Andres Iniesta: 'Messi không cần World Cup để được xem là giỏi nhất!'

Andres Iniesta trả lời phỏng vấn tờ Marca nhân dịp trở lại Tây Ban Nha đón Giáng sinh.

Danh thủ 38 tuổi này đề cập đến chức vô địch World Cup của Messi, về trận chung kết hay nhất lịch sử của giải đấu này và tương lai của ĐT Tây Ban Nha. Anh cũng có những chia sẻ thú vị về Busquets và Pedri, về tương lai của chính mình sau khi chia tay Vissel Kobe, cả về đội bóng của Xavi và cuộc đua ở La Liga hiện nay…

Phóng viên: Cách đây ít ngày, bạn anh là Lionel Messi đã đăng quang chức vô địch World Cup ở Qatar. Anh có cho rằng, đó là danh hiệu mà anh ấy còn thiếu để được công nhận cầu thủ xuất sắc nhất, hay nó hoàn toàn không cần thiết?

Iniesta: Với tôi là không cần thiết! Có hay không có chức vô địch World Cup thì Messi đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và với những người đã không chịu công nhận điều đó thì rồi kiểu gì họ cũng tìm ra được những lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cho rằng, không chỉ Messi mà cả đất nước Argentina đều xứng đáng với danh hiệu ấy.

Với nhiều người, kỳ World Cup vừa rồi là hấp dẫn nhất trong lịch sử, có lẽ là nhờ trận chung kết. Anh có nghĩ vậy không?

Tôi còn trẻ và không thể nhớ hết các trận chung kết World Cup. Nhưng có lẽ trận chung kết năm nay là trận chung kết hay nhất thật. Mỗi thứ một chút, trận đấu ấy gần như có tất cả…

Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của ĐT Tây Ban Nha ở kỳ World Cup vừa rồi? Anh có kỳ vọng họ sẽ làm được tốt hơn không?

Tôi cũng không biết dùng từ “kỳ vọng” có phù hợp không. Nhưng tôi từng rất tin tưởng rằng, đội bóng của Luis Enrique sẽ đi được rất xa, vì tôi có niềm tin vào lứa cầu thủ này và cả HLV của họ. Nhưng sau tất cả thì đấy mới là World Cup! Trong một ngày xấu trời, anh không thể hiện được tốt nhất và thế là “out” thôi. Ở World Cup thì chẳng có trận đấu nào là dễ dàng cả. Nhưng tất nhiên là dù chúng ta đều kỳ vọng đội tuyển có thể đi xa hơn, có thể những gì xảy ra ở Qatar sẽ là một sự chuẩn bị tốt cho tương lai.

ĐT Tây Ban Nha gây thất vọng tại World Cup 2022 

Cách đây mấy ngày, Sergio Busquets thông báo World Cup 2022 chính là giải đấu cuối cùng của anh với đội tuyển Tây Ban Nha. Ngay cả khi được thuyết phục ở lại, Sergio vẫn nhất quyết giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh có thấy ngạc nhiên với quyết định đó của anh ấy không?

Không, tôi không thấy có gì phải ngạc nhiên, bởi vì tôi và Sergio rất gần gũi nên chúng tôi luôn nói với nhau rất nhiều chuyện. Ngoài ra, do vấn đề tuổi tác, xét tới những thay đổi đang diễn ra ở đội tuyển… có lẽ anh ấy tự thấy mình không còn phù hợp nữa. Nhưng dù thế nào thì Busi đã luôn là một chuẩn mực ở đội tuyển trong một thời gian dài. Cho tới trận đấu cuối cùng anh ấy vẫn thể hiện được mình ở trình độ cao và là hình ảnh phản ánh đội tuyển.

Pedri nói rằng, anh ấy ngưỡng mộ anh và luôn xem anh là thần tượng. Khi hai người gặp nhau ở Qatar, các anh đã nói với nhau những gì?

