Barca và cuộc cách mạng với những 'ông già'

Đỗ Trung
13:07 ngày 13-06-2022
Thay vì hướng tới việc trẻ hóa đội hình nhằm chuẩn bị cho tương lai dài hạn, Barca đang tập trung vào các bản hợp đồng theo dạng “mỳ ăn liền”, với đích đến không gì khác ngoài nâng cao màn trình diễn của thầy trò Xavi Hernandez.

Sau một mùa giải thất bại toàn tập khi không thể thu về bất kỳ danh hiệu nào, Barcelona đặt ra mục tiêu quan trọng: Cải tổ đội hình ở Hè 2022. Ban lãnh đạo Barca - đứng đầu là chủ tịch Joan Laporta - nhất trí với HLV trưởng Xavi rằng CLB cần thay đổi đội hình hiện tại nhằm cố gắng tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng. Rõ ràng với một đội bóng tầm cỡ như Barca, việc trắng tay là điều khó chấp nhận dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Do đó, câu chuyện cách mạng chắc chắn phải thực hiện.

Mùa trước, độ tuổi trung bình của đội hình Barca là 28,7 - con số tương đối cao. Trong tay HLV Xavi khi ấy là tập hợp đan xen của những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm với các sao trẻ tiềm năng, triển vọng. Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy điều này nếu nhìn vào những Dani Alves (39 tuổi), Sergio Busquets (33) hay Jordi Alba (33) với những Pedri (19 tuổi), Gavi (17), Ronald Araujo (23). Barca từng có giai đoạn chơi thăng hoa nhờ sự pha trộn này, song rốt cuộc mọi thứ đã sụp đổ chóng vánh trong giai đoạn cuối mùa.

Tuy nhiên, khi chính sách chuyển nhượng Hè 2022 của Barca lộ diện, không ít những cái nhíu mày đã xuất hiện. Thông thường, cách mạng đội hình trong bóng đá là hướng tới sự trẻ trung tươi mới. Các CLB sẽ nhắm mua những cầu thủ trẻ, giàu triển vọng cho tương lai giống như cách mà Real Madrid đang làm với Eduardo Camavinga hay mới nhất là trường hợp của Aurelien Tchouameni. Dù vậy, Barca đang lựa chọn đi theo con đường khác, đó là nhắm tới các cầu thủ lớn tuổi, đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Theo truyền thông quốc tế, Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Franck Kessie (25 tuổi) và trung vệ Andreas Christensen (26) theo dạng tự do ở Hè 2022. Đây là hai cái tên có thể coi là trẻ, còn lại, những mục tiêu khác mà gã khổng lồ xứ Catalunya nhắm đến gồm Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta và Robert Lewandowski đều đã ngoài tuổi băm. Alonso sẽ bước sang tuổi 32 vào cuối tháng 12 tới, Azpilicueta sẽ 33 sau đây 2 tháng, trong khi Lewandowski cũng chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 34. 

Marcos Alonso (trái) và Cesar Azpilicueta, hai trong những mục tiêu của Barca  ở mùa Hè này đều đã ngoài 30 tuổi

Đặt giả thiết cả 3 ngôi sao thuộc hàng lão tướng nêu trên đều cập bến Camp Nou ở Hè này, độ tuổi trung bình của đội hình Barca chắc chắn sẽ tăng lên chứ không thể dừng lại ở con số 28,7. Phải chăng Barca đang “cải lùi” thay vì “cải tiến”? Xét về mặt chuyên môn, cả Alonso và Azpilicueta đều đã qua thời kỳ đỉnh cao. Lewandowski vẫn cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ, song không có gì đảm bảo tiền đạo người Ba Lan có thể tiếp tục duy trì phong độ ở mùa giải mới. Những gì quý báu ở 3 cầu thủ kỳ cựu này chính là kinh nghiệm trận mạc dày dạn, tương tự trường hợp của Dani Alves.

Thay vì trẻ hóa đội hình, Barca đang hướng đến các bản hợp đồng theo dạng “mỳ ăn liền”, những người có khả năng cải thiện màn trình diễn của Barca trên sân ngay tức thì. Tuy nhiên thành thực mà nói, bản thân đội chủ sân Camp Nou không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đi theo con đường tuyển mộ những cầu thủ bị coi là sắp “hết đát” nhằm tạo ra “cuộc cách mạng đội hình”. Nguyên nhân đằng sau ai cũng hiểu, bởi Barca hiện vẫn vật lộn trong việc ứng phó với khó khăn tài chính. Ngân sách eo hẹp không cho phép họ vung tay quá trán.

Mới đây, Real Madrid đã công bố chiêu mộ thành công tiền vệ 22 tuổi Tchouameni từ Monaco với giá 100 triệu euro. Xin nhắc lại là 100 triệu euro. Barca rõ ràng cần những bản hợp đồng trẻ trung, tươi mới và đầy triển vọng như vậy để cải tổ đội hình. Nhưng, trong bối cảnh phí chuyển nhượng cũng lạm phát kèm theo túi tiền ít ỏi, Barca đào đâu kinh phí lớn như vậy để chiêu mộ những sao trẻ như Tchouameni? 

Do đó, họ buộc phải đi săn hàng miễn phí hoặc theo dạng mượn mang tính chất có thể dùng được. Memphis Depay, Eric Garcia, Luuk de Jong hay Sergio Aguero đều là những tân binh như vậy của Barca ở Hè 2021. Dĩ nhiên, điều này không đồng nghĩa Barca không tốn một xu một hào nào. Họ vẫn phải trả lương, thưởng, tiền lót tay cho các cầu thủ song chi phí chắc chắn sẽ rẻ, tiết kiệm hơn so với các thương vụ mất phí chuyển nhượng khác.

Barca từng ở giai đoạn “ném tiền qua cửa sổ” dưới thời cựu chủ tịch Josep Bartomeu, nên giờ họ phải thắt chặt chi tiêu để sớm tìm lại sự cân bằng. Chiêu mộ thành công cầu thủ với Barca lúc này thực tế cũng đã là điều thành công, và hi vọng mây mù sẽ sớm qua đi để nhường chỗ cho ánh nắng của một thời kỳ phát triển mới tại Camp Nou.

Barca đang âm vốn 500 triệu euro
Mới đây, Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca, Eduard Romeu cho biết cần 500 triệu euro để giải cứu CLB thời điểm hiện tại. “Tài khoản của CLB đang âm 500 triệu euro. Tôi đã nói rồi, nếu ai đó đưa chúng tôi 500 triệu euro, thì đó là những gì chúng tôi cần để cứu Barca”, Romeu chia sẻ. Quỹ lương của Barca hiện chưa đáp ứng yêu cầu từ La Liga, nên dù sở hữu tân binh, họ cũng không thể đăng ký.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x