Laporta tranh cử chủ tịch Barca: Giữ Messi và chờ Guardiola

Hồ Phương
08:33 ngày 02-12-2020
Tối thứ Hai (30/11), Joan Laporta đã chính thức tuyên bố ra tranh cử chủ tịch Barca. Với khẩu hiệu tranh cử “Estimem el Barca” (Chúng ta yêu Barca), vị cựu chủ tịch này đã đưa ra lời cam kết giữ chân Lionel Messi và giúp Barca lấy lại vị thế của một đội bóng số 1 thế giới.
Giữ Messi và chờ Guardiola

Từng là một trong những chủ tịch thành công nhất lịch sử Barca, nên Joan Laporta đã thu hút được rất nhiều sự chú ý khi tuyên bố tham gia vào cuộc đua đến chiếc ghế quyền lực đang bỏ trống tại Nou Camp. Và từ buổi họp báo diễn ra tại hội trường Domenech i Montaner của bệnh viện Sant Pau ở Barcelona, người ta có thể thấy rõ chiến lược của vị cựu chủ tịch này. Laporta không đưa ra quá nhiều hứa hẹn để giành sự ủng hộ từ các socio (hội viên) trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 24/01/2021. Nhưng ông rất khôn ngoan khi tập trung vào vấn đề quan trọng nhất. Đó là giữ Messi ở lại Nou Camp.

Ai cũng biết cầu thủ người Argentina muốn rời Barca không phải vì tiền bạc. Thay vào đó, anh muốn dành những năm đỉnh cao còn lại trong sự nghiệp để giành thêm những danh hiệu. Laporta hiểu rõ điều đó. Ông cũng hiểu Barca đã đi hết một chu kỳ thành công. Nhưng thay vì cam kết mua thêm những ngôi sao để thực hiện ước nguyện của Messi, vị cựu chủ tịch này đã đánh vào phần mềm yếu nhất của Leo là tình cảm. Ông tuyên bố: “Không ai có thể nghi ngờ tình yêu mà Messi dành cho Barca. Tôi chưa lên tiếng thuyết phục Leo chỉ vì tôi nghĩ mình vẫn chưa có quyền quyết định. Nhưng nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy”.

Theo Laporta, “sẽ không đâu dành cho Messi và gia đình của anh sự thoải mái và cảm giác được tôn sùng như ở Barcelona, kể cả Paris hay Manchester”. Ông cũng khẳng định mình vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với cầu thủ người Argentina. Đó là “sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau”, đến mức Messi không giấu ông điều gì cả. Và lời khuyên của Laporta dành cho cầu thủ người Argentina là “không vội vàng đưa ra quyết định bất chấp những sức ép” và “điều tốt nhất với cậu ấy hiện giờ là chờ đợi xem ai thắng cử và lắng nghe lời đề nghị từ vị chủ tịch mới”.

Joan Laporta trong buổi lễ công bố chính thức ra tranh cử chức chủ tịch Barca hôm 30/11

Tất nhiên, Laporta cam kết sẽ dành cho “cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử” một “đề nghị tốt nhất” nếu mình thắng cử. Ông muốn Messi tiếp tục là hạt nhân trong chiến lược hồi sinh Barca trên sân cỏ vì “cậu ấy vẫn còn có thể chơi bóng ở đỉnh cao trong vài năm sắp tới”. Nhưng dù hy vọng cầu thủ người Argentina sẽ ở lại, Laporta cũng thừa nhận mình “đã có sẵn kế hoạch dự phòng” cho trường hợp Leo không tiếp tục gắn bó với Nou Camp.

Và dù Messi có tiếp tục ở lại hay không, có vẻ như Laporta cũng sẽ không mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Ông cho rằng lời hứa đem về một ngôi sao nào đó sẽ là “sự xúc phạm với đội hình tuyệt vời hiện tại”, và giải pháp tốt nhất hiện giờ là “đưa ra những kế hoạch mới với lực lượng cũ”. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của điều này thì ai cũng biết. Đó là Barca, giống như tất cả các CLB khác, đang gặp khó khăn về tài chính. Laporta thừa nhận: “Đại dịch Covid-19 đã khiến Barca mất 1/3 doanh thu. CLB đang kiếm được ít hơn, số nợ vẫn vậy và dự báo tình hình còn có thể tệ hơn”. Mặc dù vậy, ông vẫn hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi đại dịch được kiểm soát và các CĐV được trở lại sân.

Không chỉ đưa ra cam kết tương lai cho đội hình hiện tại, Laporta còn tiêm một liều thuốc an thần cho HLV Ronald Koeman. Nói về tương lai của chiến lược gia người Hà Lan nếu mình đắc cử, vị cựu chủ tịch tuyên bố: “Tôi sẽ không nói về các HLV, vì Koeman xứng đáng được tin tưởng và tôn trọng. Ông ấy là một tượng đài của Barca, và đang có hợp đồng với CLB”. Đó cũng là lý do Laporta chỉ nói đến khía cạnh tình bạn khi nhắc đến Xavi và Pep Guardiola, những người từng được coi là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng tại Nou Camp. Dù cuối cùng, Laporta vẫn không nhịn được và thừa nhận mình “vẫn hy vọng Pep sẽ trở lại vào một ngày nào đó” và lại cùng ông giành chiến thắng.

Laporta chọn sẵn GĐTT
Joan Laporta đã chọn sẵn Mateu Alemany làm giám đốc thể thao tại Barca nếu ông tái đắc cử chức chủ tịch CLB. Công việc gần nhất của Alemany là khi ông giữ chức tổng giám đốc Valencia kể từ năm 2017, giúp đội bóng xứ Castellon hồi sinh bằng việc chiêu mộ khá nhiều cầu thủ tốt với giá rẻ. Alemany được lựa chọn cũng bởi Barca đang đối diện với cuộc cách mạng về nhân sự không thể tránh khỏi kể từ mùa giải tới, khi Lionel Messi nhiều khả năng sẽ ra đi.

Ưu tiên lò La Masia thay vì mua ngôi sao
Khi ra tranh cử chủ tịch Barca năm 2003, Joan Laporta từng cam kết chiêu mộ David Beckham từ Man United. Nhưng vì tiền vệ này quyết định đến... Real Madrid, ông đã đưa Ronaldinho về Nou Camp và mở ra một giai đoạn thành công. Nhưng ở lần tranh cử này, Laporta không hứa hẹn một tên tuổi lớn nào nữa. Khi được hỏi về Kylian Mbappe và Erling Haaland, ông cũng khẳng định ưu tiên của mình là “tìm kiếm các tài năng ở chính lò La Masia” vì “những tân binh có thể phá vỡ sự ổn định của đội hình”.

12 - Nếu tính về số danh hiệu, Joan Laporta chính là vị chủ tịch thành công thứ hai trong lịch sử Barca với tổng cộng 12 chiếc cúp. Ông chỉ kém vị chủ tịch huyền thoại Josep Lluis Nunez (27), bằng Josep Maria Bartomeu và nhỉnh hơn Sandro Rosell (8).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x