Adidas đã bỏ ra 2 năm rưỡi để sản xuất ra Brazuca. Cùng với đó, quy trình kiểm định trái bóng này cũng được thực hiện vô cùng ngặt nghèo. 600 cầu thủ ngôi sao của thế giới bóng đá cùng 30 đội bóng tại 10 đất nước thuộc cả 3 châu lục đã có vinh dự thử nghiệm mẫu bóng mới.
Công nghệ mà Adidas đã áp dụng để tạo ra phần kết cấu phía trong của Brazuca cũng tương tự như Tango 12, trái bóng được dùng tại VCK EURO 2012. Trong khi những thiết kế và hoa văn trên trái bóng lấy cảm hứng từ những màu sắc chính của quốc kỳ nước chủ nhà Brazil.
Công đoạn sản xuất Brazuca
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Điểm đặc biệt của trái bóng mới là ở phần vỏ được ghép lại từ 6 miếng giống hệt nhau một cách đối xứng. Cách thiết kế mới đảm bảo độ ma sát tốt, nhạy cảm và ổn định trên sân. Để tránh những vấn đề gặp phải trong thực tiễn như "người anh" Jabulani 2010 tại Nam Phi, Brazuca đã được đưa vào sử dụng trong một số trận giao hữu, điển hình là trận đấu giữa Thụy Điển với Argentina hồi tháng 2, và đã nhận được những phản hồi khá tích cực.
Một vài hình ảnh về quy trình sản xuất Brazuca
Thử nghiệm tự động với mẫu giày Adizero F50
Sự đối xứng giữa các mảnh ghép
Công đoạn kiểm tra cuối