Cậu con trai của HLV Diego Simeone đã chơi rất tốt, trong đó có pha kiến tạo giúp Mario Soriano mở tỷ số ở phút thứ 4.
Giuliano Simeone là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid. Năm 2019, cầu thủ sinh năm 2002 này gia nhập lò đào tạo trẻ này khiến cho một CLB nổi tiếng của Argentina là River Plate rất tức giận. River Plate không nghĩ rằng Giuliano sẽ đầu quân cho Atletico, nơi mà anh sẽ phải đối mặt với áp lực và sự dị nghị do là con trai của HLV trưởng Atletico, ông Diego Simeone.
Song, với năng lực của mình, Giuliano không quan tâm đến điều đó. Anh luôn thi đấu tốt khi khoác áo Atletico B và khao khát sẽ được chơi cho đội A của Atletico. Thật tuyệt khi cuối cùng điều đó cũng đến với Giuliano ở trận giao hữu Atletico gặp Numancia, và anh đã không bỏ qua cơ hội để thể hiện mình một cách xuất sắc.
Có thể nói về màn trình diễn của Giuliano trước Numancia như thế khi anh được ông bố Diego xếp đá chính ở vị trí tiền đạo cạnh Camello. Trong 71 phút có mặt trên sân, trước khi nhường chỗ cho Saponjic, Giuliano đã thi đấu rất ấn tượng và lẽ ra đã có thể tự ghi bàn. Song với tinh thần đồng đội cao, Giuliano quan sát thấy Soriano có cơ hội dứt điểm thành công cao hơn mình, anh đã chuyền bóng để đồng đội lập công.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn