Sau chiến dịch FIFA Club World Cup, Real Madrid triều đại của Xabi Alonso sẽ tiếp tục bắt đầu với những trận giao hữu làm nóng chuẩn bị cho mùa giải mới vào ngày mai tại Innsbruck, khi họ gặp đội bóng Áo, WSG Tirol với sự có mặt của 3 trong 4 tân binh (Franco Mastantuono chỉ có thể góp mặt sau ngày 14/8). Dean Huijsen đã có trận ra mắt tại FIFA Club World Cup, cũng như Trent Alexander-Arnold, và giờ sẽ đến lượt Alvaro Carreras.
Tuy nhiên, bất chấp những gương mặt mới, HLV Xabi Alonso vẫn còn thiếu sót trong đội hình lý tưởng, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Đó là tuyến yếu nhất hiện tại và cũng là nơi có nhiều nghi ngờ nhất của Real Madrid, đặc biệt là với chấn thương mới nhất của Camavinga - một cầu thủ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn anh nhanh chóng phục hồi sau một mùa giải đáng quên trước đó cũng bởi chấn thương.
Cựu cầu thủ Rennes chắc chắn sẽ không thể ra sân trong trận mở màn mùa giải mới của Real Madrid vào ngày 19/8. Ngoài sự vắng mặt của Camavinga, còn phải kể đến sự ra đi của Modric, và Real Madrid vẫn chưa tìm được người thay thế trong kỳ chuyển nhượng. Bên cạnh đó còn là sự vắng mặt của Bellingham - người sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 11 sau khi trải qua ca phẫu thuật vai.
Do đó, Real Madrid sẽ bắt đầu trận giao hữu gặp WSG Tirol với khoảng trống đáng kể ở tuyến giữa. Trong đội hình hiện tại và xét đến đội hình xuất phát, Xabi Alonso có Aurelien Tchouameni là trụ cột, cùng với Arda Guler và Dani Ceballos. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã được Alonso thử nghiệm cho vai trò nhạc trưởng ở FIFA Club World Cup, và trong bối cảnh vấn nạn chấn thương đang hoành hành Real Madrid, ý tưởng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thực hiện.
Fede Valverde một lần nữa đang giành lại vị trí ở giữa sân do sự vắng mặt của các cầu thủ, mặc dù tại FIFA Club World Cup anh được sử dụng ở khá nhiều vị trí không phải sở trường. Theo tình hình hiện tại, nếu Alonso chọn ba tiền vệ và không có Bellingham thì ba ứng cử viên là Tchouameni, Guler và Valverde.
Trong đội hình hiện tại, một cầu thủ khác có đủ khả năng thi đấu ở khu trung tuyến là là Brahim Diaz. Cầu thủ gốc Morocco này từng chơi ở vị trí hộ công hoặc tiền vệ thứ tư dưới thời Carlo Ancelotti. Nhưng một cầu thủ khác có thể tận dụng tình trạng khó khăn hiện nay để tạo ảnh hưởng với Xabi là Dani Ceballos. Cầu thủ người Tây Ban Nha chưa được coi là lựa chọn hàng đầu của Xabi Alonso tại FIFA Club World Cup, nhưng cần nhấn mạnh rằng anh từng là cầu thủ đá chính ở mùa giải trước triều đại Ancelotti, trong bối cảnh chấn thương liên tục của Camavinga.
Real Madrid của Xabi Alonso sẽ ra quân vào đêm mai sau chuyến phiêu lưu tại FIFA Club World Cup. Đối với chiến lược gia gốc Tolosa, công tác chuẩn bị và chiến thuật đã được ông tập trung kể từ khi đội bóng trở về sau kỳ nghỉ. Do đó, đội hình mà ông sử dụng ở Innsbruck ngày mai có thể cung cấp nhiều gợi ý về đội hình sẽ ra sân trong giai đoạn đầu mùa với sự vắng mặt của Bellingham và Camavinga.