Còn bản thân cựu tiền đạo trót mang tiếng hay bỏ rơi vợ con đi cặp bồ bịch lung tung này thì vẫn đang “chay tịnh”, kể từ hồi chia tay hoa hậu vòng 3 Cibelle Ribeiro của Brazil. Sự mất hút khó hiểu của Romario trong vườn yêu được giải thích liên quan đến chính trường.
Các tờ báo trên xứ Samba đang ví von Romario hiện là “hot boy” trong chiến dịch bầu cử năm 2014 tại Brazil. Cụ thể, nhiều đảng phái tham gia cuộc tổng tuyển cử này đang ra sức cạnh tranh nhằm thuyết phục Romario đứng về phía mình.
... khác xa khi xưa ông được mệnh danh “Vua sát gái”
Cuộc đua tranh ấy càng rộng mở sau khi người hùng của ĐT Brazil tại World Cup 1994 xin rút lui khỏi đảng Xã hội Brazil (PSB). Năm 2010, Romario được bầu vào Hạ viện Brazil với tư cách đại biểu của PSB. Ông thu được số phiếu nhiều thứ 6 tại bang Rio de Janeiro với 146.859 phiếu. Romario vừa cho biết muốn gia nhập một chính đảng mới có thể giúp ông hiện thực hóa giấc mơ trở thành thị trưởng của thành phố Rio de Janeiro. Dự kiến Romario sẽ ra tranh cử thị trưởng Rio de Janeiro vào năm 2016.
Hồi năm ngoái, Romario đã định sớm hiện thực hóa giấc mơ kể trên nhưng không được PSB hậu thuẫn. Lãnh đạo của PSB khi ấy loại Romario ra khỏi cuộc đua này vì họ thống nhất ủng hộ thị trưởng đương nhiệm khi đó là Eduardo Paes tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa.
Đó chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định rời bỏ PSB của Romario. Vậy trong cuộc tổng tuyển cử tại Brazil vào năm sau, Romario sẽ “đầu quân” cho đảng nào? Đây có lẽ sẽ là một trong những câu hỏi được người dân Brazil quan tâm nhất trong thời gian tới.
Các tờ báo trên xứ Samba đang ví von Romario hiện là “hot boy” trong chiến dịch bầu cử năm 2014 tại Brazil. Cụ thể, nhiều đảng phái tham gia cuộc tổng tuyển cử này đang ra sức cạnh tranh nhằm thuyết phục Romario đứng về phía mình.
... khác xa khi xưa ông được mệnh danh “Vua sát gái”
Cuộc đua tranh ấy càng rộng mở sau khi người hùng của ĐT Brazil tại World Cup 1994 xin rút lui khỏi đảng Xã hội Brazil (PSB). Năm 2010, Romario được bầu vào Hạ viện Brazil với tư cách đại biểu của PSB. Ông thu được số phiếu nhiều thứ 6 tại bang Rio de Janeiro với 146.859 phiếu. Romario vừa cho biết muốn gia nhập một chính đảng mới có thể giúp ông hiện thực hóa giấc mơ trở thành thị trưởng của thành phố Rio de Janeiro. Dự kiến Romario sẽ ra tranh cử thị trưởng Rio de Janeiro vào năm 2016.
Hồi năm ngoái, Romario đã định sớm hiện thực hóa giấc mơ kể trên nhưng không được PSB hậu thuẫn. Lãnh đạo của PSB khi ấy loại Romario ra khỏi cuộc đua này vì họ thống nhất ủng hộ thị trưởng đương nhiệm khi đó là Eduardo Paes tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa.
Đó chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định rời bỏ PSB của Romario. Vậy trong cuộc tổng tuyển cử tại Brazil vào năm sau, Romario sẽ “đầu quân” cho đảng nào? Đây có lẽ sẽ là một trong những câu hỏi được người dân Brazil quan tâm nhất trong thời gian tới.