
Mbappe đang đối mặt với chấn thương bong gân đầu gối trái. Các chuyên gia cảnh báo nếu vùng khớp bị kéo giãn quá mức, nó có thể dẫn tới tổn thương nghiêm trọng hơn ở dây chằng chéo sau, và có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Vì vậy, tiền đạo người Pháp đã bay về quê nhà để tham khảo ý kiến của Sonnery-Cottet thay vì chỉ dựa vào chẩn đoán tại Tây Ban Nha.
Theo nhiều nguồn tin, vị bác sĩ này đã khuyên Mbappe tạm dừng thi đấu vô thời hạn để tránh nguy cơ biến chứng. Quyết định đó khiến việc ra sân thi đấu của ngôi sao Real trong giai đoạn quan trọng của mùa giải này trở nên khó đoán.
Sonnery-Cottet nổi tiếng nhờ những ca điều trị thành công cho các vận động viên tưởng như đã hết hy vọng trở lại sân cỏ. Một trong những trường hợp điển hình là trung vệ Mouctar Diakhaby của Valencia. Khi Diakhaby gặp chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có nghi ngờ rằng anh khó có thể chơi bóng trở lại, chính bác sĩ người Pháp đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật và theo sát toàn bộ quá trình hồi phục.
Điểm khác biệt của Sonnery-Cottet là luôn theo triết lý điều trị toàn diện. Ông không chỉ phẫu thuật rồi giao phần phục hồi cho các bác sĩ khác. Thay vào đó, ông duy trì liên lạc thường xuyên với bệnh nhân và yêu cầu họ tái khám định kỳ để kiểm soát tiến trình hồi phục. Với Diakhaby, trung vệ này thậm chí phải sang Pháp mỗi tháng để kiểm tra và trao đổi trực tiếp với bác sĩ.
Không chỉ chú trọng yếu tố thể chất, Sonnery-Cottet đặc biệt coi trọng tâm lý của vận động viên. Ông luôn làm việc cùng một đội ngũ chuyên gia tâm lý để hỗ trợ cầu thủ trong suốt thời gian điều trị – giai đoạn mà nhiều người dễ rơi vào khủng hoảng khi phải xa sân cỏ.

Danh sách những ngôi sao từng tìm đến ông cũng rất ấn tượng, trong đó có Ansu Fati và Zlatan Ibrahimovic, bên cạnh nhiều vận động viên từ các môn thể thao khác như trượt tuyết. Dễ hiểu vì sao Mbappe lại đặt niềm tin vào Sonnery-Cottet, một trong những “bậc thầy” về điều trị chấn thương cho các ngôi sao bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.






















-ngay-26-3-2026.jpg)


