thiết và thậm chí bắt đầu đi nghỉ cùng nhau, nhưng vào năm 2013, một scandal đã nổ ra khi Lopez phát hiện Icardi đã ngoại tình với Wanda Nara. Quá sốc sau những gì xảy đến, Lopez đã đệ đơn ly hôn sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui. Chưa đầy 6 tháng sau khi các giấy tờ được ký kết, Icardi và Nara đã kết hôn. Icardi sau đó chuyển đến Inter Milan và vào tháng 4 năm 2014 đã đối mặt với Lopez trong trận đấu với Sampdoria. Đáng chú ý, Lopez đã từ chối bắt tay Icardi. Trận đấu này được báo chí Italia gọi là “trận derby Wanda”.

Kolo Toure và William Gallas

Mâu thuẫn giữa Kolo Toure và William Gallas khởi nguồn từ trận hoà Birmingham với tỷ số 2-2 của Arsenal vào năm 2008, dù Arsenal vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng chung cuộc vẫn phải chia điểm. Sau trận đấu, Toure thẳng thừng yêu cầu HLV Arsene Wenger đừng để anh đá cặp với Gallas thêm một lần nào nữa. Thậm chí, trung vệ Bờ Biển Ngà tuyên bố, chỉ một người có thể ở lại ở trung tâm hàng phòng ngự Arsenal. Sự rạn nứt trong mối quan hệ đã khiến cả hai không hề nói chuyện với nhau trong một thời gian dài.

Andy Cole và Teddy Sheringham
Andy Cole và Teddy Sheringham đã chơi cùng nhau 99 trận cho Man United, nhưng gây sốc ở chỗ, cả hai không nói với nhau một lời nào. Mối thù của họ bắt đầu vào năm 1995 khi Cole, người đang chơi cho Newcastle vào thời điểm đó, có trận ra mắt đội tuyển Anh, vào sân thay cho Sheringham, khi đó khoác áo Tottenham. Cole cảm thấy bực bội khi Sheringham từ chối bắt tay mình khi ra khỏi sân và ôm hận Sheringham. Oan gia đụng ngõ hẹp khi cả hai sau đó lại thi đấu cho Man United.

Gerrard/Carragher và El Hadji Diouf
Cả Steven Gerrard và Jamie Carragher đều không giấu giếm việc họ không ưa El Hadji Diouf khi cùng thi đấu tại Liverpool. Gerrard sau đó đã tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình với đại ý, mình “không phải là một fan hâm mộ” của Diouf,  và khẳng định thái độ của Diouf là hoàn toàn sai và không thể chấp nhận được khi  chỉ quan tâm đến bản thân. Trong khi đó, Carragher từng tuyên bố,  anh rất thích đối đầu với Diouf trong buổi tập để gây sự nhằm có cơ hội “xử đẹp” Diouf. Trong khi đó, Diouf có lần tuyên bố: “Sự khác biệt giữa tôi và Jamie, đó là tôi là một cầu thủ đẳng cấp thế giới còn anh ta chỉ là một tên khốn”.

Zlatan Ibrahimovic và Van der Vaart

Zlatan Ibrahimovic và Rafael van der Vaart từng có mâu thuẫn với nhau trong thời gian ở Ajax. Trong một trận giao hữu giữa Hà Lan và Thụy Điển ngay sau EURO 2004, Ibra đã vô tình làm Van der Vaart chấn thương trong một pha tranh chấp tay đôi. Tiền vệ người Hà Lan khi đó là thủ quân của Ajax tố cáo Ibra cố tình chơi xấu mình. Điều này đã khiến HLV Ronald Koeman của Ajax sau đó phải tổ chức một cuộc hòa giải. Khi Van der Vaart tiếp tục to tiếng tố cáo, Ibra đã mất bình tĩnh và gằn giọng nói: “Tôi không thích anh, tôi không thích anh với tư cách là đội trưởng. Bởi vậy nếu anh còn buộc tội tôi một lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy cả hai chân của anh và lần này sẽ là cố ý”.

Romario và Edmundo
Vào năm 1999, Vasco De Gama đã đưa về tiền đạo Romario để tăng thêm sức tấn công bên cạnh Edmundo. Tuy nhiên, Edmundo cảm thấy khó chịu khi Vasco De Gama tỏ ra rất ưu ái với Romario, chẳng hạn như cho phép tiệc tùng bao lâu tuỳ thích. Đáp lại sự công kích của Edmundo, Romario đã chửi đồng đội mình là thằng ngu. Thậm chí, cả hai có dạo còn xung đột qua màn tranh giành tán gái ở hộp đêm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x