Thực ra chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài lần rồi. Tôi luôn muốn nói với cậu ấy rằng, nếu cậu ấy cần tôi giúp đỡ bất kỳ việc gì thì tôi luôn sẵn sàng. Thật vui khi được ai đó xem là thần tượng, và còn vui hơn khi đó là một cầu thủ nhiều tiềm năng như Pedri. Đấy là một chàng trai tuyệt vời với tài năng khó tin. Nếu anh ấy tiếp tục giữ được sự khiêm tốn, khát khao rèn luyện, học hỏi và khát khao tỏa sáng như hiện tại, anh ấy rồi cũng sẽ trở thành một cầu thủ để những người trẻ thần tượng.

Anh còn một năm hợp đồng với Vissel Kobe. Nhưng anh đã nghĩ tới việc sẽ làm gì khi hai bên không còn ràng buộc với nhau chưa?

Có những ngày tôi nghĩ về điều đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy… Lúc này đây tôi chưa muốn nghĩ tới sự kết thúc, bởi vì tôi vẫn muốn tiếp tục chơi bóng. Tôi vẫn cảm thấy hào hứng khi tập luyện, khi hỗ trợ các đồng đội… Nói chung, tôi muốn xem mọi việc sẽ diễn tiến thế nào rồi mới quyết, vì chúng ta làm sao biết được tương lai là như thế nào. Nhìn xa hơn thì tôi muốn lấy bằng HLV rồi làm nhiều việc khác nữa.

 Inieata và Xavi khó lòng "tái hợp"

Nhiều người tỏ ra háo hức khi tưởng tượng tới ngày anh và Xavi lại sát cánh bên nhau trong khu kỹ thuật ở sân Camp Nou. Anh có thấy điều đó là khả thi không?

Khó lắm! Người ta tưởng tượng ra như vậy là vì họ đã chứng kiến chúng tôi chơi bóng cùng nhau và đã có một quãng thời gian rất vui vẻ. Còn bây giờ, anh ấy đã trở thành HLV, trong khi tôi vẫn còn là một cầu thủ, và thậm chí còn chưa có bằng HLV. Nhưng sau tất cả thì điều quan trọng nhất là anh ấy làm được những gì cần làm để đưa Barca trở lại vị trí xứng đáng của CLB. Khi đó thì tất cả chúng tôi đều hạnh phúc.

Anh nghĩ thế nào về Barca của Xavi?

Anh ấy trở lại trong bối cảnh CLB đang gặp khó khăn đủ bề và đã không đáp ứng được tiêu chuẩn trong nhiều năm. Nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện đang tiến triển rất tích cực. Tôi biết cuối cùng các danh hiệu sẽ quyết định tất cả, nhưng nếu nhìn vào những bước tiến của đội trong thời gian qua thì chúng tôi có thể tin tưởng là Barca sẽ đạt được các mục tiêu. 

Anh có nghĩ là năm nay Barca có thể giành được một danh hiệu không?

Tôi tin là hoàn toàn có thể. Barca đã bị loại khỏi Champions League nhưng họ vẫn còn cơ hội ở các giải đấu khác. Ở LaLiga, CLB đang có được một vị thế rất tốt. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều trận đấu nhưng tôi tin là Barca có thể vô địch.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Hàng phòng ngự của Barcelona khiến cả châu Âu ghen tị Hàng phòng ngự của Barcelona khiến cả châu Âu ghen tị

    Theo thống kê, các đối thủ phải cần tới 7 cú dứt điểm để có thể ghi được một bàn thắng vào lưới của Barcelona ở mùa giải này.

  • Lewandowski không được giảm án treo giò 3 trận Lewandowski không được giảm án treo giò 3 trận

    Tòa án Trọng tài Thể thao vừa bác đơn xin giảm án phạt cho tiền đạo Robert Lewandowski của Barca. Chân sút người Ba Lan vẫn sẽ phải nhận nguyên mức án treo giò 3 trận vì hành vi khiêu khích trọng tài, sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận thắng Osasuna 2-1 vào ngày 09/11.

  • Ansu Fati: 'Messi đã truyền cảm hứng cho tôi, như Ronaldinho từng làm với anh ấy' Ansu Fati: 'Messi đã truyền cảm hứng cho tôi, như Ronaldinho từng làm với anh ấy'

    Ngay khi vừa ra mắt Barca, Ansu Fati đã được coi là “truyền nhân” của Lionel Messi. Giờ thì tiền đạo này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ấy, do liên tục bị chấn thương hành hạ. Nhưng anh hiểu rằng ở tuổi 20, mình vẫn còn nhiều thời gian để bước tiếp con đường của thần tượng.

