Tỏ thái độ ngông nghênh, cựu sao MU bị chặn lại trước cửa quán bar

Việt Hà
05:32 ngày 27-07-2023
Thủ thành Ben Foster là một trong bốn cầu thủ của Wrexham gặp rắc rối bên ngoài quán bar ở San Diego. Sự việc xảy ra chỉ 24 giờ trước trận giao hữu với MU và càng đáng chú ý hơn khi trước đó HLV trưởng Wrexham đã cấm tiệt các cầu thủ đi bar.
Tỏ thái độ ngông nghênh, Ben Foster cựu sao MU bị chặn lại trước cửa quán bar

Ben Foster được bắt chính trong hiệp một cuộc đối đầu với đội bóng cũ MU. Wrexham giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ chỉ tung ra đội hình trẻ. Ben Foster đã chơi khá tốt trong 45 phút đầu trước khi nhường chỗ cho Rob Lainton sau giờ nghỉ.

Một ngày trước đó, thủ thành 40 tuổi cùng ba cầu thủ khác của Wrexham lẻn  tới quán bar Barley Mash, một tụ điểm ăn chơi sầm uất tại San Diego, Mỹ. Tuy nhiên 4 cầu thủ bị bảo vệ không cho vào quán bar. Theo tiết lộ từ The Sun, nhân viên bảo vệ xác nhận rằng các cầu thủ đã “tỏ thái độ” sau khi không xuất trình được thẻ căn cước.

Điều trớ trêu là trước đó ít giờ, chính HLV trưởng Phil Parkinson đã tuyên bố trong cuộc họp báo rằng các cầu thủ Wrexham được khuyến khích tận hưởng chuyến đi tới San Diego nhưng tuyệt nhiên không được phép ra ngoài uống rượu.

Ben Foster bắt chính cho Wrexham ở hiệp một trận giao hữu với MU

Thủ thành 40 tuổi chụp ảnh với người hâm mộ sau khi kết thúc trận đấu

“Chúng tôi cố gắng mang đến cho các cầu thủ trải nghiệm thú vị ở mọi nơi mà CLB tới. Họ đã có một chuyến tham quan bằng xe bus tới Hollywood và Beverly Hills. Chúng tôi không muốn gò bó các cầu thủ bằng mệnh lệnh “Các cậu phải ở lại khách sạn và lên giường ngủ”. Chúng tôi khuyến khích họ đi ra ngoài khám phá địa phương. Tất nhiên là không phải các quán bar, mà là các khu vực dân cư để cảm nhận mọi thứ. Chúng tôi đang cố gắng mang đến cho họ trải nghiệm về một chuyến du lịch”, Parkinson cho biết trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với MU.

Nhưng Parkinson chẳng thể ngờ mệnh lệnh của ông bị học trò ném vào sọt rác. Không ai khác, chính cầu thủ lớn tuổi nhất đội là Ben Foster rủ rê ba đàn em tới quán bar uống rượu. Nếu không bị nhân viên bảo vệ chặn lại, rất có thể Ben Foster và ba đồng đội sẽ có một đêm say nghiêng ngả trước thềm cuộc đối đầu MU.

Foster từng khoác áo MU ở giai đoạn 2007-2009, chơi tổng cộng 13 trận cho đội bóng thành Manchester. Thủ môn sinh năm 1983 tuyên bố giải nghệ vào tháng 9/2022 nhưng sau đó trở lại bằng bản hợp đồng với Wrexham vào tháng 3 vừa rồi. Ben Foster đã có 8 lần ra sân ở cuối mùa giải trước, góp phần giúp Wrexham đoạt vé thăng hạng League Two. 

Điều khôi hài là Parkinson từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự chuyên nghiệp của Foster.  'Ben từng khoác áo ĐT Anh. Anh ấy thuộc đẳng cấp hàng đầu. Quan trọng hơn, Ben là hình ảnh thu nhỏ cho những gì chúng tôi muốn. Sự chuyên nghiệp của anh ấy, hàng ngày, thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi cần những cầu thủ nêu gương cho các cầu thủ trẻ và Ben chắc chắn là một hình mẫu tốt”, Parkinson phát biểu vào cuối mùa giải trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x