  • Chủ tịch Joan Laporta: 'Barcelona muốn đưa Messi trở lại' Chủ tịch Joan Laporta: 'Barcelona muốn đưa Messi trở lại'

    Chủ tịch Joan Laporta trả lời phỏng vấn kênh truyền hình của Barca. Ông nói về nỗ lực cân bằng tài chính của ban lãnh đạo, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm 2022, về những thay đổi, giấc mơ đưa Messi trở lại, dự án trùng tu sân Camp Nou, dự án Super League, việc bị loại khỏi Champions League và nhiều vấn đề khác…

  • Real Madrid đang 'xã hội hóa' khâu ghi bàn Real Madrid đang 'xã hội hóa' khâu ghi bàn

    Ở Bernabeu hiện giờ, ngoại trừ thủ môn, tất cả các cầu thủ khác đều có thể trở thành những “tay súng” cự phách. Đó là lý do giải thích tại sao thành tích ghi bàn của Real Madrid cho đến nay ở mùa giải 2022/23 còn ấn tượng hơn so với mùa trước.

  • Sự điên rồ của lịch thi đấu! Bóng đá Tây Ban Nha trở lại... chỉ 2 ngày sau trận chung kết World Cup 2022

    Các cầu thủ thi đấu như “chạy sô”. Vừa kết thúc trận chung kết World Cup 2022 được 2 ngày, họ đã phải trở lại CLB để tiếp tục chinh chiến. Đó là sự sắp xếp lịch thi đấu một cách hết sức điên rồ!

  • Xavi: 'Barca mạnh hơn Real!' Xavi: 'Barca mạnh hơn Real!'

    Đó là thông điệp mà HLV Xavi đã nói với các học trò trong phòng thay đồ trước chiến thắng 4-0 trong trận El Clasico lượt đi mùa này. Đó cũng là một phần trong bộ phim tài liệu “Một kỷ nguyên mới” nói về 1 năm vừa qua của Barca, và sẽ được ra mắt trên kênh Amazon Prime vào ngày 28/12 tới.

  • Ancelotti 'vỡ' ra nhiều điều sau World Cup 2022 Ancelotti 'vỡ' ra nhiều điều sau World Cup 2022

    Từ khi trở lại dẫn dắt Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti khá lười thử nghiệm đội hình. Nhưng ở giai đoạn sắp tới, ông có thể sẽ có thêm những phương án sử dụng cầu thủ, sau khi chứng kiến các học trò thi đấu ở World Cup 2022.

  • Ceballos không thể bỏ qua cơ hội vàng ở Real Ceballos và cơ hội vàng ở Real Madrid

    Thời gian tới sẽ là cơ hội vàng để Dani Ceballos vươn lên ở Real Madrid, trong bối cảnh các tiền vệ khác của Real Madrid sẽ bị ảnh hưởng nhất định về thể lực sau khi trở về từ World Cup.

  • HLV Xavi (Barca): 'Barca hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của Champions League' HLV Xavi (Barca): 'Barca hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của Champions League'

    Trả lời phỏng vấn tạp chí của Barca, HLV Xavi đã có những chia sẻ thú vị về những trải nghiệm khi tới Qatar xem World Cup 2022, về tình trạng của các cầu thủ khi Barca có tới 17 cái tên tham dự giải đấu, hình ảnh tương phản của đội chủ sân Camp Nou ở La Liga và cúp châu Âu.

  • Sevilla 'đút túi' gần 5 triệu euro nhờ World Cup 2022 Sevilla 'đút túi' gần 5 triệu euro nhờ World Cup 2022

    Đội bóng của Tây Ban Nha sẽ được nhận được 4,68 triệu euro từ FIFA! Là bởi, Sevilla có khá nhiều cầu thủ được triệu tập tham dự World Cup 2022 ở các đội tuyển khác nhau.

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x